Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp

08/09/2009 9 phút đọc Lâm Viên
* 7 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 9 người bị thương * Bị kẹt giữa sông, 18 người dân
Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp
* 7 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 9 người bị thương
* Bị kẹt giữa sông, 18 người dân gặp nguy hiểm
* Có thể xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây Nguyên, trong các ngày 7 - 8.9, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

 

Bộ đội giúp dân gặt lúa ở Quảng Ngãi - ảnh: Hiển Cừ

Lượng mưa từ 4 giờ ngày 7.9 đến 4 giờ ngày 8.9 phổ biến từ 50 - 80 mm, có một số nơi trên 200 mm như Đà Nẵng 205 mm, Thượng Nhật (Huế) 215 mm, Câu Lâu (Quảng Nam) 257 mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 310 mm... Mưa lớn làm lũ trên các sông dâng lên ngay trong đêm 7.9. Lũ trên sông Hương (Thừa Thiên-Huế) và các sông thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đạt đỉnh mức báo động 3. Lũ trên sông Bồ (Huế) và các sông từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi đang lên. Mực nước lúc 4 giờ sáng 8.9 trên sông Bồ, sông Vu Gia, sông Trà Khúc và sông Vệ đều trên báo động 1, sông Hương và sông Srêpok trên báo động 2...
 

Đến nay, trên địa bàn miền Trung  - Tây Nguyên đã có 7 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 9 người bị thương. Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, diện tích lúa ngập, đổ đã tăng từ 11.617 ha (7.9) lên 13.970 ha (8.9); 18.300 mét khối đê kè bị sạt lở; 8.890 ha hoa màu các loại bị ngập chìm, hư hại nặng. Hiện những trường hợp mất tích vẫn chưa tìm thấy.

 

Đến trưa 8.9, nhiều khu dân cư ở thành phố Tam Kỳ đã ngập nước - ảnh: Hồ Trọng

Sáng 8.9, UBND tỉnh Quảng Nam đã họp khẩn cấp để bàn phương án đối phó với mưa lũ. Hơn 6 ngày qua trên địa bàn Quảng Nam có mưa lớn diễn ra trên diện rộng, làm 4 người chết và mất tích. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh đã có công điện khẩn, chỉ thị các ngành, các địa phương và nhân dân phải chủ động thực hiện phương châm “5 tại chỗ”, chuẩn bị các phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết; các huyện miền núi khẩn trương triển khai việc dự trữ lương thực đến những địa bàn khó khăn, có thể bị chia cắt. Hạn chế người dân đi lại trong mưa lũ khi không thật cần thiết... Các trường học tùy theo tình hình mưa lũ chủ động cho học sinh nghỉ học và chỉ đi học khi lũ lụt không còn gây nguy hiểm.

 

Nhà dân ở huyện miền núi Minh Long (Quảng Ngãi) bị sập - ảnh: Hiển Cừ

 

Tại các huyện miền núi, đường đi các xã vùng cao bị chia cắt nhiều đoạn do ngập nặng, sạt lở. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nhiều nơi, giao thông ách tắc. Để giúp đồng bào vùng cao không bị thiếu đói, Sở Công thương Quảng Nam đã dự trữ hơn 1.000 tấn gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết đưa đến các trung tâm cụm xã ở miền núi.

 

Hôm 8.9, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đợt lũ đầu của năm 2009 (từ ngày 3 - 8.9) đã làm 2 người chết, gây sạt lở nghiêm trọng các công trình thủy lợi như đập Cây Đa (Phong Hiền) bị vỡ 4m, đập Xóm Khoai (Phong Xuân) bị sạt lở trên 200m3, đập Hói Chùa (Điền Hải) bị sạt lở nhiều điểm. Các đập ở Nam Đông như: La Oai, A Ro, đập thôn 7, đập C9, đập khe Thanh Niên bị xói lở phần hạ lưu.

 

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam tìm kiếm anh Đinh Thanh Tịnh (18 tuổi, trú thôn 5, xã Tam Lộc, H.Phú Ninh) bị lũ cuốn trôi mất tích - ảnh: Hồ Trọng

 

Chiều 8.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp đánh giá tình hình thiệt hại và bàn biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lớn. Trong ngày 8.9 và hôm nay 9.9, tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang về huyện Mộ Đức giúp dân cứu lúa. Ngoài ra, huyện Mộ Đức cũng huy động khoảng 400 cán bộ, viên chức xuống các xã giúp dân. Mộ Đức là địa phương có số diện tích lúa bị ngã đổ, ngập chìm trong nước nhiều nhất ở Quảng Ngãi.

 

 

Bị kẹt giữa sông, 18 người dân gặp nguy hiểm

Lúc 21 giờ 15 tối 8.9, ông Chrum Nhiên - Chủ tịch UBND H.Nam Giang (Quảng Nam) điện thoại từ hiện trường sông Nước Mỹ thuộc làng Rô, xã Cà Dy (H.Nam Giang) cho biết nỗ lực ứng cứu 18 nạn nhân mắc kẹt giữa sông đã thất bại. Ông Nhiên cho biết, tin báo về 18 người dân bị kẹt giữa sông nhận được lúc 19 giờ cùng ngày, và ngay lập tức lãnh đạo địa phương đã huy động lực lượng ứng cứu. Đến 21 giờ, lực lượng ứng cứu của địa phương mới đến được bên này sông. Những nạn nhân được xác định chủ yếu là những người làm vàng. Theo ông Chrum Nhiên, do sông rộng, nước chảy xiết nên nỗ lực ứng cứu với phương án thả phao của địa phương đã bất thành.

Từ hiện trường, ông Nhiên đã tìm mọi cách liên hệ đề nghị Bộ đội biên phòng vào cuộc. Nhiều khả năng phải sử dụng đến máy bay trực thăng. Mối lo ngại hiện nay là 18 nạn nhân đang bám ở một gò cao giữa sông, tính mạng bị uy hiếp nghiêm trọng nếu nước sông đột ngột dâng cao.

Hứa Xuyên Huỳnh

Có thể xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới

Hôm 8.9, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vẫn mạnh cấp 6 và luẩn quẩn trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng giữa đông và đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 - 5 km và có khả năng suy yếu. Do ảnh hưởng của ATNĐ và gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định, phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh, biển động mạnh. Trên đất liền, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa.

Trong khi ATNĐ gần bờ đang diễn biến phức tạp thì hôm qua, trên khu vực bắc biển Đông đã xuất hiện một vùng AT trong dải hội tụ nhiệt đới mới hình thành. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều cùng ngày, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp này mạnh cấp 5, dự báo trong 24 giờ tới có khả năng mạnh lên thành ATNĐ.

Q.Duẩn - M.Vọng

Kon Tum: Nhiều xã bị mất liên lạc

Ngày 8.9, Ban chỉ huy PCLB và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kon Tum cho biết, mưa lớn đã làm hệ thống thông tin tại các xã vùng Đông Trường Sơn mất liên lạc; hàng chục công trình thủy lợi ở các huyện: Tu Mơ Rông, Sa Thầy... bị cuốn trôi và hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang tăng cường kiểm tra và hướng dẫn giao thông ở những bến đò, đình chỉ hoạt động phương tiện không bảo đảm an toàn.

Nguyên Lộc - Hoàng Ngọc

Lâm Đồng: Đối phó với lũ sông Đồng Nai

Chiều ngày 8.9, tin từ UBND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết: lũ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về đã gây ngập tại các xã Phù Mỹ, Quảng Ngãi, Mỹ Lâm, Phước Cát 2 và thị trấn Đồng Nai. Mực nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên đã dâng đến cao trình vượt mức báo động III. Lũ làm ngập 200 căn nhà, 100 ha lúa và hoa màu, đường liên tỉnh 721 và nhiều đường liên xã bị ngập nước từ 0,4 - 0,65m. Trường Tiểu học và THCS Phước Cát 2 phải cho học sinh nghỉ học ngày 8.9 để bảo đảm an toàn. Tại huyện Đạ Huoai, hơn 10 ha hoa màu ven sông thuộc xã Đạ Tồn đã bị nước lũ cuốn trôi; các thôn 4 và 5 của xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh) cũng bị cô lập do lũ.

Lâm Viên

 

Nhóm PV Miền Trung báo Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu