Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà Nội 'thả cửa' cho sàn nổi, cầu nổi lấn hồ Tây

20/08/2009 3 phút đọc Thoại Mi
- Với Qui định quản lý hồ Tây UBND TP Hà Nội ban hành kèm Quyết định 92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8, các loại sàn nổi, cầu
Hà Nội 'thả cửa' cho sàn nổi, cầu nổi lấn hồ Tây
- Với Qui định quản lý hồ Tây UBND TP Hà Nội ban hành kèm Quyết định 92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8, các loại sàn nổi, cầu nổi được phép lắp đặt trên mặt hồ Tây với điều kiện được UBND quận Tây Hồ cấp phép, sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Qui hoạch - Kiến trúc và Sở GTVT.

Theo đó, Sở GTVT ngoài trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông, an toàn giao thông thủy, an toàn phương tiện thủy, quản lý cấp phép bến thủy nội địa và hoạt động của phương tiện thủy trên hồ còn được giao phối hợp với UBND quận Tây Hồ trong việc thỏa thuận lắp đặt sàn nổi, cầu nổi trên hồ...

Sở QH-KT có trách nhiệm phối hợp với Quận (trên) trong việc thỏa thuận các vị trí lắp đặt sàn nổi, cầu nổi và sử dụng không gian mặt hồ Tây phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí - với điều kiện được giao phó là "đảm bảo cảnh quan khu vực hồ Tây".

 

nổi

Qui định quản lý hồ Tây mới ban hành sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho sàn nổi, cầu nổi, phương tiện thủy (hay còn gọi là "nhà nổi") với điều kiện phải xin phép? (Ảnh: VNE)

Quyết định mới ban hành cũng cho phép các tàu hoạt động trên mặt hồ Tây được phép tổ chức dịch vụ ăn uống phục vụ du khách tham quan, nhưng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc sử dụng không gian mặt hồ (có chiều cao từ mặt nước hồ đến phạm vi quản lý qui hoạch xây dựng, giao thông, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch và các hoạt động thể thao trên hồ) phải được UBND quận Tây Hồ cấp phép hoạt động.

Cũng trong Quyết định trên, Quận Tây Hồ được giao phối hợp với Sở VH-TT&DL thống nhất danh mục các hoạt động vui chơi, du lịch, văn hóa và thể thao được phép hoạt động trên hồ, theo nguyên tắc "không làm ô nhiễm môi trường hồ Tây, đảm bảo an toàn và phù hợp với cảnh quan".

Đáng chú ý, các phương tiện thủy cũng được hoạt động du lịch, dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao trên hồ Tây sau khi có giấy phép do UBND quận Tây Hồ cấp và Sở GTVT đồng thuận. Sở này sẽ phối hợp với Quận qui định số lượng, chủng loại và cấp phép hoạt động cho các phương tiện thủy cũng như phân luồng giao thông thủy trên mặt hồ.

Kể từ tháng 9/2009, Thành phố Hà Nội nghiêm cấm xây dựng, lắp đặt các biển quảng cáo tấm lớn trong khu vực quản lý hồ Tây - được giới hạn từ chỉ giới đường đỏ của đường dạo xung quanh hồ và các công trình liền kề trở vào trong hồ. Việc quảng cáo, lắp biển hiệu tại đây phải tuân theo Pháp lệnh Quảng cáo, qui định của UBND TP và phù hợp cảnh quan khu vực hồ Tây.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, bắt đầu từ tháng 10/2009, Quận Tây Hồ và các sở, ngành liên quan sẽ thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm Qui định quản lý hồ Tây này.

Qui định mới ra đời này không rõ sẽ giảm hay tăng thêm lo ngại của cộng đồng đối với cảnh quan, môi trường hồ Tây - khi đã có quá nhiều "hình thức xâm lấn" thiên nhiên nơi đây, và nay một số hình thức đó lại có thêm cơ hội mới, với điều kiện "được cấp phép" (cơ chế "xin - cho", hoàn toàn không nhắc đến "đấu thầu")?

Thoại Mi (vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu