Sẽ có gió giật cấp 10,11 từ Quảng Bình đến Quảng Nam
Lúc 4g ngày 28-9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 4g ngày 29-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350 km.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Đến 4 giờ ngày 30-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350 km.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, sang địa phận Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 1-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 105,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Tính từ tâm áp thấp nhiệt đới, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 100 km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.
Từ đêm 28-9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Từ sáng sớm ngày 29-9, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kom Tum gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Theo TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG* Bão số 9 (tên quốc tế là Ketsana)- một cơn bão mạnh - đang trên đường đổ bộ vào khu vực miền Trung sau khi tràn qua Philippines. Các biện pháp phòng chống bão lũ, cứu nạn, cứu hộ đã được tiến hành khẩn trương để đối phó với bão.
Các tỉnh miền Trung đang đối mặt với một cơn bão được cho là mạnh không thua kém gì cơn bão Xangsane.
| Ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 9 (ảnh chụp chiều 27-9 trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) - Ảnh: Đăng Nam |
Đến chiều 27-9, khoảng 80% phương tiện tàu cá của Đà Nẵng đã về bờ an toàn. Tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) có hơn 700 tàu cá của các địa phương vào neo trú. Dự kiến khoảng trưa nay (28-9), 62 tàu cá còn lại với khoảng 650 lao động của TP Đà Nẵng về đến đất liền.
Trong một diễn biến khác, chiều tối 27/9 lực lượng biên phòng Đà Nẵng điều động hai tàu ra khơi để lai dắt hai tàu cá cùng 20 lao động của chủ tàu Hồ Văn Tình (Xuân Hà, Thanh Khê). Theo thiếu tá Đinh Tiến Dũng - trưởng Ban tác chiến biên phòng Đà Nẵng, do gió quá mạnh nên cả hai tàu cá này không thể di chuyển vào bờ, buộc phải thả trôi cách bờ biển Đà Nẵng chừng 20 hải lý.
Ông Huỳnh Vạn Thắng - trưởng Ban phòng chống bão lụt TP Đà Nẵng - cho biết trong trường hợp khẩn, ước tính toàn Đà Nẵng có không dưới 25.000 hộ với hơn 100.000 người dân buộc phải sơ tán.
Trong khi đó tại Quảng Nam, UBND tỉnh cho biết hiện có khoảng 4.600 dân trong vùng trũng đang chuẩn bị phương án di dời nếu bão số 9 đổ bộ. Tính đến 15g ngày 27-9, còn khoảng 38 tàu cùng nhiều lao động hành nghề câu mực khơi chưa về lại nơi xuất bến. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão, Bộ chỉ huy biên phòng Quảng Nam đã tổ chức bắn pháo hiệu tại đảo Cù Lao Chàm và cảng Kỳ Hà để báo tin bão cho tàu thuyền trên biển.
Tại Quảng Ngãi, ông Trương Ngọc Nhi - phó chủ tịch UBND tỉnh - đã đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương ven biển phòng chống bão số 9. Các huyện Mộ Đức, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ kêu gọi nhân dân huy động lực lượng thanh niên tại chỗ đưa tàu thuyền vào nơi neo trú. Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn yêu cầu 25 tàu cá với gần 300 lao động còn nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 9 trên vùng biển Hoàng Sa phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.
Tại Thừa Thiên - Huế, có trên 1.700 phương tiện tàu thuyền được kêu gọi về nơi neo đậu an toàn. UBND tỉnh cũng đã phát đi các công điện khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường đối phó với bão số 9, trong đó đặc biệt chú ý tổ chức di dời khoảng 1.000 hộ dân thuộc những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ven biển, vùng thấp trũng, ven sông, suối… Thông tin từ các xã ven biển có nhiều điểm xung yếu như Thuận An, Phú Thuận, Lộc Vĩnh, thị trấn Lăng Cô... cho hay biển bắt đầu xuất hiện những đợt sóng dữ dù mưa chỉ lất phất.
Chiều qua, trên vùng biển Nghệ An có hơn 4.400 tàu thuyền với gần 23.000 ngư dân đã kịp vào bờ trú bão. Hiện chỉ còn 18 tàu thuyền với 162 lao động đang khẩn trương vào bờ. Ông Nguyễn Đình Chi - phó chủ tịch UBND tỉnh - cho biết bão số 9 có thể không đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An nhưng có khả năng gây mưa rất lớn trên diện rộng. Hiện Hà Tĩnh vẫn còn hai xã Đức Giang và Đức Bồng của huyện Vũ Quang bị nước lũ chia cắt. Hàng trăm cán bộ ở hai xã Hương Khê, Vũ Quang đã được điều động bám sát vùng bị lũ, giúp dân khắc phục hậu quả do lũ.
Ông Bùi Lê Bắc - chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều Hà Tĩnh - cho biết đến ngày 27-9 toàn bộ tàu thuyền của Hà Tĩnh đã vào bờ neo đậu an toàn, chỉ có 30 chiếc tàu khác vào trú bão tại vịnh Hạ Long.
| Người dân Đà Nẵng kéo tàu thuyền lên bờ để tránh bão (ảnh chụp tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà ngày 27-9) - Ảnh: Đăng Nam |
NHÓM PV TUỔI TRẺ
|
Bão số 9 đe dọa các tỉnh từ Quảng Trị - đà Nẵng Tối 27-9, bão số 9 (Ketsana) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía đông đông nam với cường độ mạnh cấp 10-11 (từ 89-117 km/giờ), giật cấp 12-13. Dự báo 28-9, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm. Tối nay bão sẽ tiến đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 12-13 (từ 118-149km/giờ), giật cấp 14-15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km. Như vậy, từ hôm 28/9 bão số 9 gây mưa vừa, mưa to đến rất to các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Theo một cán bộ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiều khả năng đêm 29-9 bão số 9 tiến sát bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15. Bão số 9 có cường độ mạnh có thể đổ bộ lên đất liền các tỉnh miền Trung với sức gió đạt cấp 12. QUANG KHẢI |
______________
Khẩn trương gọi tàu thuyền về nơi an toàn
(Hà Nội) - Trước nguy cơ bão số 9 có sức gió giật lên tới cấp 15 và uy hiếp trực tiếp các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng, ngày 27-9, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã tiếp tục có công điện khẩn yêu cầu các ngành và địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống trước khi bão đổ bộ.
Công điện yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc công điện khẩn ngày 26-9 của Thủ tướng Chính phủ về công tác triển khai và đối phó với bão số 9. Đồng thời tổ chức chằng chống nhà cửa, lên phương án sẵn sàng sơ tán dân khỏi những vùng ven biển, ven sông suối, những nhà yếu có nguy cơ bị đổ; tiến hành chặt, tỉa cành cây tại khu vực đông dân cư, khu vực đô thị, không cho người ở lại lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển khi bão vào.
Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, hướng dẫn số tàu đánh cá đang hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa di chuyển về bờ hoặc trú tránh tại đảo.
Trong ngày hôm qua, đoàn công tác do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì đã vào các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; đoàn công tác Bộ Quốc phòng chủ trì vào các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh để phối hợp với các địa phương kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão số 9.
Theo báo cáo từ Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong ngày 27-9 trên tuyến biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên có hơn 21.500 tàu thuyền đã được thông báo, hướng dẫn để chủ động vào nơi neo đậu.
| 23 người chết và mất tích Thống kê ban đầu của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, thiệt hại do mưa lũ gây ra đến ngày 27-9 đã làm 23 người chết và mất tích. Trong số 17 người được xác định đã chết có 3 người trên tàu QN 5298 bị chìm ở hòn Hoa Cương vịnh Hạ Long (một người Việt Nam và hai người nước ngoài). Mưa lũ cũng làm trên 9.600 nhà bị ngập, tốc mái, hư hỏng; 2.497ha lúa bị ngập; 5.885ha hoa màu bị ngập, hư hại. Về tàu thuyền có 23 tàu bị hỏng và chìm. |
TUẤN PHÙNG
_____________
Thanh Hóa: lũ quét gây thiệt mạng 3 người
(Thanh Hóa) - Đêm 25 rạng sáng 26-9, một trận mưa lũ đã đổ xuống huyện bán sơn địa Triệu Sơn (Thanh Hóa) khiến nhiều người dân ở các xã miền núi không kịp trở tay.
| Quảng Bình: thêm 4 người chết do mưa lũ Theo tổng hợp từ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, đến chiều 27-9 đã có thêm bốn người chết vì mưa lũ tại xã Trọng Hóa (Minh Hóa), đến sáng 27-9 bộ đội biên phòng đồn 589 và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Bá Đồng, trú ở thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa), công nhân hợp đồng vận chuyển gỗ ở bản Loòm, bị nước cuốn khi vượt ngầm Cà Chăm. Anh Nguyễn Văn Phúc (trú ở xã Quảng Xuân, Quảng Trạch) trong khi đưa tàu vào trú bão đã bị trượt chân ngã xuống biển. Tại xã Quảng Phúc, cháu Nguyễn Quốc Huy (2 tuổi) bị ngã xuống mương đầy nước mưa. Ông Nguyễn Văn Doan, ở xã Vạn Ninh, bị chết đuối khi đi đánh cá. Như vậy trong đợt mưa từ ngày 23 đến 26-9, tỉnh Quảng Bình có năm người chết. L.GIANG |
Sáng 27-9, gia đình ông Lương Văn Hoàn và ông Bùi Văn Dôi (ở thôn 14, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn) vừa dựng tạm ngôi nhà để bàn thờ em Lương Văn Chỉnh (9 tuổi, học lớp 4) và em Bùi Văn Lợi (10 tuổi, học lớp 5 Trường tiểu học Thọ Bình).
Ông Bùi Văn Dôi - bố của em Lợi - bần thần kể lại: “Hôm đó vợ chồng tôi cùng đi giúp bà con tránh lũ. Ở nhà chỉ có Lợi và cháu Chỉnh (con nhà hàng xóm) cùng ngủ. Lúc nửa đêm, một trận lở đất ào ào đổ xuống ngôi nhà xiêu vẹo của chúng tôi.
Cán bộ và bà con xóm giềng hì hục đào bới mãi mới tìm thấy thi thể hai cháu”. Bà Vi Thị Bần - mẹ của em Chỉnh - nghẹn ngào nói: “Do nước lũ dâng cao đột ngột, ngập hết vào nhà. Tôi đưa cháu Chỉnh lên nhà bác Dôi ở cao hơn tránh lũ để ngủ cho yên tâm. Nào ngờ lở đất đột ngột làm cháu chết đau đớn quá”.
Trận mưa lũ này còn làm thiệt mạng bà Lê Thị Huệ (41 tuổi, ở thôn Ba Sông, xã Bình Sơn, Triệu Sơn). Theo người nhà nạn nhân, thấy mưa lũ lớn sầm sập đổ về, bà Huệ đội mưa trong đêm ra mở cửa chuồng để đàn heo chạy lên đồi tránh lũ. Bà Huệ bị trượt chân cạnh chuồng heo rồi bị dòng lũ quét cuốn trôi. Đến sáng 27-9, gia đình cùng chính quyền địa phương mới tìm thấy thi thể nạn nhân.
Ngoài số nạn nhân chết, trận lũ đã gây thiệt hại lớn về kinh tế ở huyện Triệu Sơn. Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Triệu Sơn, đến ngày 27-9 mưa lũ đã làm 300ha lúa mùa chưa gặt bị ngập úng, hàng nghìn tấn lúa đã thu hoạch bị lũ cuốn trôi và mọc mầm, 18 nhà dân bị hư hỏng hoàn toàn, 2.132 hộ dân có nhà bị ngập sâu trong nước. Mưa lũ còn làm sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đê, hồ đập thủy lợi, cầu cống, đường giao thông trên địa bàn huyện, cuốn trôi hàng ngàn gia súc, gia cầm.
Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết đợt mưa lũ lớn trong mấy ngày qua toàn tỉnh có 9 người chết và mất tích, 2 người bị thương nặng, 134 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 3 tàu đánh cá bị chìm, 5.500 ngôi nhà ngập trong nước, hư hỏng nặng, gần 9.000ha lúa mùa và hoa màu vụ đông bị ngập úng nhiều ngày. Tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 270 tỉ đồng.
H.ĐỒNG