Văn bản chỉ đạo mở đợt cao điểm kiểm tra hàng may mặc ngoại nhập được Ban chỉ đạo 127 TƯ phát đi tuần trước, song đến ngày 8/6, vẫn chưa có kết quả nào được báo cáo về.
Vẫn còn lãnh đạo chưa biết vụ việc
Các địa phương, nơi thì mới dừng ở kế hoạch kiểm tra, nơi cho rằng chưa có tiêu chuẩn về mức độ nguy hiểm của hóa chất này trong quần áo nên còn chờ; nơi nói kiểm tra không xuể vì hàng xuất xứ Trung Quốc tràn ngập thị trường…
![]() |
| Người tiêu dùng vẫn nên chủ động bảo vệ mình thay vì chờ cơ quan quản lý. |
Các cửa khẩu, đường mòn biên giới thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc được xác định là “trung tâm” của đợt kiểm tra, kiểm soát. Thế nhưng Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Hoài Nam, cho biết, cơ quan này đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thị trường nội địa, trong đó có quần áo Trung Quốc nhiễm hóa chất độc hại, nhưng chưa biết khi nào triển khai.
Giám đốc Sở Công thương Lào Cai Nguyễn Ngọc Hưng lại khẳng định với Đất Việt không nắm được thông tin nào về quần áo Trung Quốc nhiễm formaldehyde(!): “Mặt hàng quần áo nhập khẩu vào Việt Nam rất ít, chủ yếu do người dân sang bên kia biên giới mua về sử dụng chứ không mang về xuôi”, ông Hưng giải thích.
Còn tại Quảng Ninh, một lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh này chỉ nói ngắn gọn: “Không dễ thực hiện đâu”!
Hà Nội, một trong những thị trường có sức tiêu thụ lớn hàng may mặc Trung Quốc cũng trong diện “địa bàn trọng điểm kiểm tra”. Ngày 8/6, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Trịnh Văn Ngọc thông báo, vừa cùng Cục Quản lý chất lượng hàng hóa lấy một số mẫu đồ chơi và quần áo Trung Quốc đi xét nghiệm để làm rõ có hóa chất formaldehyde không, ở mức độ nào. Mặc dù hơn 1 tuần nữa sẽ có kết quả cuối cùng song đại diện Cục Quản lý chất lượng hàng hóa cho biết, phải xin ý kiến kết luận của lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vì Việt Nam chưa quy định tiêu chuẩn hàm lượng formaldehyde trên vải vóc, quần áo thế nào là nguy hiểm.
“Lo” kiểm tra, xử lý không xuể?
Đó là nhận định của ông Chu Xuân Phương, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Chi Cục QLTT TP HCM về công tác kiểm tra hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn. “Phần lớn hàng hóa kém chất lượng bị phát hiện trong quá trình kiểm tra của lực lượng QLTT là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc”, ông Phương cho biết.
Theo báo cáo hàng ngày của QLTT TP HCM, đầu tháng 6 và trong tháng 5, rất nhiều trường hợp vận chuyển, kinh doanh hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc bị phát hiện, trong đó, chủ yếu là phân bón, hóa chất, hương liệu thực phẩm, vải sợi, quần áo may sẵn, đồ chơi trẻ em, hàng điện tử…
Tuy nhiên theo ông, không chỉ QLTT mà các ngành có liên quan như Cục quản lý Dược, hải quan… cũng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát mới mong có thể hạn chế được tình trạng hàng trôi nổi, không đảm bảo an toàn trên thị trường. Về phía QLTT, lực lượng này sẽ tăng cường kiểm tra hàng hóa Trung Quốc từ nay đến cuối năm, trong đó, chủ yếu là sản phẩm may mặc và hàng tiêu dùng kém chất lượng, có formaldehyde vượt chuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Hoàng Lan (Theo Đất Việt)
