Một tháng, hai học sinh chết vì điện giật cộng với tình hình hệ thống lưới điện chằng chịt mất an toàn trên khắp các tuyến đưởng buộc Công ty Điện lực TP HCM phải thành lập các đoàn kiểm tra toàn hệ thống.
Đợt kiểm tra rầm rộ bắt đầu từ ngày 7/10 gồm 32 nhóm của Công ty Điện lực TP HCM cùng 15 đoàn của các điện lực khu vực sẽ rà soát tất cả các điểm tiếp địa, trạm trung hạ thệ, tủ phân phối điện, cầu giao, điện kế, trụ điện... Ngoài ra, kể cả các nhánh rẽ của hệ thống điện, biển quảng cáo, bảng hiệu cửa hàng cũng được kiểm tra để phát hiện những điểm mất an toàn về điện.
![]() |
| Cách mắc dây lằng nhằng, thiếu an toàn, sai kỹ thuật của dây tiếp địa đã dẫn đến cái chết của em học sinh lớp 5 tại trụ điện này. Ảnh: Kiên Cường. |
Để đợt kiểm tra đạt hiệu quả cao, lãnh đạo Công ty Điện lực thành phố sẽ trực tiếp điều hành, lập biên bản đối với từng địa điểm và yêu cầu giám đốc các điện lực khu vực sửa chữa ngay các điểm mất an toàn, sau đó báo cáo với lãnh đạo công ty về kết quả khắc phục.
Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ những vụ tai nạn gần đây khi người dân không biết thông báo cho cơ quan chức năng như thế nào để ngắt điện kịp thời, Công ty Điện lực TP HCM cho biết trong thời gian sắp tới sẽ thiết lập ngay một đường dây điện thoại nóng chuyên dùng, dễ nhớ, dễ gọi và hoạt động 24/24.
Bên cạnh kiểm tra, các cơ quan chức năng TP HCM cũng đang thực hiện một cuộc tuyên truyền sâu rộng đến người dân. Theo đó, các tờ rơi khuyến cáo về “các biện pháp đề phòng tai nạn điện trong nhân dân” và “những điều cần biết để đảm bảo an toàn điện đối với hộ sử dụng điện” sẽ được phát đến tận tay tất cả khách hàng sử dụng điện.
Cuối tháng 8, em Cồ Quốc Duy, học sinh lớp 8 đã bị giật chết tại một cột điện ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu quận 5. Gần một tháng sau, ngày 27/9, em Trần Trung Huy, 10 tuổi, học sinh lớp 5 cũng bị điện giật chết khi vô tình chạm vào dây tiếp địa tại trụ điện quận 6.
Kiên Cường (vnexpress)
