Tính đến 21g ngày 4-10, tức đã hơn 72 giờ tìm kiếm cứu nạn nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được các công nhân đang mắc kẹt trong lò.
|
| Ban chỉ huy bên ngoài hầm lò liên lạc với lực lượng cứu hộ để cập nhật thông tin về cuộc tìm kiếm các công nhân mắc kẹt - Ảnh: Đ.H.L. |
Nỗ lực cứu hộ luôn ở mức khẩn trương, hối hả. Các đội đào lò tinh nhuệ nhất của những công ty của vùng than Quảng Ninh đều đã lần lượt luân phiên nhau xuống lò.
Lượng nước và đất đào bới ước tính đến hàng chục ngàn mét khối. Tuy nhiên, do lượng khí độc CH4 vẫn còn tồn tại nên các đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì vừa củng cố các đoạn đường lò bị đổ sập vừa phải khai thông. Đêm 3-10, ban chỉ đạo bàn bạc và đi đến quyết định cho nổ mìn để mở đường lên lò chợ -65 đến -35 (nơi có bốn công nhân mắc kẹt). Trong suốt đêm 3-10 và ngày 4-10, các đội cứu hộ vẫn luân phiên ra vào đào bới các đường lò để tìm kiếm.
Anh Lê Văn Thanh - anh ruột chị Lê Thị Phúc (vợ của anh Mai Văn Thông, công nhân bị nạn vẫn kẹt trong lò) - rưng rưng nước mắt cho biết khi hay tin dữ từ mỏ đưa về, từ Kim Thành (Hải Dương) anh đưa người em gái sang công trường than chờ ngóng tin chồng. Sáng 1-10 đến ngày 2-10, chị Phúc đã ngất lên ngất xuống không biết bao lần. Cứ tỉnh được một lát, chị lại gào gọi tên chồng.
Anh Thanh kể hai tuần trước Thông còn về thăm Phúc hứa là Tết Trung thu sẽ về thăm hai mẹ con, tiện thể tổ chức sinh nhật cho đứa con gái tròn 1 tuổi. Sau khi chờ đón tin Thông suốt hai ngày vẫn vô vọng, anh Thanh và ban giám đốc Công ty than Hòn Gai đã động viên Phúc bình tĩnh, rồi cử người đưa Phúc về quê chăm sóc con gái nhỏ vì cảnh nhà neo đơn.
Cũng như anh Thanh, người thân của ba gia đình có công nhân gặp nạn đều thức trắng đêm và luôn hi vọng con em mình vẫn còn sống. Họ ngồi bên nhau và kể cho nhau nghe câu chuyện của anh công nhân Xí nghiệp than Thành Công Nông Văn Sơn cách đây tám năm bị tai nạn sập lò và bị kẹt 72 giờ nhưng vẫn được cứu sống. “Tôi hi vọng em tôi còn sống và trở về như công nhân Nông Văn Sơn” - anh Thanh nói.
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Than - khoáng sản VN Lê Minh Chuẩn cho biết công tác tiếp cận lò chợ nơi các công nhân bị mắc kẹt rất khó khăn. Tính đến 20g ngày 4-10, sau hơn 72 giờ nỗ lực cứu hộ của các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa tiếp cận được vị trí các công nhân đang mắc kẹt. Ông Chuẩn hi vọng các công nhân vẫn còn sống vì khả năng trong đoạn lò gặp nạn có nhiều khoảng trống.
ĐỖ HỮU LỰC (Tuổi trẻ)