Bộ LĐTB&XH cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, bộ đội biên phòng, Bộ Tư pháp để giải quyết vấn đề lao động nước ngoài. Bộ này đã đề nghị Bộ Ngoại giao không gia hạn thêm visa cho các lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: "Chưa thể giải quyết lao động phổ thông nước ngoài trong ngày một ngày hai" (Ảnh: Vũ Điệp)

Trong trường hợp nếu lao động nước ngoài đi qua đường tiểu ngạch, qua đường biên giới đất liền thì trách nhiệm thuộc về bộ đội biên phòng, còn nếu lao động vào các sân bay quốc tế thì có công an cửa khẩu.
Cũng về việc giải quyết lao động phổ thông nước ngoài vào Việt Nam làm việc hiện nay, bà Ngân khẳng định: “Hiện chúng tôi chưa thể đưa số lao động phổ thông nước ngoài về nước trong ngày một, ngày hai. Chúng tôi phải làm việc với các doanh nghiệp có sử dụng lao động phổ thông là người nước ngoài, giải thích cho họ biết về pháp luật Việt Nam, để họ thấy mình chưa đủ điều kiện lao động ở Việt Nam nên không được cấp giấy phép”.
Bà Ngân cũng cho biết thêm, việc lao động nước ngoài vào nước ta bằng rất nhiều con đường cũng là việc rất khó quản lý, nhất là khi lao động nước ngoài vào nước ta bằng visa 3 tháng thì họ có thể đi vào bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.
35.000 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam
Theo thống kê của Tổng cục 3, Bộ Công an (Tổng cục Xây dựng lực lượng), hiện nay, lao động Trung Quốc, nhất là số lao động phổ thông tự phát nhập cảnh VN với các lý do khác nhau như du lịch, thăm thân nhân…, rồi tìm cách gia hạn để cư trú trái phép, làm ăn lâu dài tại VN, có xu hướng ngày càng gia tăng phức tạp.
![]() |
| Hiện có 35.000 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Vũ Điệp) |
Con số thống kê cho thấy, có 35.000 lao động Trung Quốc đang làm việc tại VN, tập trung ở một số địa bàn trọng điểm như TP. HCM, Tây Nguyên, miền Trung.
Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an cho biết: Con số 35.000 lao động Trung Quốc đang làm việc tại VN là thống kê từ các doanh nghiệp.
Cũng theo ông Giáp, việc xử lý số lao động nước ngoài trái phép ở VN còn khó khăn khi mà ở VN chưa có tiền lệ, VN cũng chưa có trại tị nạn. Ngay cả vấn đề người nước ngoài gốc Phi gây nhiều nhức nhối cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta cũng mới chỉ có bước xử lý như: Xác định công nhân của nước nào rồi sau đó trao đổi với đại sứ quán nước đó.
Trao đổi với VietNamNet, ông Giáp cho rằng: Việc quản lý lao động người Trung Quốc thì một mình ngành công an không thể cáng đáng được mà nó còn liên quan đến các doanh nghiệp, quản lý nhà nước…
Tổng cục Xây dựng lực lượng cho biết đã phát hiện một số doanh nghiệp Trung Quốc đưa người lao động vào cả khu vực biên giới, vùng sâu, vùng dân tộc, tôn giáo… tiềm ẩn các phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều người không đủ tiêu chuẩn lao động, có người chỉ là lao động phổ thông nhưng phía Trung Quốc vẫn cấp hộ chiếu công vụ.
Cơ quan chức năng đã phát hiện ở Thanh Hóa 8 trường hợp; Ninh Bình một trường hợp người lao động Trung Quốc kết hôn với người VN không đăng ký theo quy định.
Gần đây đã xảy ra một số vụ xô xát giữa người lao động Trung Quốc với dân địa phương ở các tỉnh: Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hoá.
Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thừa nhận: Công tác quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên quan còn bị buông lỏng, kém hiệu quả.
Vũ Điệp - Tuyết Nhung (vietnamnet)
