Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quảng Bình: lũ lớn làm một người chết, ngập gần 5.000 nhà dân

25/09/2009 9 phút đọc Theo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư
Từ ngày 23-9 đến sáng 25-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại trạm thủy
Quảng Bình: lũ lớn làm một người chết, ngập gần 5.000 nhà dân

Từ ngày 23-9 đến sáng 25-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại trạm thủy văn Đồng Tâm là 680mm, Lệ Thủy là 565mm.

 

Mực nước các sông lớn ở tỉnh vào lúc 17g ngày 25-9 trên sông Gianh tại Mai Hóa đã lên đến 7,21m, vượt trên báo động III là 1,21m; tại trạm Lệ Thủy là 8,37m, trên mức báo động I là 0,37m. Sông Nhật Lệ tại Đồng Hới ở mức báo động I...

 

Tại huyện miền núi Tuyên Hóa, nước từ thượng nguồn sông Gianh đã đổ về và dâng cao gây ngập lũ hơn 3.000 hộ dân ở 9 xã ven sông là Văn Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa, Đức Hóa, Mai Hóa, Phong Hóa, Đồng Hóa, Thạch Hóa, Thuận Hóa. Trong đó khoảng trên 600 nhà dân ở các xã Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa... bị ngập sâu trong nước từ 1-1,5m.

 

Một trường học ở xã Tiến Hóa bị ngập - Ảnh: L.Giang

 

Ở xã Đức Hóa, nước lũ đã cuốn trôi ông Trương Văn Hiền, 53 tuổi, trú ở bản Trâm, khi ông đi làm về lội qua suối. Tại xã này còn có ba người dân trong lúc chuyển tài sản từ chỗ thấp lên chỗ cao bị thương do trượt ngã. Cũng ở địa bàn huyện Tuyên Hóa, đoạn quốc lộ 12A từ xã Tiến Hóa lên thị trấn Đồng Lê bị nước chia cắt nhiều đoạn.

 

Ông Lê Nam Giang, phó chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, cho biết: “Ngay từ hôm 24-9, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt huyện đã gửi công điện cho các xã để triển khai phương án phòng chống bão lụt, trong đó có việc sẵn sàng di dời khoảng 300 hộ dân ra khỏi các vùng sạt lở ven bờ sông Gianh. Sáng 25-9 cán bộ huyện đã trực tiếp về các xã để cùng phòng chống bão lụt”.

 

Ngoài huyện Tuyên Hóa, các huyện khác như Quảng Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh cũng có gần 2.000 nhà bị ngập từ 0,3-0,5m do mưa lũ. Toàn tỉnh có 1.200ha lúa hè thu 2009 chín muộn chưa kịp gặt và rau màu bị ngập lũ.

 

Ba xã vùng núi rẻo cao của huyện Lệ Thủy là Lâm Thủy, Ngân Thủy và Kim Thủy bị nước lũ cô lập hoàn toàn từ đêm 24-9 do các đoạn đường thấp qua ngầm, tràn bị lũ ngập. Nhiều tuyến đường liên tỉnh, liên huyện khác cũng bị ngập nặng. Đoạn đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) qua thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu hơn 1,4m, gây ách tắc giao thông cho người và phương tiện từ huyện Minh Hóa về Bố Trạch, Đồng Hới. 

 

Tại cửa sông Gianh, một tàu đánh cá bị gãy chân vịt và mắc cạn khi vào sông tránh gió, sau đó đã được tàu cứu hộ của Bộ đội biên phòng Cảng Gianh kéo vào bờ an toàn. Một chiếc tàu đánh cá khác của ngư dân ở huyện Quảng Trạch cũng bị chìm tại cửa sông Gianh, 20 ngư dân trên tàu được bộ đội cứu sống.

 

Từ chiều 25-9, mưa đã ngớt. Mực nước các sông lớn như Gianh, Nhật Lệ, Kiến Giang bắt đầu hạ xuống.

 

Nhà dân ở xã Châu Hóa (ảnh trên) và Tiến Hóa bị ngập lũ - Ảnh: L.Giang

 

L.GIANG

 

Nghệ An: mưa to, lốc xoáy, 3 người chết, hơn mười tàu gặp nạn

 

Một cơn áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện phía đông Philippines và có thể mạnh lên thành bão. Nhưng áp thấp nhiệt đới chưa đến thì mưa to và lốc xoáy đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh vùng Bắc Trung bộ...

 

Ngày 24 và 25-9, nhiều trận mưa to và rất to trút xuống địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến trưa 25-9, hầu hết các ngả đường TP Vinh ngập chìm mực nước gần 1m. Trong khi đó lốc xoáy xuất hiện tại một số vùng cư dân ven biển huyện Nghi Lộc làm 17 nhà dân, sáu phòng học, một nhà thờ Công giáo và hàng trăm cây cối, hàng chục cột điện bị gãy đổ.

 

Riêng tại huyện miền núi Nghĩa Đàn có hai người dân (Lữ Văn Định, 51 tuổi và Phạm Văn Thương, 16 tuổi, học sinh lớp 11) bị nước lũ cuốn trôi.

 

Lúc 6g ngày 25-9, bốn tàu biên phòng của Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy biên phòng Nghệ An đã xuất kích, vượt sóng cấp 5 ra vùng biển đảo Hòn Ngư để cứu tám tàu đánh cá của ngư dân đang gặp nạn ngoài khơi.

 

Đến 12g cùng ngày, lực lượng biên phòng đã đưa được hai tàu đánh cá vào bờ an toàn, cứu sống 19 ngư dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa trên hai tàu này và sáu tàu khác bị sóng đánh chìm ngoài đảo Hòn Ngư. Riêng một ngư dân ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), tên Trần Văn Nguyên, 28 tuổi, bị sóng đánh bật khỏi thuyền cũng được biên phòng tìm thấy thi thể, đưa vào bờ trưa 25-9.

 

Hiện bộ đội biên phòng đã di chuyển về vùng biển huyện Diễn Châu để cứu tiếp bốn tàu khác đang yêu cầu cứu nạn.

 

Quảng Trị: một cháu bé 4 tuổi bị nước lũ cuốn trôi

 

Do ảnh hưởng áp thấp trên khu vực biển Đông, từ ngày 23 đến 25-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa lớn trên diện rộng gây lũ lớn trên các sông. Theo báo cáo của Ban PCLB&TKCN Quảng Trị, từ 19g ngày 22-9 đến 25-9, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 200-300mm.

 

Tất cả các con sông trên địa bàn dâng cao. Tại sông Bến Hải, sông Hiếu đạt đỉnh ở mức từ báo động 1-2. Sông Bến Hải tại Gia Voòng là 6,15m, lớn hơn báo động 1 là 2,15m; tại Hiền Lương là 0,97m, xấp xỉ báo động 1; tại Đông Hà là 1.71m, lớn hơn báo động 1 là 0,21. Mức nước các sông Thạch Hãn, Ô Lâu - Thác Ma đều ở dưới mức báo động 1.

 

Cũng trong đợt mưa lũ này, lúc 16g ngày 24-9, em Phạm Hồng Nam (4 tuổi, ở thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh) đang trên đường đi học về nhà qua thôn Hà Kè, xã Vĩnh Tú đã bị trượt chân ngã xuống sông chết đuối.

 

Mưa lũ cũng gây thiệt hại về của và tài sản, toàn tỉnh vẫn còn 47ha lúa hè thu chưa gặt và 30ha hoa màu ở Vĩnh Linh và TP Đông Hà bị ngập úng, 30ha nuôi trồng thủy sản bị nước tràn. Ngoài ra một số công trình thủy lợi, hệ thống đê biển, đường giao thông nông thôn bị xói lở, cuốn trôi.

VŨ TOÀN - HIẾU GIANG (Tuổi trẻ)*

 

Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão

 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía đông Philippines. Lúc 13g chiều 25-9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc, 127,4 độ kinh đông, cách bờ biển phía đông Philippines khoảng 330km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. 

 

Bản đồ dự báo hướng đi ATNĐ - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

 

Đến 13g ngày 26-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc, 123 độ kinh đông, cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 170km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150km.

 

Trong khoảng 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Như vậy khoảng sáng sớm 27-9 bão sẽ đi vào phía đông biển Đông.

 

Đến 13g ngày 27-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc, 118,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông biển Đông từ đêm 26-9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

 

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu