Trong bản tin phát lúc 23 giờ 30 ngày 11.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư thông báo: hồi 22 giờ cùng ngày, bão số 7 mạnh cấp 8, tâm bão chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Nam Định - Thanh Hóa khoảng 50 km về phía đông.
|
| Hôm 11/9, người dân các xã vùng biển Thanh Hóa khẩn trương vào sâu trong đất liền tránh bão - Ảnh: Ngọc Minh |
Dự báo, trong 12 giờ tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Như vậy, đêm qua 11.9, vùng tâm bão đi vào địa phận các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).
Đến 10 giờ sáng nay 12.9, tâm ATNĐ nằm trên khu vực phía tây bắc tỉnh Nghệ An. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 12.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên địa phận nước Lào.
Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao từ 2 - 4 mét. Các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Từ 23 giờ 30 đêm 11.9, tại các huyện ven biển như Nga Sơn, Hậu Lộc (Thanh Hóa) - được dự báo sẽ là nơi tâm bão đi qua mưa bắt đầu nặng hạt. Từ khoảng 23 giờ gió bắt đầu xuất hiện nhưng chỉ ở mức nhẹ. Đến 23 giờ 30 gió mạnh dần lên, nhưng cũng ở mức cấp 3, cấp 4.
Ông Nguyễn Duy Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết: Thông thường trước khi bão đổ bộ vào đất liền từ 2-3 giờ đồng hồ thì vùng ven biển đã xuất hiện gió lớn, nhưng cơn bão này (đến giờ) vẫn không thấy gió. Hiện thủy triều đang ở chu kỳ cạn kiệt (đỉnh triều sẽ diễn ra vào khoảng từ 8-9 giờ sáng 12.9), nên nếu bão đổ bộ trong đêm nay mức độ nguy hiểm cũng được giảm thiểu. Mặc dù vậy, các lực lượng ứng trực cũng đang tập trung cao độ để đề phòng những tình huống bất ngờ.
| Thêm một cơn bão hình thành ở biển Đông Theo đó, vùng áp thấp cách đông nam thủ đô Manila của Philippines khoảng 480 hải lý. Gió bề mặt được duy trì tối đa từ 20 đến 25 hải lý/giờ. Áp suất mực nước biển tối thiểu 1.006 MB (dưới 1.100 MB là có khả năng thành bão). JTWC nhận định, trong hôm 12.9, xoáy lốc nhiệt đới này sẽ tăng cấp trước khi mạnh lên thành bão. Philippines đã ra cảnh báo về vùng áp thấp 91W với gió giật tối đa 30 km/giờ, đang tiếp tục đi về hướng tây tây bắc 15 km/giờ, trực chỉ miền đông đảo Luzon.
Nhiệt độ mặt biển từ Philippines đến Việt Nam hiện nay khá nóng, riêng vịnh Bắc bộ nóng trên 30 độ C, đây chính là nguồn nhiệt lượng dồi dào cho bão. Với xu hướng sau khi mạnh lên thành bão, vùng thời tiết cực xấu này sẽ vào biển Đông, mang theo mưa to gió lớn. Đặng Ngọc Khoa |
Quang Duẩn - Ngọc Minh (Thanh niên)
