Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sát thủ Na Uy 'không bị điên'

24/08/2012 9 phút đọc Theo: BBC Các cuộc tấn công của Breivik ở Na Uy
Tòa án ở Na Uy hôm 24/8 tuyên mức án 21 năm tù giam với Anders Behring Breivik, sau khi xác định bị cáo không bị tâm thần.Kẻ
Sát thủ Na Uy 'không bị điên'

Tòa án ở Na Uy hôm 24/8 tuyên mức án 21 năm tù giam với Anders Behring Breivik, sau khi xác định bị cáo không bị tâm thần.

Kẻ sát thủ đã gây sốc cho Na Uy và thế giới khi giết 77 người trong vụ đánh bom và tấn công vào một trại hè của thanh thiếu niên ngày 22/7 năm ngoái.

Breivik mỉm cười với vẻ thỏa mãn khi thẩm phán Wenche Elisabeth Arntzen đọc phán quyết, nói rằng bị cáo là người bình thường và phải chịu trách nhiệm hình sự.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/08/24/120824085321_breivik_smiles_304x171_afp.jpg
Anders Behring Breivik không muốn bị đưa vào trại tâm thần
 

Bản án mang tính “ngăn chặn”, có nghĩa là Breivik gần như sẽ không được thả sớm.

Bên công tố cho rằng Breivik bị điên trong khi lên kế hoạch tàn sát.

Nhưng chính Breivik lại tuyên bố tại tòa rằng việc bị gửi đến trại tâm thần sẽ là điều tồi tệ nhất cho bị cáo.

Hội đồng thẩm phán năm người ở tòa án Oslo tuyên bố Breivik không bị điên, và phán quyết bị cáo tội khủng bố và giết người với mức án tối đa 21 năm.

Nhưng án tù còn có thể được gia hạn nếu sau này bị cáo vẫn bị xem là nguy hiểm cho xã hội.

Các chuyên gia pháp lý nói nhiều khả năng Breivik sẽ trải qua những ngày còn lại trong tù.

Tại phiên xử, Breivik thừa nhận, với các chi tiết đáng sợ, cách làm nổ bom xe ở trụ sở chính phủ tại Oslo, và rồi nổ súng tại trại hè của đảng cầm quyền.

Tám người bị giết trong vụ nổ bom, và 69 người, hầu hết là thiếu niên, thiệt mạng trong vụ nổ súng trên đảo Utoya.

Nạn nhận nhỏ nhất chỉ mới 14 tuổi.

Theo các nhà phân tích, vụ thảm sát đã có hệ lụy mạnh mẽ.

Nó buộc Na Uy nhận ra rằng khủng bố không chỉ có ở các phần tử cực đoan nước ngoài, mà có ở các trong người dân của họ.

Là con trai một nhà ngoại giao và một y tá, ly hôn khi anh ta còn bé, Breivik tỏ ra tuân thủ pháp luật cho đến khi xảy ra vụ tấn công.

Cảnh sát và chính phủ Na Uy cũng bị chỉ trích vì hành động trước và trong lúc xảy ra thảm kịch.

Phản ứng của cảnh sát yếu kém vì các trục trặc kỹ thuật. Chẳng hạn phải mất hơn một tiếng trước khi họ đến đảo Utoya, vì thuyền chở đặc nhiệm bị dừng lại giữa hồ.

Trực thăng duy nhất của cảnh sát Na Uy không được dùng vì nhân viên đi nghỉ.

Bộ trưởng tư pháp và người đứng đầu lực lượng cảnh sát đã phải từ chức.

Theo BBC

Các cuộc tấn công của Breivik ở Na Uy

  • 8 người chết, 209 người bị thương ở Oslo
  • 69 người chết trên đảo Utoeya, trong đó 34 người là từ 14 đến 17 tuổi
  • 33 người bị thương cũng trên đảo này
  • Gần 900 người bị ảnh hưởng trong các vụ tấ́n công
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu