Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Miền Trung chìm trong mưa lũ

04/09/2009 9 phút đọc Miền Trung
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài từ đêm 3.9 đến gần sáng 4.9 khiến nhiều vùng ở miền Trung chìm trong biển
Miền Trung chìm trong mưa lũ
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài từ đêm 3.9 đến gần sáng 4.9 khiến nhiều vùng ở miền Trung chìm trong biển nước. Ít nhất 2 người thiệt mạng, 2 người mất tích cùng hàng ngàn ha lúa có nguy cơ mất trắng.

 

Nước lũ trên sông Hương dâng cao, đã tràn qua Đập Đá mang theo rất nhiều gốc cây và củi khô đã khiến người dân vạn đò bất chấp tính mạng lao ra vớt củi - Ảnh: Minh Phương

 

Phố ngập nước, nhiều trường nghỉ học

 

Lý Tự Trọng, Đống Đa, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoàng... những con đường được xem trung tâm của Đà Nẵng sáng qua đều ngập nước, giao thông ách tắc. Các tuyến đường 2.9, Huỳnh Ngọc Huệ, Tôn Đức Thắng... cũng lâm vào tình trạng tương tự.  Đường vào Trung tâm Y tế H.Hòa Vang và Q.Cẩm Lệ nước ngập rất sâu nhưng nhiều người vẫn phải xông thẳng vào bởi không còn con đường nào khác. Hậu quả là xe chết máy, phải xuống dắt bộ...

 

Ở khu dân cư tổ 11 P.Thanh Bình và tổ 17 P.Thuận Phước (Q.Hải Châu), đến 9 giờ sáng ngày 4.9 nước vẫn còn ngập sâu 0,5m. “Từ 10 giờ đêm, nước đã bắt đầu ngập ngoài đường. Đến 3 giờ sáng thì nhà nào nước cũng vào lõm bõm chừng cả mét”, ông Đặng Ổi (tổ 11, P.Thanh Bình) kể. Theo người dân, từ trước đến nay nếu mưa lớn thì khu này cũng chỉ ngập ngoài đường. Tương tự, cả khu dân cư tổ 5 P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ cũng ngập nặng. Đến trưa 4.9, nhiều đoạn đường ở đây nước còn ngập sâu quá gối.

 

 

Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng từ Quảng Ngãi - Bình Định

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Trưa 4.9, sau khi đi vào vùng bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã suy yếu đi một ít. Hồi 16 giờ, vị trí tâm ATNĐ cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 60 km về phía đông, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng đông nam, sau đó là giữa đông đông nam và đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi - Bình Định, những nơi này có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết Nam Bộ còn ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão Dujuan ở ngoài khơi phía đông Philippines, kéo gió tây nam mạnh lên. Trên các vùng biển phía Nam đều có gió mạnh từ 16 - 17m/giây (cấp 7) đến trên 20m/giây (cấp 8). Do vậy, thời tiết Nam Bộ còn tiếp tục xấu, mưa tập trung ở bán đảo Cà Mau, Kiên Giang và phía bắc miền Đông (Bình Phước, Đồng Nai).

Tại Huế, mưa lớn làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường Nguyễn Huệ, Đống Đa, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Võ Thị Sáu, Bến Nghé, Chi Lăng, Bao Vinh... cùng hàng trăm nhà dân thuộc các phường thấp trũng như Xuân Phú, Phú Hậu, Phú Bình... Nước lũ cũng đã chia cắt nhiều tuyến đường giao thông ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang...
 

Nhiều trường, nước tràn vào các lớp học, lịch khai giảng thử và lịch học bị đảo lộn. Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, THCS Nguyễn Văn Linh, THPT Nguyễn Hiền... sáng ngày 4.9 phải ngưng toàn bộ hoạt động. Học sinh và giáo viên các trường đều được tạm nghỉ để dọn dẹp vệ sinh. Khuôn viên các trường như Hoàng Dư Khương, Nguyễn Văn Linh đến sáng 4.9 vẫn còn ngập rất sâu.

 

Sáng 4.9, nhiều trường học ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế dù đã lên kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới nhưng cũng phải nghỉ để bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh.

 

Nông dân khốn đốn

 

Mưa lớn khiến hàng ngàn ha lúa hè thu của nông dân các tỉnh miền Trung có nguy cơ mất trắng. Ông Lê Sinh (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chỉ tay vào biển nước mênh mông: "Lần đầu tiên cánh đồng này ngập nước, khi mà lúa vừa cúi. Không ai kịp trở tay...”. Gần đó, cánh đồng rộng lớn thuộc xã Hòa Phước (Hòa Vang) cũng ngập trong nước. “Hiện vẫn chưa thống kê hết mức thiệt hại vì quá bất ngờ”, một cán bộ phụ trách nông lâm của Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng nói.

 

Ở xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn, Quảng Nam), ngay trước trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, những ruộng lúa của nông dân mới chỉ ngậm đòng bị nước ngập lút thân. Còn ở H.Đại Lộc, ông Nguyễn Văn Tính, Phó chủ tịch huyện, cho biết có 495 ha lúa trổ bông muộn ở các xã Đại Sơn, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hồng bị ngập nặng. Về rau màu, có trên 205 ha bị thiệt hại nặng “người dân không thể tận dụng được gì”. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 1.400 ha lúa hè thu của tỉnh Quảng Nam vừa chín tới bị chìm sâu trong nước, nặng nhất là H.Thăng Bình... 

 

Tương tự, tại Quảng Bình, nhiều diện tích lúa tại hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh chìm trong nước. Xót của, trong buổi sáng 4.9, nông dân các xã Hồng Thủy, Thanh Thủy... (Lệ Thủy), Võ Ninh, Hàm Ninh, Gia Ninh... (Quảng Ninh) đổ ra đồng dầm nước, đội mưa cắt lúa “vớt vát” lại thành quả. Khoảng 2.200 ha lúa hè thu của tỉnh Quảng Trị cũng bị ngập sâu trong nước. Còn tại Quảng Ngãi, nhiều cánh đồng lúa đang trong giai đoạn thu hoạch bị ngập. Vụ hè-thu này, Quảng Ngãi có trên 30.000 ha lúa đang chín rộ nhưng mới chỉ thu hoạch được khoảng 10%. 

 

 


Ảnh: V.P.T

Sạt lở nghiêm trọng

Tại Quảng Nam, nhiều công trình công cộng bị sạt lở. Cụ thể, cầu Vũng Ché trên tuyến ĐT611 (H.Quế Sơn) đang thi công bị nước lũ cuốn trôi đường tránh, gây gián đoạn lưu thông từ trung tâm H.Quế Sơn đi QL1A. Một số tuyến đường đi miền núi Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang bị ách tắc. Đường Hồ Chí Minh từ H.Đại Lộc đi thị trấn Khâm Đức (H.Phước Sơn) sạt lở ở một số đoạn. Tại phường Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) nước ngập toàn bộ khu vực Hòa Minh. Đoạn bờ kè nằm trên tuyến đường dân sinh rộng 5m hai bên sông Phú Lộc có đến 4 điểm sụt lở nghiêm trọng (ảnh), khiến toàn bộ đất, gạch, cây cối sụt sâu xuống lòng đất gần 1,5m. Mố cầu Phú Lộc bị sụt lở, miệng hố rộng hơn 2m2 rất nguy hiểm cho người lưu thông.

4 tàu cá gặp nạn

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, mặc dù từ ngày 3.9 đã phát lệnh kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi trú ẩn và neo đậu an toàn, nhưng hiện vẫn còn 5 tàu đánh bắt hải sản với 31 lao động của xã Vinh Thanh (Phú Vang) chưa vào bờ. Quảng Trị còn 13 tàu đánh cá vẫn ngoài khơi, nhưng tất cả đều đã liên lạc được với đất liền.

Trong khi đó, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết 2 ngày 3-4.9 có 4 tàu cá của ngư dân H.Bình Sơn gặp nạn (tàu QNg - 95328 TS của ông Trần Dần ở xã Bình Thuận, QNg - 98837 TS của ông Phan Văn Thái ở xã Bình Hải, QNg - 5850 TS của ông Trương Văn Đức ở xã Bình Châu bị chìm; tàu QNg - 50791 TS của ông Trịnh Thanh Đào ở xã Bình Hải mất liên lạc) trong lúc tìm nơi tránh áp thấp nhiệt đới, làm 2 ngư dân đang mất tích. 

Vào lúc 4 giờ sáng 4.9, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã điều 2 xuồng cao tốc, 1 ô tô và 15 người đến khu vực cầu Cẩm Lệ để cứu kéo 6 bè cá của người dân. Trước đó, khuya 3.9, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cũng điều tàu ra khu vực biển giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế để cứu nạn thành công tàu đánh cá ĐNA 07230 của ông Thái Đình Hải (Thọ Quang, Đà Nẵng). Đến chiều 4.9, Đà Nẵng vẫn còn 210 tàu cá với 1.141 lao động hoạt động trên biển.  

2 người thiệt mạng

Chiều 4.9, UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết ngập lụt đã khiến một học sinh lớp 10 thiệt mạng. Nạn nhân là em Cao Văn Vinh (16 tuổi, P.Hòa Phát), bị chết đuối do sẩy chân rơi xuống hố trong lúc lội nước ngập.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 4.9, ông Nguyễn Sớt (80 tuổi, thôn Bằng An Đông, xã Điện An, H.Điện Bàn, Quảng Nam) trong khi đi thăm đồng đã vướng vào dây cột điện đổ ngã, chết tại chỗ.

M.Vọng - Q.Duẩn

 

Nhóm PV Miền Trung báo Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu