| Họp HĐND là cuộc họp công khai nên báo chí có quyền tham dự đầy đủ, trực tiếp, xuyên suốt các phiên họp thì mới nắm đầy đủ nội dung, thông tin của cuộc họp. Còn nếu sợ tác nghiệp của báo chí gây mất trật tự thì Ban tổ chức có thể bố trí một góc riêng chứ không nên “cách ly”. | ||
| Phóng viên quốc tế tác nghiệp Thế nhưng, khi tới nơi, cánh nhà báo chưng hửng khi nhận được lệnh: Phải theo dõi phiên khai mạc qua tivi chứ không được vào hội trường (trừ những người quay phim trực tiếp). Lạ lùng hơn, không chỉ phải xem qua tivi phiên khai mạc mà ngay cả phiên chất vấn, phiên bế mạc cũng chỉ được… xem tivi. Theo lý giải của Ban tổ chức, do các kỳ họp trước, phóng viên tham dự nhiều, khi đại biểu phát biểu những ý kiến nóng bỏng, tất cả đổ xô chụp ảnh, ảnh hưởng trang nghiêm chốn nghị trường. Vì vậy, ở kỳ họp này, cứ khi nào có truyền hình trực tiếp (chiếm tới 2/3 lượng thời gian), thì phóng viên phải ở bên lề “cuộc chơi”. Trao đổi với báo giới, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Phó ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP, rất bất bình về chuyện này. Theo ông Nghĩa, cuộc họp HĐND TP là cuộc họp công khai nên báo chí phải có quyền tham dự đầy đủ, trực tiếp, xuyên suốt các phiên họp thì mới nắm đầy đủ nội dung, thông tin của cuộc họp. Thật vậy, cuộc họp HĐND TP là cuộc họp công khai, là dịp để cử tri toàn TP trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình qua đề xuất và theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị về mọi mặt, theo dõi và đánh giá các đại biểu của mình thực thi quyền đại biểu ra sao, cũng như tham gia trực tiếp vào các phiên họp qua các số điện thoại nóng. HĐND TP HCM không nên tự ý “cách ly” nhà báo khỏi hoạt động sôi nổi diễn ra tại nghị trường, mà hãy biết tận dụng sức mạnh của phương tiện truyền thông để các hoạt động của mình tìm được con đường ngắn nhất đến với đông đảo cử tri. |
Hoàng Lan (Theo Tuanvietnam)
