| |
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Quang Bình trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật dân quân tự vệ. Ảnh: TTXVN. |
Tuần làm việc thứ tư của QH được cử tri và nhân dân rất trông đợi. Đây là tuần làm việc sôi động với nội dung chính là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng và thành viên Chính phủ. Theo chương trình, tại kỳ họp này, QH sẽ dành 2,5 ngày, bắt đầu từ ngày 11 đến hết buổi sáng ngày 13.6 để các ĐBQH chất vấn Thủ tướng và các thành viên của Chính phủ. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế- xã hội của đất nước chịu tác động của suy thoái kinh tế thế giới; các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đầu tư, giải quyết việc làm, thu ngân sách...gặp nhiều khó khăn, đặt ra nhiều vấn đề nóng trong chính sách quản lý điều hành.
Bản tập hợp ý kiến, kiến nghị cử tri do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày trước kỳ họp cho thấy cử tri đặc biệt quan tâm đến các vấn đề tổ chức, thực hiện các giải pháp kích cầu của Chính phủ; vấn đề lao động, việc làm, trong đó đặc biệt là tình trạng lao động bị mất việc và tình trạng lao động nước ngoài tại Việt Nam.
Cử tri kiến nghị QH và Chính phủ điều tra, khảo sát có đánh giá một cách khách quan về thực trạng đời sống nhân dân do tác động của suy giảm kinh tế để sớm có giải pháp đồng bộ. Ngoài ra, cử tri cũng đặc biệt quan tâm, bức xúc trước tình trạng sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, tình trạng tăng giá điện, tình trạng quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản quốc gia, đặc biệt là khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên.
Các vấn đề về giáo dục, đề án tài chính giáo dục; trật tự quản lý đô thị, an toàn giao thông, vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Thực tế thảo luận tại nghị trường những ngày qua cho thấy, những băn khoăn, mong đợi của cử tri cũng chính là những vấn đề được ĐBQH quan tâm thảo luận và chắc chắn nội dung chất vấn tại kỳ họp này không nằm ngoài những vấn đề đó...
Trao đổi với Lao Động chiều 7.6, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trên cơ sở gần 200 chất vấn của ĐBQH, Chính phủ đã có văn bản đề nghị QH và dự kiến Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng và 7 vị bộ trưởng các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Công Thương; Y tế sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Trong danh sách trên, có 4 bộ trưởng từng trả lời chất vấn tại kỳ họp trước là: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.
Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP thì danh sách trên chỉ là đề nghị và dự kiến của Chính phủ, còn việc quyết định thành viên Chính phủ nào đăng đàn tại kỳ họp này là quyền tối cao của QH.
Cuối giờ chiều qua, Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cho biết: Việc quyết định bộ trưởng nào sẽ đăng đàn trả lời sẽ được QH quyết định dựa trên cơ sở nội dung các vấn đề chất vấn mà ĐBQH quan tâm. Hiện, QH và UBTVQH chưa có quyết định chính thức về thành viên nào của Chính phủ sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này.
Trước đó, như tin đã đưa, theo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ thì tính đến đầu tháng 6, Chính phủ, Thủ tướng nhận được 11 chất vấn tập trung vào chính sách vĩ mô trong điều hành kinh tế, hiệu quả gói kích cầu, phương án bù đắp khoản thâm hụt ngân sách năm 2009, vấn đề giá xăng dầu, điện nước, học phí, tình hình lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...
Một số bộ trưởng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là những bộ nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất. Trong đó, cử tri chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về giải pháp cho tình hình thất nghiệp, thiếu việc làm, bảo hiểm xã hội, chế độ trợ cấp người nhiễm chất độc da cam, chế độ chính sách cho một số đối tượng có công với nước, tình hình lao động nước ngoài ở Việt Nam, chất lượng đào tạo nghề...
Cũng trong tuần làm việc này, QH sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; thảo luận về Luật Dân quân tự vệ; thảo luận về đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014; thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007; nghe báo cáo giám sát và thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Việt Khuê (Theo Lao động)