Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trung Quốc lại bắt giữ 13 ngư dân Quảng Ngãi tránh bão

03/08/2009 4 phút đọc Theo: Bbc
Chiều 3.8, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 1.8, tàu đánh
Trung Quốc lại bắt giữ 13 ngư dân Quảng Ngãi tránh bão

Chiều 3.8, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 1.8, tàu đánh cá QNg - 95031 TS do ông Nguyễn Tấn Lự (52 tuổi) ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 12 thuyền viên trên đường chạy tránh bão ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bị Hải quân Trung Quốc bắt giữ đưa về đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa).

Lệnh cấm đánh bắt của TQ đã hết hạn hôm 01/08

12 thuyền viên trên tàu, gồm: Nguyễn Quang Tuấn (24 tuổi), Đỗ Bình (23 tuổi), Phạm Nguyên (35 tuổi), Lê Văn Tâm (27 tuổi), Phạm Văn Hồng (34 tuổi), Phạm Đình Trung (24 tuổi) cùng ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi); 6 thuyền viên khác chưa rõ họ, gồm: Mười, Linh, Tý, Dữ, Vĩnh, Sói đều ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão T.Ư, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay tàu cá trên. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phạm Huy Hoàng - Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho biết, khi mới bị bắt, phía Trung Quốc cho thuyền trưởng liên lạc về gia đình (thông qua máy Icom) nhưng đến tối cùng ngày hoàn toàn không liên lạc được.

Q.Duẩn - Lan Nhi (Thanh niên)*

Vẫn không có tin về 12 ngư dân bị Trung Quốc bắt ngày 16/6

 Đã hơn một tháng rưỡi vẫn chưa có tin tức gì về các ngư dân Quảng Ngãi bị TQ giữ trong khi đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa.

Những người này bị tàu tuần ngư của TQ bắt vì "vi phạm ngư trường" hôm 16/06 và được tin hiện đang bị giữ trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa.

Trong số 37 người bị bắt lúc đầu, 25 người đã được trả tự do nhưng 12 người còn bị giữ và đòi tiền chuộc.

Tổng số tiền chuộc lên tới 210 nghìn nhân dân tệ, tức khoảng 30 nghìn đôla Mỹ.

Tuy nhiên ông Nguyễn Dự, Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn, nơi có ngư dân bị giam cầm, cho BBC biết phía TQ nay đã đề xuất giảm tiền chuộc.

"Họ nói giảm tiền chuộc, nhưng gia đình ngư dân nhất quyết không trả."

"Nếu mình vi phạm, thì chắc cũng vay mượn để chuộc chồng con về, nhưng lần này mình không vi phạm."

Theo ông Dự, các gia đình đã mất liên lạc với ngư dân cả nửa tháng nay.

"Mỗi lần gọi điện thì chỉ gặp thông dịch viên, chứ không gặp được ngư dân. Lần nào cũng chỉ nghe đòi tiền chuộc."

Trung Quốc đơn phương công bố lệnh cấm đánh cá đến 01/08 trong một số vùng của Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Nam Hải và cử tàu tuần tra trong động thái mà một số quan sát viên nhận xét là khiêu khích phản ứng của các bên liên quan.

Quan điểm của Việt Nam

Từ sự kiện ngư dân Việt Nam bị TQ giam giữ, giới chức Việt Nam đã nhiều lần "yêu cầu TQ trả tự do cho ngư dân Việt Nam ngay lập tức và vô điều kiện".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói Việt Nam còn yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản của ngư dân bị bắt giữ.

Quan điểm chính thức của phía Việt Nam là xác định không nộp tiền phạt, vì điều đ́ó đồng nghĩa với thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xác nhận với BBC rằng chủ trương chính thống là Việt Nam không sai, mà chính Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông cho biết vấn đề các ngư dân Việt Nam bị giữ đang được giải quyết qua các kênh ngoại giao và chính phủ Việt - Trung.

"Tiến trình này sẽ phải mất thời gian, không thể giải quyết nhanh ngày một ngày hai được."

(Theo BBC)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu