Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chung tay vượt qua bão lũ - Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp miền Trung 460 tỷ đồng

01/10/2009 14 phút đọc BBT
Chung tay vượt qua bão lũ Hôm 1/10, chúng tôi đi dọc vùng tây H.Núi Thành, chứng kiến cảnh cây cối ngã rạp đè các
Chung tay vượt qua bão lũ - Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp miền Trung 460 tỷ đồng

Chung tay vượt qua bão lũ

 

Hôm 1/10, chúng tôi đi dọc vùng tây H.Núi Thành, chứng kiến cảnh cây cối ngã rạp đè các trụ điện nằm sát đất mà kinh hãi. Sẽ rất lâu nữa, người dân các xã Tam Sơn, Tam Trà... mới mong có điện thắp sáng trở lại.

 
Nhận quà cứu trợ trong mưa gió và nước lũ - ảnh: T.Q.Nam

Không ai, kể cả những người dân nằm trong đường đi của bão số 9 dọc sông Trường Giang qua các xã Tam Quang, Tam Hải (H.Núi Thành), lại ngờ rằng hướng đi của bão lại thay đổi nhiều đến vậy. Riêng làng Sâm Linh Đông như một túi rác lớn. Ngôi nhà kiên cố xấp xỉ 100 triệu đồng vừa xây xong của vợ chồng anh Trần Đống Đa giờ chỉ là đống đổ nát chỉ sau một đêm bão càn quét.
 
Khi nhận suất quà cứu trợ đầu tiên hôm 30.9, ông Đa cùng cả nhà bật khóc. Nước mắt vừa tủi vừa lo. Tủi vì những dành dụm bấy lâu nay “tan” theo bão, lo vì cảnh màn trời chiếu đất những ngày sắp tới. Sách vở, đồ dùng học tập của đứa con học lớp 6 đều trôi hết ra sông...
 

Ở Sâm Linh Đông hầu như không căn nhà nào còn nguyên vẹn. Lâu nay, nhà cửa xập xệ thì họ bám vào thuyền. Nhưng giờ thuyền bè cũng nát vụn. Chiếc tàu mang số hiệu QNa 1512 của ông Trần Văn Minh bị hư hỏng gần như toàn bộ. “Nó là gia sản lớn nhất của gia đình tôi. Giờ sóng phá nát, khó sửa chữa lại được, hàng tỉ đồng đã trôi sông trôi biển rồi!” - ông Minh than vãn. Đấy là chiếc tàu lớn thứ 12 bị vỡ ở xã Tam Quang, còn số ghe thuyền công suất nhỏ hư hỏng nhẹ thì chưa thống kê hết.

 

Đến sáng 1.10 nước lũ vẫn còn rất cao - Ảnh: T.Q.Nam

Sâm Linh Đông đang thật sự là “tâm” nỗi đau của vùng đông Núi Thành - địa bàn chịu thiệt hại đặc biệt ở Quảng Nam. Tính sơ bộ Núi Thành đã có 163 nhà sụp đổ hoàn toàn, 2.590 nhà bị tốc mái, 2.500 nhà bị ngập úng, 31 tàu thuyền bị đắm chìm, hơn 80% trường học bị tốc mái. Cái đói đã có ngân sách tạm ứng và “giải” được phần nào, còn cuộc sống dài lâu của người dân vùng sông nước thì ra sao?

 

Nhiều vùng còn bị cô lập

 

Đến nay nhiều vùng dân cư ở các huyện Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc, Quang Điền... (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị cô lập hoàn toàn, người dân phải từng ngày cầm cự với lũ dữ bằng lương thực dự trữ tại chỗ và nguồn cứu trợ mì tôm của chính quyền.

 

Máy bay chuyển hàng cứu trợ ra đảo Lý Sơn - (Quảng Ngãi)

Sáng 1.10, PV Thanh Niên đã có mặt tại huyện Quảng Điền - địa phương còn nhiều xã bị cô lập giữa biển nước. Sau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển nước, chúng tôi tiếp cận được với thôn Mai Dương. Ở đây, nhiều căn nhà xơ xác, trống hoác. Nước lũ vẫn mấp mé trên những con đường của thôn. Anh Hoàng Chí, ở thôn Mai Dương vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Tối đó, gió giật mạnh, nước lên nhanh, vách tường nhà tui bỗng đổ sụp. Mọi vật dụng để sinh sống, làm ăn đều bị cuốn trôi. Vài bữa không biết lấy gì mà sống đây".

 

Không những anh Chí, mà hầu như mấy chục hộ dân trong thôn đều cùng chung hoàn cảnh. "Mới chưa đầy một tháng mà cả làng mất hết. Vừa rồi lúa thì nẩy mầm do ngâm nước lũ, giờ ao tôm, sáo dành dụm bao năm mới có được cũng bị nước lũ cuốn đi. Cả làng đã nghèo, mai mốt chắc không biết làm gì mà ăn", chị Hoàng Thị Hiền, ở thôn Phước Lâm mắt rưng rưng vừa nói vừa nhìn lên nóc nhà trơ trọi.

 

Thuyền cứu trợ quay ngược đầu chạy về hướng xã Quảng An, huyện Quảng Điền, một trong những vùng cũng bị cô lập mấy ngày liền do lũ. Nơi đây, nước lũ vẫn ngập đến tận cổ, xung quanh một vài căn nhà đang được gia cố lại phần mái. Vùng quê nghèo này cũng đang đứng trước vô vàn khó khăn khi người dân nơi đây đã "tay trắng tay" sau bão lũ vừa qua.

 

Lũ vẫn chưa đi, nước mắt người dân ven phá Tam Giang ở Thừa Thiên-Huế một lần nữa chảy dài. Nước lũ đã cuốn đi hết những tài sản phục vụ cho cuộc   mưu sinh của họ. Những ngày sắp tới, chắc chắn họ sẽ đối mặt với khó khăn trong việc lo toan cho "miếng cơm manh áo" của gia đình.  

 

MTTQ VN kêu gọi cả nước hướng về đồng bào bị lũ lụt

Hôm 1.10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN (MTTQ VN) đã ra lời kêu gọi và phát động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão số 9. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị mất và gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể nhân dân các vùng bị nạn do bão lũ gây ra. Ông Huỳnh Đảm kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào VN ở nước ngoài, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. T.Ư MTTQ VN tổ chức tiếp nhận tiền hàng cứu trợ tại cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN (số 46 Tràng Thi, Hà Nội). Cuộc vận động sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 31.10. 2009.

Chỉ tính riêng ngày hôm qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã đến ủng hộ và đăng ký với số tiền gần 5 tỉ đồng. Cũng trong ngày hôm qua, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức 4 đoàn đi thăm hỏi đồng bào ở các vùng bị thiệt hại do bão. Trước đó, vào chiều 30.9, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã quyết định phân bổ 5,6 tỉ đồng từ quỹ cứu trợ cho 12 tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 9.

Thái Uyên - V.Chiến - K.T.L

T.Ư Đoàn phát động quyên góp

Anh Võ Văn Thưởng cùng các cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn quyên góp ủng hộ tại lễ phát động

Chiều 1.10, T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên. Anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn đã tham gia. Tính đến 14 giờ 30 phút chiều qua, số tiền quyên góp được là 115 triệu đồng. Tại lễ phát động, T.Ư Đoàn kêu gọi và đề nghị các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp có thu trực thuộc quan tâm, cân đối ngân sách trích quỹ phúc lợi; tìm kiếm các nguồn tài trợ bằng tiền và vật chất ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại. Sáng cùng ngày, T.Ư Đoàn đã ứng trước 100 triệu đồng để anh Phan Văn Mãi - Bí thư T.Ư Đoàn chuyển gấp cho MTTQ VN ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

*Cũng trong chiều qua, Đoàn khối cơ quan T.Ư chính thức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn khối tham gia quyên góp tiền, sách vở, lương thực, thực phẩm, thuốc men giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Tin, ảnh: Phan Hậu

TP.HCM: Hơn 3,8 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 1.10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Dương Quan Hà đã phát động đợt vận động cứu trợ đồng bào bị bão lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, tính đến trưa 1.10, đã có gần 30 tập thể, cá nhân trên địa bàn TP.HCM đăng ký đóng góp, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng. Cùng ngày, đoàn công tác của TP.HCM đã lên đường đi cứu trợ trực tiếp đồng bào các tỉnh, TP miền Trung với số tiền hỗ trợ ban đầu 500 triệu đồng/địa phương. Hôm nay 2.10, đoàn cứu trợ tiếp theo của TP.HCM sẽ đến thăm hỏi, gửi tặng đồng bào bị nạn ở tỉnh Kon Tum 500 triệu đồng và tỉnh Lâm Đồng 100 triệu đồng.

Đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị bão lũ tại TP.HCM kéo dài từ nay đến 31.10. Địa chỉ tiếp nhận đóng góp là Ủy ban MTTQ TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM. Riêng tại các quận, huyện thì địa chỉ tiếp nhận là tại cơ quan Ủy ban MTTQ 24 quận, huyện.

Minh Nam

UB châu Âu viện trợ 2 triệu euro cho nạn nhân bão Ketsana

Theo tin từ Phái đoàn châu Âu tại VN, Ủy ban châu Âu sẽ cung cấp tiếp 2 triệu euro trong chương trình cứu trợ nhân đạo khẩn cấp để giúp đỡ những nạn nhân của cơn bão Ketsana. Khoản viện trợ này được dành cho các nạn nhân của cơn bão ở VN, Campuchia và Lào, tiếp theo khoản viện trợ trị giá 2 triệu euro dành cho Philippines. Một đội công tác phản ứng nhanh từ Cơ quan Hỗ trợ nhân đạo của Ủy ban châu Âu (ECHO) sẽ tới VN trong tuần này để đánh giá nhu cầu cần thiết tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hương Giang

Hứa Xuyên Huỳnh - Bùi Ngọc Long - Minh Phương  - Tây Nguyên (Thanh niên)*

 

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp miền Trung 460 tỷ đồng

 

Chiều 1/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thị sát vùng bão lũ và quyết định hỗ trợ khẩn cấp 10.000 tấn gạo, 460 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung. Riêng tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, thiệt hại do bão lên tới 8.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp với Chủ tịch các tỉnh miền Trung, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu cao nhất hiện nay là khắc phục sớm nhất các thiệt hại, đặc biệt là về người. Các địa phương tiếp tục nỗ lực công tác tổ chức cứu nạn, tiếp cận những nơi đang còn bị chia cắt, đảm bảo cho người dân không bị thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men và quần áo ấm.

 

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó với lũ lụt, hạn chế về số người thiệt mạng do lũ, tập trung tìm kiếm người mất tích, lo cứu chữa 200 người bị thương, tìm mọi cách để liên lạc với 13 xã bị cô lập. Thủ tướng lưu ý quy chế vận hành hồ chứa thủy điện để giảm lũ cho vùng hạ lưu.

 

“Tôi ngày càng sốt ruột về thông tin những người còn mất tích, những tàu ngư dân còn trôi dạt ngoài khơi và cứu chữa hơn 200 người bị thương”, Thủ tướng bày tỏ.

 

Thủ tướng quyết định, Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh thiệt hại 10.000 tấn gạo, 460 tỷ đồng cùng cơ số thuốc khử trùng môi trường, khử trùng nước cho vùng bị bão lũ.

 

Tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ ban đầu 100 tỷ đồng và 4.000 tấn lương thực, trước mắt giải quyết các vấn đề về dân sinh (hỗ trợ người bị chết, bị thương, mất nhà cửa, khôi phục trường học, cơ sở y tế...). Theo lãnh đạo tỉnh, tổng giá trị sản xuất hàng năm của địa phương là 15.000 tỷ đồng, trong khi đó cơn bão số 9 gây thiệt hại 3.500 tỷ đồng.

 

Hiện tại, nhiều tuyến đường của các huyện miền núi đi lại vẫn còn khó khăn do chìm trong nước lũ như: huyện Tây Giang, Nông Sơn, Nam Trà My, Đông Giang... 9 đoàn công tác sẽ xuống làm công tác cứu trợ, hỗ trợ đồng bào tại đây..

 

Tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ bước đầu 4.000 tấn lương thực và 80 tỷ đồng. Tỉnh có 27 người chết, tổng thiệt hại do bão ước tính 4.500 tỷ đồng. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay ở Quảng Ngãi là nhiều giếng đào của người dân bị ngập nặng, rất mất vệ sinh. Do đó, ngoài việc cung cấp lương thực, phục hồi các đường dây điện, tuyến đường bị bão tàn phá... tỉnh cũng chú trọng dọn dẹp vệ sinh, xử lý sát khuẩn.

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, cơn bão số 9 (Ketsana) đạt cấp 13 bão lũ đã làm 93 người chết hơn 20 người mất tích, hơn 200 người bị thương. Hơn 6.000 ngôi nhà bị sập, hơn 170.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 179 tàu thuyền bị chìm, lật. Sau bão, một số sông vượt mức lũ lịch sử như Trà Bồng (Quảng Ngãi), Pôkô (Kon Tum)... gây ngập lụt diện rộng.

 

Trong những ngày qua, Bộ Quốc phòng đã huy động gần 11.000 cán bộ chiến sĩ, hàng trăm xe ôtô, thiết giáp, ca nô, tàu hải quân, máy bay hỗ trợ các địa phương chống bão.

 

Trong bão, các lực lượng cứu nạn đã cứu 22 vụ tai nạn trên biển, cứu sống 162 người dân, đưa 300 người dân Campuchia ra khỏi vùng gặp nạn, tổ chức 4 chuyến bay trực thăng chở 4 tấn hàng hóa cứu trợ các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

 

Sáng 30/9, trên đường tiếp cứu người dân bị nước lũ vây hãm, chiếc canô của Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị gặp dòng nước xoáy, lật úp., thiếu tá Lê Xuân Phượng đã hy sinh.

 

Nhiều khu dân cư ở Quảng Bình bị lũ cô lập hoàn toàn. Người dân cưu mang nhau trong ngôi nhà nhỏ. Ảnh: Xuân Quang.

Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phụ hậu quả bão, chiều 1/10. Ảnh: Chinhphu.vn


 Nhóm phóng viên vnexpress.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu