Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa 3-10, bão Parma đã di chuyển đến vùng bờ biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines). Đây là cơn bão thứ 17 ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2009.
| Bản đồ dự báo hướng đi bão Parma - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương |
Lúc 13g ngày 3-10, vị trí tâm bão Parma ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 60 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13g ngày 4-10, vị trí tâm bão vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 121,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 12, cấp 13 (118 - 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 60 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
| Bão Parma qua hình ảnh mây vệ tinh - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương |
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng giữa bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13g ngày 5-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông, trên vùng eo biển Ba Sy giữa đảo Đài Loan và đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có mưa và dông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ươngTuổi trẻ