Phóng viên Tuổi Trẻ Online tại vùng "tâm bão" từ Quảng Trị đến Quảng Nam điện về cho biết giao thông trong vùng gần như tê liệt, điện trong vùng đã bị cắt. Người dân vùng tâm bão tâm trạng đầy lo lắng, rối bời.
| Xe thiết giáp của quân đội vào cuộc chạy khắp đường phố Đà Nẵng tham gia cứu nạn cứu hộ. Ảnh chụp trên đường Bạch Đằng - Ảnh: ĐĂNG NAM |
Quảng Trị: Chia cắt các huyện thị
Đến 17g chiều 29-9, gió vẫn giật mạnh cấp 8-9 tại khu vực Quảng Trị. Mưa lớn suốt ngày hôm nay đã làm ngập và chia cắt nhiều tuyến đường ở các huyện thị. Đoạn đường ven biển từ Cửa Tùng vào Cửa Việt bị ngập sâu nhiều đoạn khiến ôtô cao cầu cũng không qua được. Nhà dân các xã ven biển bị ngập từ 0,5 đến 1 mét.
| Bão số 9 gây mưa lớn khiến nước sông Đakrông dâng cao gây ngập nhiều hộ dân hai bờ sông - Ảnh: Lê Đức Dục |
Đặc biệt tuyến đường đi các huyện miền núi bị sạt lở gây chia cắt hoàn toàn như tuyến A Vao - Tân Đi, tuyến A Vao - Palin, vùng Lìa. Phía nam huyện miền núi Hướng Hóa có 3 xã bị cô lập từ sáng 29-9
Rất may là cho đến lúc này Quảng Trị chưa có thiệt hại về nhân mạng, chỉ có 9 người dân bị thương nhẹ do lốc xoáy gây ra. Toàn tỉnh có 228 nhà dân bị tốc mái hư hỏng, 5 trường học, 7 trụ sở bị hư hại, 735 nhà dân bị ngập sâu. Thiệt hại lớn nhất lúc này là gần 200 hecta cao su ở Gio Linh, Vĩnh Linh bị bão làm gãy đổ và 1900 hecta cà phê bị rụng quả.
Thừa Thiên - Huế: sóng biển tại Thuận An cao 5m
Tại Huế, huyện Phú Vang đã chia cắt hoàn toàn với thành phố Huế. Tại huyện Phú Lộc, nhiều xã đã bị mưa lũ cô lập. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Ngọc Thiện, hiện trên toàn tỉnh đã có 2 người chết và 3 người bị thương.
| Chiều nay 29-9, vùng tâm bão số 9 đã đi vào địa phận các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát lúc 17g30 ngày 29-9 |
Tại biển Thuận An, sóng biển rất dữ dội, cao 5m, nước biển tràn qua eo Hòa Duân. Trực ban Đồn biên phòng Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời cũng nằm trong vùng dự báo tâm bão đi qua, cho biết sóng biển đã dâng lên rất cao, cùng lúc nước từ các sông suối đổ về khiến nước ở đầm phá dâng lên rất nhanh. Nước biển và nước đầm phá đã hòa vào nhau.
Toàn bộ những làng xóm vùng ven cửa biển Tư Hiền đã chìm trong khoảng hơn 1m nước, tầng trệt đồn biên phòng Vinh Hiền cũng ngập trong nước. Chiến sĩ trực ban gào thét qua điện thoại cho biết sóng chồm rất cao.
Trong khi đó, đồn biên phòng Lăng Cô cũng là điểm xung yếu nằm trong vùng tâm bão, trực ban đồn cho biết gió to khiến nước biển dâng rất nhanh, nước mưa từ đèo Hải Vân đổ xuống khiến cho nước trong đầm dâng lên mạnh và nhanh, Một bờ tường của trạm biên phòng đã sập đổ từ nửa đêm qua. Sóng đã đập vào những ngôi nhà dân ven biển làng An Cư Đông và Đồng Dương.
| Nghinh Lương Đình (Huế) ngập trong nước - Ảnh: Nguyễn Đông |
| Bão đổ bộ Chiều nay (29-9) vùng tâm bão số 9 đã đi vào địa phận các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Lúc 16g, vị trí tâm bão ở trên đất liền tỉnh Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là 75 - 102 km/giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4g ngày 30-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 - 61 km/giờ), giật trên cấp 7. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10g ngày 30-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ở Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7. |
Đà Nẵng: Hai người chết,
9 tàu thuyền bị đánh vỡ
11g ngày 29-9, tại Đà Nẵng, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn với ban chỉ đạo tiền phương phòng chống cơn bão số 9. Từ sáng, mưa bão đã làm 9 tàu thuyền ở quận Liên Chiểu, Sơn Trà bị đánh vỡ và chìm. Đến trưa nay, trên 600 hộ dân vẫn tiếp tục bị cô lập vì nước lũ, nhiều người vẫn phải bám trụ trên mái nhà, không liên lạc được với bên ngoài do mọi thông tin điện thoại, điện đã bị cắt.
Theo đại tá Nguyễn Viết Hoàng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng, hồi 9g30 ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang có một người đàn ông dắt bò tránh lũ bị nước lũ cuốn trôi, chết đuối. Trước đó, ngày 28-9, anh Nguyễn Thanh Bê (20 tuổi, ngụ tổ 16, P.Hòa Thọ Tây) bị điện giật chết trong khi đang chèn chống nhà cửa để chống bão.
Có mặt trên xe thiết giáp của Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng đi thị sát và kiểm tra tình hình bão số 9 ở quận Ngũ Hành Sơn, phóng viên Tuổi Trẻ Online cho biết, nhiều đường phố bị ngập, cây cối ngã đổ khiến giao thông hết sức khó khăn. Các nhà dọc đường Trần Phú, 2-9, Lê Văn Hiến… cửa đóng then cài để tránh bão. Trong khi đó, hai khu vực Khuê Đông và Mân Quang đã bị nước lũ lên cao cô lập từ 2g ngày 29-9.
Nước biển đã tràn qua tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nhiều bờ kè trên tuyến đường này đã bị bão đánh vỡ. Nhiều đoạn nước cũng băng qua đường Bạch Đằng, đe dọa những khu dân cư hai bên đường.
Đường phố không một bóng người, lưu thông trên đường chỉ toàn xe công vụ và xe cứu thương. Xe thiết giáp của quân đội, xe 113, xe cảnh sát… chạy khắp các đường để trấn an tinh thần người dân.
Tại sông Hàn, nước đang lên rất nhanh, sóng nước đục ngầu cuồn cuộn dập vào những mạn thuyền neo đậu hai bên bờ làm những chiếc thuyền này chới với trong gió bão. Nhiều con tàu cá trị giá bạc tỷ đang đánh đố với bão.
Trong khi đó, tại Hòa Hiệp Nam (Hòa Vang), cũng có mặt trên xe thiết giáp của quân đội, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận công tác di dân tại khu vực này đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên hiện khu vực này sóng đánh quá lớn nên nguy cơ xói lở rất cao.
Quảng Nam: Ba nạn nhân đầu tiên
| Ông Bùi Minh Tăng - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết so về cường độ, bão số 9 tương đương với bão Xangsane (năm 2006) nhưng phạm vi ảnh hưởng của bão số 9 rộng hơn và gây mưa nhiều hơn. Cụ thể vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km (tính từ tâm bão). |
Tin từ ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Núi Thành trưa nay cho biết đã có ba nạn nhân đầu tiên thiệt mạng trong bão số 9 là Huỳnh Văn Cơ, Bùi Thị Thủy và Nguyễn Văn Tám ở Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên).
Vào khoảng 11g, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gió mạnh cấp 8, 9, mưa rất to trên diện rộng, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các vùng lân cận nhiều cây cối ngã đỗ, gây ách tắc giao thông, nhiều địa phương bị ngập sâu. Mực nước sông các huyện phía bắc của tỉnh dâng cao.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, lúc 10g45, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp điện đàm với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải.
Thủ tướng chỉ đạo các cấp chính quyền và nhân dân Quảng Nam chủ động đối phó vỡi bão số 9, bằng mọi cách bảo đảm tính mạng của nhân dân, tài sản của dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; thường xuyên giữ liên lạc với Trung ương và Chính phủ để báo cáo tình hình và đề xuất các tình huống khẩn cấp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng động viên nhân dân Quảng Nam bình tĩnh ứng phó với bão số 9, Trung ương sẽ theo dõi sát tình hình bão tại Quảng Nam và tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống.
Trưa 29-9, mưa lớn trên địa bàn Quảng Nam đã gây tràn nhiều hồ đập chứa nước và thủy điện. Lúc 13g, ban quản lý công trình thủy điện A Vương (huyện Đông Giang) báo cáo với ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam cho phép xả lũ hồ chứa do nước lũ đã vượt cao trình, tuy nhiên do nước lũ đang uy hiếp vùng hạ lưu nên Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam đang cân nhắc tình hình.
Lúc này, các đập Phú Ninh (Tam Kỳ), Vĩnh Trinh (Duy Xuyên) cũng đang đe dọa tràn đập, ban quản lý các công trình này đang huy động chính quyền địa phương cũng giữ đập.
| Người dân Hội An sơ tán vào Trường THPT Nguyễn Trãi - Ảnh: Hoàng Duy |
Kon Tum: 13 người chết
Theo Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Kon Tum, tính đến 16 giờ ngày 29-9, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 13 người chết.
Tại làng Mố Bành, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, lở đất gây sập nhà khiến năm người dân bị thiệt mạng, tại thôn 3 Khen xã Văn Xuôi, huyện Tu Mrông, bốn công nhân làm đường đi xã Ngọc Yêu bị đất đá vùi lấp. Tại thôn Đông Thượng (xã Đăk Peh, Đắc GLây) ba người chung một gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Thôn Đắk Poát (xã Đăk Peh, Đắc GLây) một người mất tích.
Huyện Đăk Hà có 9 nhà dân thuộc xã Đăk Pxi bị nước lũ nhấn chìm, hiện nay mới di dời được 4 hộ đến nơi an toàn. Trung tâm xã Đăk Pxi đang bị cô lập hoàn toàn trong hai ngày nay, con đường độc đạo đến xã bị chia cắt bởi cầu Đăk Vét nước ngập sâu trên 4 mét. Cầu tại thôn 12 xã Đăk Mar bị nước lũ đánh sập và hai phòng học bị gió giật tốc mái.
| Nhà dân phường Lê Lợi bị ngập sâu - Ảnh: Trần Thảo Nhi |
| Ông Bùi Minh Tăng - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết so về cường độ, bão số 9 tương đương với bão Xangsane (năm 2006) nhưng phạm vi ảnh hưởng của bão số 9 rộng hơn và gây mưa nhiều hơn. Cụ thể vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km (tính từ tâm bão). |
Tính đến 19g ngày 29-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 3 người chết, 3 người mất tích và 18 người bị thương do bão số 9. Thông tin này được Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Bão số 9 đã gây sóng lớn làm bứt dây neo gây chìm 11 tàu tại các địa phương ven biển trong tỉnh, trong đó chìm một tàu vận tải trọng tải 1.500 tấn tại cảng Dung Quất. Vào lúc 9g, gió lớn đã hất văng và lật ngửa chiếc ôtô mang biển số 79H-5731 trên tuyến QL1A khu vực đèo An Khê thuộc địa phận xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ khiến 4 người bị thương.
Đến 13g, tại huyện đảo Lý Sơn, bão số 9 đã mạnh dần lên cấp 13 làm 2.400 nhà dân (hơn 80% số hộ dân trên huyện đảo) và phòng làm việc trụ sở UBND xã An Vĩnh, chợ Lý Sơn bị tốc mái. Tính đến nay đã có 1.000 ngôi nhà tạm, 6 ngôi nhà cấp 4 bị sụp đổ, 443 ngôi nhà bị tốc mái, 3 chiếc tàu đánh cá bị chìm.
Tàu Long Hải trọng tải 1500 tấn (tại vùng biển Dung Quất) và sàn lan bị trôi, các trụ sở của UBND xã An Vĩnh, An Hải, chợ An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, huyện Bình Sơn bị tốc mái.
Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng ven biển ảnh hưởng sạt lở, triều cường, ngay trong đêm 28 đến trước trưa 29- 9, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn di dời, sơ tán gần 1.000 hộ dân cùng công nhân với hơn 4.000 nhân khẩu đến nơi ở an toàn.
Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh điều động hai xe chuyên dụng lội nước khẩn cấp mang mì tôm, nước uống cấp cho người dân đang sơ tán ở các xã khu Đông, huyện Bình Sơn.
| Gió lớn đã hất văng chiếc ôtô tại khu vực đèo đầm An Khê, tuyến QL1A thuộc địa phận xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) sáng 29-9 - Ảnh: M.Thu |
Bình Định: 5 người chết, 2 người mất tích
Trong ngày 29-9, trên địa bàn tỉnh Bình Định có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Theo số liệu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.
| Lũ trên sông Dakrong - Ảnh: Xuân Nguyên |
Cả tỉnh Bình Định có 5 người thiệt mạng. Tại xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, 2 anh Nguyễn Thành Linh, 38 tuổi ở thôn Hội Sơn và Cao Sơn Hùng 32 tuổi ở thôn Thạch Bàn Tây bị lật thuyền chết tại hồ chứa nước Hội Sơn; Tại huyện Phù Mỹ, có bà Nguyễn Thị Xưa, 48 tuổi và bà Lê Thị Sen cùng ở thôn Chánh Khoan Đông, xã Mỹ Lợi đi gỡ lưới ở đầm Châu Trúc bị ngã xuống đầm chết; Tại huyện Hoài Nhơn, bà Huỳnh Thị Lâm, 59 tuổi ở thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ leo lên sửa mái nhà bị té ngã chết và anh Nguyễn Hữu Cường 20 tuổi, đi tàu BĐ 0216-TS neo đậu tại cảng Sông Hàn, Đà Nẵng bị đứt dây chìm tàu mất tích; Tại TP Quy Nhơn, ông Dương Văn Bình, 41 tuổi ở phường Lê Hồng Phong đi sõng bị ngã xuống sông Hà Thanh mất tích.
Cả tỉnh cũng đã có 12 người bị thương. Gió bão đã làm sập đổ 105 nhà, làm tốc mái, hư hỏng 2.284 nhà cùng nhiều trường học; 8.300 ha lúa mùa đang làm đòng, trỗ bị đổ ngã, giảm 30% năng suất; 735ha hoa màu ngã đổ, hư hỏng; 110ha hồ nuôi tôm, cá bị ngập, sạt lở; 11 trụ điện bị ngã đổ, làm đứt gần 12km đường dây.
Đắc Lắc: Hơn 500 căn nhà tốc mái
Đến 14g chiều nay 29-9, tại Đắc Lắc, do ảnh hưởng bão số 9, nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng. Tại huyện Ma D’rak, hơn 500 ngôi nhà bị tốc mái, 500 ha lúa, 500 ha ngô và 1.000 ha mía ngã đổ, nhiều trường học và cơ quan nhà nước bị thiệt hại nặng nề. 5 trụ điện bị gãy đổ, đường dây 35kv bị hư hỏng gây mất điện toàn huyện, nhiều diện tích hoa màu cũng bị ngập trong nước lũ. Xã Cư Trang, huyện Ma D’rak đường lầy lội không thể vào được. Tại đây, hệ thống điện cũng bị cắt đứt trong hai ngày nay chưa khắc phục được.
Ở Krông Buk, Krông Năng gió mạnh làm tốc mái, đổ nhiều nhà dân, trường học, đổ nhiều cây cối… Một cây thông lớn bị ngã đổ cũng gây kẹt xe trên quốc lộ 14 nhiều giờ liền… Tại Krông Bông, gió lốc làm tốc mái 9 nhà dân, ngập hơn 50 ha lúa…
Lâm Đồng: Một giáo viên tử nạn, 8 người khác bị thương
Theo Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, tính đến 17 giờ ngày 29-9, toàn tỉnh đã có ít nhất 1 người chết và 8 người khác bị thương (gồm 4 HS và 2 người dân tại Đà Lạt, 2 người còn lại ở Đức Trọng) do bão số 9 gây ra.
Nạn nhân tử vong là cô giáo Phùng Thị Thanh (SN 1978), GV của trường THPT Trần Phú - Đà Lạt bị cây thông cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo bật gốc đè chết trong lúc đưa con gái Vũ Quỳnh Anh (HS lớp 1, trường Lê Quý Đôn Đà Lạt) đến trường bằng xe máy. Rất may cháu Anh chỉ bị thương nhẹ. Vụ ngã đổ thông nói trên còn làm 3 HS khác của trường Trần Phú bị thương khi đang trên đường về nhà vì được nghỉ học.
| Cô giáo Phùng Thị Thanh (Đà Lạt) - người bị cây ngã đổ - chết tại chỗ sáng nay 29-9, chiếc xe máy tan nát - Ảnh: Võ Trang |
| Một cây tùng cổ thụ cả trăm năm tuổi bị bão đánh gục - Ảnh: Võ Trang |
Chiều 29-9, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, Nguyễn Thị Anh Phương cho biết: Sở đã có thông báo khẩn chỉ dạo cho các Phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường cho HS nghỉ học trong 2 ngày 29 và 30-9, thông báo phát hành vào lúc 6g30 sáng.
Sơ tán hàng trăm ngàn dân
Quảng Trị, một điểm dự báo bão đổ bộ, đến 18g đã sơ tán 3.298 hộ với 11.000 người ở các vùng ven biển, vùng ngập sâu ở khắp địa bàn chín huyện thị trong toàn tỉnh.
Dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại cho Quảng Trị. Lượng mưa đo được trên toàn tỉnh phổ biến từ 50-120mm, khu vực nam huyện Hải Lăng có nơi mưa lên 140-150mm. Đặc biệt trận lốc xoáy tại các xã Hải An, Hải Quế, Hải Xuân vào lúc 3g30 sáng 28-9 đã làm sập đổ, tốc mái 65 ngôi nhà, làm một người dân bị thương. Tại huyện Gio Linh cũng có 22 nhà dân bị lốc làm hư hại.
| Bão số 9 không chỉ gây mưa dông ở miền Trung mà còn ảnh hưởng tới các tỉnh Nam bộ. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết rìa tây nam của hoàn lưu bão số 9 đã quét qua khu vực Nam bộ làm mưa xuất hiện tại nhiều tỉnh thành như Lâm Đồng, Đắc Nông, Đồng Nai, Bình Phước, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau... |
Tính đến 20g tối 28-9, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Ngọc Thiện cho biết toàn tỉnh đã sơ tán được 12.531 hộ dân với 50.506 người đến nơi an toàn. Tuy nhiên, tỉnh dự kiến buộc phải di dời, sơ tán 21.320 hộ dân với gần 90.000 người. Tuy bão chưa đổ bộ, nhưng rạng sáng 28-9, một cơn lốc đã tràn qua xã Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) khiến 15 nhà dân và một số cơ quan, công sở bị tốc mái nặng.
Tại Đà Nẵng, gần 3.000 hộ dân sống dọc ven biển của các quận Sơn Trà, Liên Chiểu và Thanh Khê đã phải di dời ngay trong thời điểm gió bão giật mạnh. Tại quận Sơn Trà, hơn 1.000 hộ dân với trên 5.000 nhân khẩu cũng đã kịp chuyển đến các trường học trước khi bão đổ bộ. Chiều tối 28-9, nạn nhân đầu tiên của bão số 9 tại Đà Nẵng được xác định. Đó là ông Nguyễn Đăng Sâm Bê (tổ 16, phường Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ), chết do điện giật khi trèo lên nóc nhà để chèn chống mái tôn.
| Người dân phường Thọ Quang đãng nổ lực kéo thuyền lên bờ trước sức hút quật ngã của bão - Ảnh: ĐĂNG NAM |
Tính đến nay, theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung, toàn khu vực đã sơ tán được 170.000 dân.
Đề phòng lũ quét và sạt lở đất
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.
Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Kom Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 5m. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
| Ngoài khơi Thái Bình Dương vừa hình thành thêm một áp thấp nhiệt đới có tọa độ 10.6 độ vĩ Bắc, 158.9 độ kinh Đông. Trong ảnh là đường đi của bão Ketsana, bão Parma và hai vùng áp thấp nhiệt đới trên Thái Bình Dương - Ảnh: Tropical Storm Risk (phát lúc 17g, 29-9) |
Miền Bắc có thể cắt điện giờ cao điểm
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, hai mạch đường dây 500 kV Bắc - Nam (đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh) đã bị sự cố từ chiều tối ngày 28-9 khiến hệ thống điện miền Bắc và miền Nam phải vận hành độc lập. Do vậy, khu vực miền Bắc phải hạn chế công suất ở mức 400-500 MW trong giờ cao điểm cho đến khi khôi phục vận hành hoàn toàn hệ thống 500 kV liên kết.
Bão số 9 cũng gây sự cố nhiều đường dây 220, 110 kV trên địa bàn các tỉnh miền Trung, như: đường dây 220 kV Hòa Khánh - Huế, 220 kV Quy Nhơn - Pleiku, 110 kV Đà Nẵng - Hòa Khánh, Đà Nẵng - Liên Trì - Quận 3, Dốc Sỏi - Quảng Ngãi... nhiều trạm biến áp và đường dây trung, hạ thế làm ảnh hưởng tới việc cung cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Phú Yên.
Nhóm phóng viên - cộng tác viên Tuổi Trẻ Online