Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Seoul bác bỏ đề nghị của Tokyo đưa tranh chấp hải đảo ra trước tòa quốc tế

30/08/2012 2 phút đọc Mai Vân
Theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul hôm 30/08/2012, đã trao cho Nhật Bản, một bức điện bác bỏ đề nghị của
Seoul bác bỏ đề nghị của Tokyo đưa tranh chấp hải đảo ra trước tòa quốc tế

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul hôm 30/08/2012, đã trao cho Nhật Bản, một bức điện bác bỏ đề nghị của Tokyo, yêu cầu hai bên cùng đưa vấn đề tranh chấp Dokdo/Takeshima ra trước Tòa án Công lý Quốc tế. Đối với Seoul, chủ quyền của họ trên quần đảo này là thực tế “không thể chối cãi”, cho nên không có chuyện nhờ quốc tế phân xử.

 

Biểu tình bài Nhật tại Seoul trước sứ quán Nhật Bản (Reuters)
Biểu tình bài Nhật tại Seoul trước sứ quán Nhật Bản (Reuters)
 

Trả lời báo chí, phát ngôn viên Hàn Quốc Cho Tai Young cho biết là Hàn Quốc nói rõ với Nhật Bản rằng: “Không thấy có tranh chấp gì liên quan đến các đảo - gọi là Dokdo theo tiếng Hàn và Takeshima theo tiếng Nhật - vì chủ quyền của Hàn Quốc rất rõ, không thể chối cãi, về mặt lịch sử, địa lý cũng như luật quốc tế…”. Do vậy, Hàn Quốc sẽ không ra trước Tòa án Công lý Quốc tế.

 

Phiá Hàn Quốc đồng thời xem đòi hỏi chủ quyền của Tokyo là “không có cơ sở và không chính đáng”, và đề nghị Nhật Bản “xem xét lại và sửa đổi ngay những suy nghĩ sai trái”. Trong tuần qua, Hàn Quốc đã nhận từ phiá Nhật Bản một công hàm không ký tên, đề nghị đưa tranh chấp ra trước Toà án Công lý Quốc tế để giải quyết. Thư đáp trả của Seoul hôm 30/8 đã gây phản ứng ngay lập tức ở Tokyo.

 

Trong một bản thông cáo, Ngoại trưởng Nhật Gemba cho biết là ông “rất thất vọng trước câu trả lời của Hàn Quốc, đã không đưa ra đề nghị nào để giải quyết tranh chấp. Tokyo, theo ngoại trưởng Gemba, sẽ có “biện pháp thích ứng”, kể cả việc đơn phương đưa tranh chấp ra trước Toà án Công lý Quốc tế.

 

Xin nhắc lại đây không phải lần đầu tiên mà Nhật đòi đưa vấn đề ra trước toà án quốc tế. Tokyo đã từng đề nghị giải pháp này với Hàn Quốc vào năm 1945 và 1962, và cả hai lần đều bị Seoul bác bỏ.

 

Hiện nay, sau chuyến đi thăm Dokdo của tổng thống Lee Myung Bak hôm 10/08, và thái độ kiên quyết của Seoul, Tokyo đang dự kiến biện pháp trả đũa tài chính, như xem xét lại thoả thuận hoán đổi ngoại tệ từng được hình thành để hỗ trợ Seoul, hay ngưng việc mua công trái của Hàn Quốc.

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu