Cầu dây văng Phú Mỹ với biểu chữ H - tượng trưng cho TP HCM - nối liền quận 2 và quận 7 góp phần giải quyết ách tắc cho khu vực trung tâm thành phố đã chính thức khánh thành chiều 2/9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự.
“Cầu Phú Mỹ là một cây cầu có quy mô đầu tư lớn, hiện đại, có ý nghĩa về nhiều mặt đối với sự phát triển nhanh và bền vững của TP HCM. Cùng với việc Đại lộ Đông - Tây thông xe một phần vào sáng nay, sự kiện thông xe cầu Phú Mỹ là một niềm vui lớn của nhân dân cả nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong buổi lễ khánh thành.
 |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong lễ khánh thành cầu Phú Mỹ. Ảnh: Kiên Cường. |
Với việc thông xe kỹ thuật sớm hơn dự kiến 4 tháng, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đánh giá, cầu Phú Mỹ nối liền quận 2 và quận 7 qua sông Sài Gòn sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội phía Đông và phía Nam thành phố. “Đây là công trình cầu dây văng hiện đại và có mặt phẳng dây văng lớn nhất Việt Nam được đưa vào khai thác", ông Quân nói.
Ngay sau thời điểm cắt băng khánh thành thông xe kỹ thuật, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cùng lên đỉnh cầu và giật dây chính thức khai trương bảng vàng cầu Phú Mỹ.
Cầu Phú Mỹ được khởi công ngày 22/2/2007. Tổng mức đầu tư là 2.077 tỷ đồng. Chiều dài toàn bộ cầu là hơn 2.100 m, rộng 27,5 m nối phường Tân Thuận Đông với quận 2 và phường Thạnh Mỹ Lợi quận 7.
Tĩnh không thông thuyền của cầu cao 45m và khổ thông thuyền 250 m, đảm bảo cho tàu tải trọng 30.000 DWT ra vào các cảng của TP HCM.
Ngày 9/9, cầu chính thức được lưu thông.
Chùm ảnh thông xe kỹ thuật cầu Phú Mỹ
 | | Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành cầu. | |
 | | Gỡ bảng tên chính thức cho cầu dây văng Phú Mỹ. | |
 | | Thủ tướng vui mừng trước việc cầu thông xe trước 4 tháng. | |
 | | Cầu Phú Mỹ nối quận 2 với quận 7 được xây dựng theo tiêu chuẩn dây văng hiện đại nhất hiện nay.Với biểu tượng hình chữ H, tượng trưng cho TP HCM. | |
 | | Do cầu chỉ thông xe kỹ thuật nên người dân chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng. | |
 | | Toàn cảnh cầu dây văng Phú Mỹ. | |
 | | Cầu Phú Mỹ lên đèn về đêm. | |
***********************************
Thông xe một phần đại lộ đẹp nhất TP HCM
Sau hơn 4 năm xây dựng, đại lộ nối từ Đông sang Tây, tuyến giao thông xương sống của TP HCM đã chính thức được đưa vào sử dụng 18,44 km trên tổng 22 km toàn tuyến. Sau giờ phút thông xe, nhiều người dân ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà con đường này tạo ra.
Đại lộ Đông Tây được chính thức thông xe giai đoạn 1 từ nút giao Quốc lộ 1A huyện Bình Chánh đến cầu Calmet quận 1 với tổng chiều dài hơn 18,44 km. Bề rộng mặt đường là từ 42-60 m với 10 làn xe.
 |
| Đại lộ Đông Tây chính thức thông xe sáng nay. Ảnh: Kiên Cường |
Phát biểu trong buổi lễ thông xe sáng 2/9, ông Lê Toàn, Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây không giấu được sự phấn khởi trước việc con đường được người dân mong chờ bao năm nay với nhiều trắc trở cuối cùng cũng đã được đưa vào sử dụng.
Phần còn lại của dự án từ cầu Calmet quận 1 đến Xa lộ Hà Nội (cả hầm vượt sông Thủ Thiêm) sẽ được tiếp tục triển khai. Dự kiến đến hết năm 2010 mới có thể hoàn tất hoàn toàn.
Hàng trăm người dân hăm hở chạy xe trên con đường vừa thông. Không ít người ngỡ ngàng trước quang cảnh khoáng đạt, hùng vĩ mà con đường tạo ra. Đứng trên cầu bộ, nhiều người hả hê phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh "xương sống" của TP HCM.
"Trước đây, dọc hai bên kênh là những nhà lụp xụp, tự xây, nhà lá, nước sông ô nhiễm đen ngòm, trật tự an ninh hỗn loạn. Nhưng khi đường được xây xong, chúng tôi có cảm giác mình như bước vào một cuộc sống mới", ông Quảng Diệu Hưng, nhà ở phường 13 quận 5 vui mừng nói.
Còn theo ông Toàn, con đường này sẽ chấp thêm một "đôi cánh" cho TP HCM phát triển: "Đường sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông theo hướng từ Đông sang Tây, giảm ách tắc cho cầu Sài Gòn, cảng Sài Gòn và các trục đường chính khác của TP HCM".
Ngoài ra, "xương sống" này cũng mở đầu mối giao thông trực tiếp với khu đô thị mới Thủ Thiêm, kết nối trung tâm thành phố với các khu vực khác về hướng Tây Bắc, Đông Nam để tạo tiền đề phát triển.
Đại lộ Đông Tây được khởi công xây dựng từ tháng 4/2005, tuyến bắt đấu từ Quốc lộ 1A huyện Bình Chánh đến Xa lộ Hà Nội khu vực nút giao ngã 3 Cát Lái với tổng chiều dài là 22 km, trong đó 1,9 km hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm). Xuyên suốt đại lộ là 10 cầu được xây dựng mới, 5 cầu cắt với đường và 12 cầu bộ hành, cải tạo 3 cầu cũ, làm mới 5 nút giao thông.
Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 9.860 tỷ đồng, gần 6.800 hộ dân dọc hai bên đường và 370 cơ quan đơn vị phải giải tỏa.
Cận cảnh Đại lộ Đông Tây
 |
| Đại lộ Đông Tây với 10 làn xe nhìn từ trên cao. |
 |
| Từ nay muốn đi từ Đông sang Tây thành phố người dân chỉ cần băng băng trên con đường này thay vì chen chúc qua các con đường trong trung tâm thành phố. |
 |
| Người dân háo hức ngắm nhìn con đường mơ ước từ cầu bộ hành. |
 |
| Những cầu bắc ngang đại lộ đều có lối lên xuống tạo điều kiện thuận lới cho người dân. |
 |
| Đại lộ đi qua nhiều quận tạo nên những đường cong mềm mại cho thành phố. |
Kiên Cường - Thiên Chương (vnexpress)