Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kết quả Ngân hàng Nhà nước đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và nội dung Hiệp định khoản vay hỗ trợ tác động khủng hoảng trị giá 500 triệu USD. | |
Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định Khoản vay nói trên với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý để ký Hiệp định Khoản vay này với ADB; đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định sớm có hiệu lực thi hành. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tiểu ban liên Bộ về Khoản vay như cam kết với ADB. Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 9/9/2009 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, Thủ tướng nhận định khoản vay trị giá 500 triệu USD của ADB là theo thể thức hỗ trợ khắc phục tác động khủng hoảng (CSF), theo điều kiện thị trường, thời hạn vay ngắn. Để khai thác tốt nguồn vốn vay này cũng như bảo đảm nguồn trả nợ ADB theo đúng cam kết, các cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao đàm phán, bố trí sử dụng nguồn vốn vay phải chủ động phối hợp và thực hiện các giải pháp phù hợp để giải ngân nhanh, sử dụng hiệu quả vốn vay. Được biết, ADB đã thành lập Quỹ Hỗ trợ chống suy thoái (CSF) trị giá 3 tỷ USD để cung cấp các khoản cho vay ngắn hạn và giải ngân nhanh, mục đích nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển có thêm nguồn tài chính để đối phó với khủng hoảng trong bối cảnh tín dụng toàn cầu thắt chặt. Ngọc Hà (chinhphu.vn) |
Thủ tướng phê duyệt Hiệp định khoản vay ADB 500 triệu USD
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kết quả Ngân hàng Nhà nước đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và nội