Các quan chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau tại Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/08/2012, nhằm đặt nền móng cho một « cơ chế tác chiến » chuẩn bị cho thời kỳ hậu-Assad tại Syria. Theo một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, được AFP trích dẫn, nguyên tắc thành lập cơ chế này đã được quyết định nhân dịp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ghé thăm Istanbul ngày 11/08 vừa qua.
Cũng theo nguồn tin trên, cuộc họp hôm 23/8 tập hợp các nhà ngoại giao, giới chức quân sự và các lãnh đạo an ninh hai nước, trưởng đoàn phía Mỹ là bà Elizabeth Jones, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Cận Đông, còn phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ do ông Halit Cevik, Trợ lý Phó Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao dẫn đầu.
Mục đích của Washington và Ankara là hình thành một cơ chế phối hợp cách ứng phó với cuộc khủng hoảng Syria về mặt quân sự, chính trị và tình báo. Nhóm công tác này cũng sẽ thảo luận về các mối đe dọa đến từ kho vũ khí hóa học đang nằm trong tay chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, cũng như về nguy cơ Syria trở thành cứ địa của các phong trào võ trang như Al Qaeda hay Đảng Lao động Kurdistan PKK, tức là lực lượng phiến quân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Hai bên cũng phải thảo luận về cách giải quyết các vấn đề nhân đạo, kể cả việc dự trù và phối hợp hành động nhằm tạo ra một vùng trái độn ngay tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp người tỵ nạn Syria ồ ạt tràn qua.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phải nhận hơn 70.000 người tỵ nạn Syria và đã báo động rằng họ không thể đón tiếp hơn 100.000 người.
Phương Tây cảnh cáo Damas là không được dùng vũ khí hóa học
Trong tình hình chiến sự ngày dữ dội, phương tây vẫn loay hoay tìm phương cách giải quyết bế tắc, nhất là khi họ rất lo ngại về kho vũ khí hóa học của Syria.
Anh Quốc và Hoa Kỳ đe doạ thay đổi « cách tiếp cận » nếu chế độ Damas sử dụng vũ khí hóa học đối với lực lượng nổi dậy. Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Obama đã đề cập đến khả năng này trong cuộc nói chuyến qua điện thoại tối 22/8. Tổng thống Mỹ vừa qua đã từng đe doạ can thiệp quân sự nếu vũ khí hóa học được sử dụng.
Thủ tướng Anh cũng có trao đổi với ông Obama và với tổng thống Pháp Hollande về phương thức hỗ trợ phe đối lập Syria, giúp đỡ một chính phủ mới một khi chế độ Assad sụp đổ. Vấn đề trợ giúp nhân đạo cho người dân Syria cũng đã được nêu lên trong cuộc trao đổi qua điện thoại này.
Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có 2 triệu người tại Syria cần được trợ giúp khẩn cấp, không kể đến hàng trăm ngàn người chạy lánh nạn ở các nước láng giềng.
Riêng Trung Quốc, theo tin Tân Hoa Xã hôm 23/8, sẽ trợ giúp nhân đạo 30 triệu yuan (3,7 triệu euro) cho người tỵ nạn Syria ở Jordani và Liban. Theo hãng tin Trung Quốc, trợ giúp này là phần « nhân dân Trung Quốc tỏ tình đoàn kết với nhân dân Syria ».
Mai Vân (RFI)