Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Yên tâm đánh cá trên biển Việt Nam

11/06/2009 4 phút đọc Thanh An
Trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề bảo vệ ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền VN, đại tướng Lê
Yên tâm đánh cá trên biển Việt Nam

Trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề bảo vệ ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền VN, đại tướng Lê Văn Dũng - bí thư T.Ư Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN - nói:

 - Hiện nay nhiều nước đang có tranh chấp trên biển Đông, việc phân định chưa rõ ràng nhất là vùng tiếp giáp... Khi có tranh chấp, các bên có liên quan nên ngồi lại để bàn, phân định rõ vùng biên giới. Chỉ có trên cơ sở phân định rõ vùng biên giới trên biển thì vấn đề bảo vệ ngư trường, bảo vệ an toàn cho ngư dân mới thuận lợi. Ngư dân không thể đánh bắt ngoài vùng biển hay vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia. Vừa rồi có một số tàu của VN bị phía Malaysia bắt, chúng ta phải thông qua đường ngoại giao để đưa ngư dân về. Các ngư dân này đánh bắt cá trên vùng biển chồng lấn mà chủ yếu là của người ta, bà con đi trên biển có thể vô tình không biết vùng biển nào của mình hay của nước khác.

 

Do ngư trường hạn chế, nên mặc dù đang thời điểm đánh bắt cá vụ nam nhưng hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đành phải nằm bờ tại vịnh Đà Nẵng (ảnh chụp sáng 11-6) - Ảnh: Việt Hùng

 

* Với những vùng biển thuộc chủ quyền VN, đơn cử như các vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa, chúng ta bảo vệ ngư dân hoạt động trên ngư trường như thế nào?

- Chúng ta có tàu của lực lượng cảnh sát biển và tàu hải quân tuần tra trên vùng biển, vừa là ngăn chặn sự xâm nhập của tàu lạ hoặc tàu nước ngoài, mặt khác cũng là chỗ dựa bảo vệ ngư dân trên các vùng biển. Trên các vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa, những đảo mình quản lý thì rất tốt cho ngư dân đánh cá. Có điều đi ra xa khu vực đó thì khuyên

bà con cố gắng liên kết với nhau thành những đội đánh cá mạnh để chống những hoạt động của tàu nước ngoài. Hải quân tuần tra theo vùng biển chứ không thể đi theo từng tàu, trong khi đó ngư dân mình không đi thành đoàn mà đánh cá từng tàu, điều này không đảm bảo an toàn.

* Phía Trung Quốc gần đây thực hiện lệnh cấm đánh cá tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của VN trên biển Đông, đồng thời tăng cường tàu tuần tra, bắt, phạt tàu cá tại những vùng biển này...

- Giải quyết tranh chấp phải trên cơ sở đấu tranh trên bàn ngoại giao, thương lượng. Hiện nay hai nước đã kết thúc phân định biên giới trên bộ, làm xong phân định ranh giới trên vịnh Bắc bộ và xác định khu vực chồng lấn đánh cá chung. Tới đây mình cùng với Trung Quốc và một số nước phân định biên giới trên biển. Cái này phải có thời gian và cũng phải rất quyết liệt mới phân định được.

* Khi xảy ra vấn đề trên biển thì việc cứu hộ, cứu nạn bà con ngư dân được thực hiện như thế nào?

- Mỗi khi xảy ra tín hiệu cấp cứu thì tàu hải quân, tàu biên phòng hoặc lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc gia kết hợp đi ra vùng biển để cứu hộ, lực lượng chủ công ở đây là hải quân.

* Được biết đã có một số trường hợp ngư dân đang khai thác trong vùng biển thuộc chủ quyền của VN bị tàu lạ gây cản trở hoặc thu giữ cá vô lý?

- Ngư dân có thể báo cho lực lượng chức năng hoặc qua hệ thống rađa, hệ thống tàu tuần tiễu trên biển. Như ngoài Trường Sa mình thường xuyên có một đội tàu để vừa cứu hộ, cứu nạn nhưng cũng vừa tuần tra và bảo vệ biên giới trên biển.

* Như vậy trên vùng biển thuộc chủ quyền VN, ngư dân có thể yên tâm khi hoạt động trên ngư trường?

- Yên tâm chứ. Mình đủ sức. Những tàu của ngư dân ta bị bắt vừa qua chủ yếu ở vùng tiếp giáp, không nhận biết được ranh giới ở vùng biển mênh mông, những tàu không đủ trang thiết bị có thể đi nhầm qua. Với những nơi ổn định như từ Trường Sa kéo về hoặc xung quanh Trường Sa, vùng biển Nam Côn Sơn thì bà con đánh cá an toàn, yên tâm.

Thanh An (Theo Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu