Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Công nghệ “rùng mình” từ Trung Quốc

17/09/2009 3 phút đọc Trung Quốc
Người tiêu dùng Việt Nam hiện đang rất hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân bởi mối nguy hại của hàng
Công nghệ “rùng mình” từ Trung Quốc

Người tiêu dùng Việt Nam hiện đang rất hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân bởi mối nguy hại của hàng hóa Trung Quốc từ thực phẩm, đồ chơi đến vải vóc, quần áo…

 

Từ vụ việc nhiễm độc sữa melamine bị phanh phui vào cuối năm 2008 tại Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam đã tiến hàng kiểm tra và thu giữ hàng trăm tấn sữa bột nhiễm melamine nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, một lượng lớn nguyên liệu “sữa bẩn” đã được chế biến thành nhiều sản phẩm sữa và đã được tiêu thụ tại thị trường trong nước.



Trà sữa trân châu từ lâu đã được các bạn trẻ Việt Nam  ưa thích.

 
Cách đây vài tháng, cả Hà Nội rộ lên phong trào ăn “chim sẻ quay”, trên các dãy phố Hoàng Hoa Thám, Lê Văn Lương… những hàng bán chim quay mọc lên như nấm. Phong trào ăn chim rán chỉ chực chững lại khi trên mạng Internet lan truyền thông tin: “Chim sẻ quay 2.000/con thực chất là vịt nhỏ chết của Trung Quốc quay, giá bán buôn có 482đ/con. Loại vịt đó được tiêm thuốc có thể bảo quản đến 23 tháng…”.

 

"Hô biến" vịt đực thành chim sẻ.

 

Gà thải, nội tạng lợn, bò, dê, chân gà... ướp hoá chất độc hại từ Trung Quốc  vẫn đang được nhập lậu ồ ạt về Việt Nam. Những loại thực phẩm này dân Trung Quốc không thèm ăn vẫn đang ngày ngày chảy qua biên giới, rồi ồ ạt về các đô thị. Khi đến những quán ăn, chân gà nướng, nội tạng động vật trở thành món ăn khoái khẩu của không ít thực khách.

Mới đây, trên các báo xuất hiện một thông tin không vui cho những thực khách mê uống trà sữa trân châu, theo điều tra thị trường của phóng viên Trung Quốc, thành phần làm ra ly sữa và hạt trân châu rất độc hại. Trà sữa được pha chế từ sữa bột không rõ nguồn gốc còn trân châu thì làm từ polymer. Uống trà sữa trân châu từ lâu đã là thói quen của nhiều bạn trẻ Việt Nam, vì vậy, trước thông tin trên nhiều người hoài nghi, nhưng cũng không ít người vẫn “nhắm mắt đưa chân” với lý do “ uống bao nhiêu năm rồi có sao đâu”.


Ngoài thực phẩm và đồ uống, những sản phẩm khác như quần áo, vải vóc, đồ chơi  xuất xứ từ Trung Quốc cũng gây độc hại. Theo kết quả điều tra của Trung Quốc, gần một nửa mặt hàng quần áo và một phần ba số đồ dùng cho trẻ được sản xuất tại Quảng Đông, Trung Quốc, không an toàn vì chứa hóa chất formaldehye, một tác nhân gây ung thư. Hiện người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng tẩy chay các sản phẩm quần áo của Trung Quốc, nhưng do hàng Trung Quốc mẫu mã đẹp và rẻ, nên vẫn là sự lựa chọn của không ít người dân có thu nhập thấp.


Trong những năm gần đây ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc liên tiếp có những vụ bê bối về vấn đề an toàn liên quan đến thực phẩm, đồ chơi và những sản phẩm khác. Phần lớn những mặt hàng xuất xứ từ Trung Quốc đều gây nguy hại đến người tiêu dùng, nhưng hiện tại, những người tiêu dùng ở Việt Nam chưa được bảo vệ quyền lợi một cách chính đáng.

Hầu hết những thông tin đưa ra đều kêu gọi người dân phải tìm cách tự bảo vệ mình. Trong khi đó, những việc xử lý nghiêm minh những trường hợp nhập khẩu và buôn bán hàng Trung Quốc trái phép vẫn chưa được thực hiện triệt để.

PV (vitinfo)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu