Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Việc nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu đối với Miến Ðiện được đón nhận 'dè dặt'

27/09/2012 4 phút đọc Ron Corben
Các tổ chức nhân quyền dè dặt đón nhận tin Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Miến Điện.
Việc nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu đối với Miến Ðiện được đón nhận 'dè dặt'

 

http://gdb.voanews.eu/07C2EAF5-63F3-4E3C-9AC3-E2ECA8A2E217_w640_r1_s.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp Tổng thống Miến Ðiện Thein Sein tại New York, ngày 26/9/2012


 

Kể từ khi các biện pháp trừng phạt của quốc tế được nới lỏng, các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ xô vào Miến Điện. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 13 tỉ đô la, theo sau là Thái Lan với 9 tỉ đô la. Nhật Bản được cho là cũng đang tính đẩy mạnh đầu tư ở Miến Điện

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng mối quan ngại hàng đầu hiện giờ là vấn đề chiếm đoạt đất đai.

Ông Robertson nói: “Một trong những vấn đề nổi cộm ở khắp Miến Điện hiện nay là vấn đề đất đai. Đó là việc tầng lớp giàu có quan hệ rộng chiếm đoạt đất trái phép. Ở Miến Điện, những khoảng đất tương tự nhau mà trước đây không được coi trọng bỗng chốc trở nên có giá trị, và người quen biết rộng đang đuổi nông dân hay cư dân ra khỏi những khoảng đất này.”

Tổ chức Mạng Lưới Thay thế ASEAN nói Miến Điện cần tiếp tục tiến hành những cải tổ về luật pháp để bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân và của các nhóm dân thiểu số, cũng như bảo vệ quyền của người lao động.

Có những quan ngại khác về tình trạng tham nhũng và các quản lý yếu kém. Năm 2011, Miến Điện bị xếp hạng 180 về tình trạng tham nhũng bởi tổ chức giám sát Minh bạch Quốc tế.

Nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Park Cyn Young, nói rằng kinh tế Miến Điện cần phải cải tổ thêm nữa để tiến lên phía trước, bao gồm cải tổ khung pháp lý và tăng cường nguồn nhân lực và giáo dục.

Ông Park nói: “Một khuôn khổ pháp lý và quy định yếu ớt luôn là một rào cản đối với đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư luôn nhìn xem liệu một nước có hệ thống luật pháp và quy định minh bạch hay không, và liệu quyền sở hữu của doanh nghiệp có được quy định rõ ràng hay không.”

Ông Park nói chính phủ Miến Điện "đang cật lực" giải quyết những vấn đề này để thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Ngân hàng ADB nói, nếu Miến Điện duy trì đà cải cách, bao gồm cả những cải cách kinh tế, thì tăng trưởng có thể đạt 8% và thu nhập bình quân đầu người có thể tăng gấp ba vào năm 2030.

 

Ron Corben (VOA)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu