Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"Bẫy" chết người trên lưới điện

07/10/2009 8 phút đọc Tổng hợp: Phương Thanh
Hôm 7/10, 32 đoàn kiểm tra của Công ty điện lực TP.HCM đã ra quân chấn chỉnh tình trạng thiếu an toàn của hệ thống lưới
"Bẫy" chết người trên lưới điện
Hôm 7/10, 32 đoàn kiểm tra của Công ty điện lực TP.HCM đã ra quân chấn chỉnh tình trạng thiếu an toàn của hệ thống lưới điện. Thực tế cho thấy có nhiều hư hỏng, thiếu sót trên hệ thống, dễ dàng biến các trụ điện, trụ đèn thành những “cái bẫy” chết người...

Nhân viên Điện lực Tân Thuận sửa chữa các hư hỏng trên lưới điện trong buổi kiểm tra sáng 7.10 - Ảnh: P.Thanh

Nguy hiểm khắp nơi

 

Tình trạng phổ biến trên các trụ điện TP.HCM lâu nay là dây cáp lùng nhùng, chằng chịt như mạng nhện, thậm chí nhiều dây bị đứt, treo lơ lửng khiến người đi đường bất an. Trong ngày 7.10, các nhân viên Điện lực Tân Thuận đã tiến hành thu gọn khá nhiều búi dây thông tin lòng thòng. Theo ông Đinh Xuân Vực - Phó phòng Thi đua - Tuyên truyền Công ty điện lực TP, có đến hơn 60% dây thông tin treo trên cột điện không còn sử dụng nữa, nhưng các đơn vị viễn thông không tiến hành cắt bỏ, thu gọn. Tình trạng này không những gây mất mỹ quan mà trong trường hợp xảy ra mưa bão, rò rỉ, chập điện, chính những dây thông tin tưởng chừng vô hại này sẽ dẫn điện, giật chết bất kỳ ai không may đụng vào.

 

Trong buổi sáng 7.10, đoàn kiểm tra Công ty điện lực cũng phát hiện một số trường hợp hộp truyền điện bị bung nắp và tiến hành lắp đặt lại nhằm tránh tình trạng nước thấm vào gây rò rỉ điện ra các mối nối. Một trường hợp khác, nguy hiểm hơn, là tại trạm biến áp Đa Khoa 8 trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7). Đoàn kiểm tra phát hiện thùng điện kế đặt khá thấp (cách mặt đất chỉ 1,5m) nhưng chưa có tiếp đất vỏ thùng, một số mối nối chưa đúng quy định, dây điện đi chưa gọn gàng dễ gây dứt dây, hở mạch, làm mất an toàn khi vận hành.

 

Theo đoàn kiểm tra, đợt ra quân lần này chú trọng đến kiểm tra an toàn dây tiếp địa, bởi chính sơ suất trong khâu này đã dẫn đến cái chết thương tâm của em Trần Trung Huy (sinh năm 1999) tại trụ điện trên đường Chợ Lớn (Q.6) vào ngày 27.9. Cụ thể, các nhân viên tiến hành đo điện trở tiếp đất để xác định dây tiếp địa có bị đứt hay không. Nếu bị đứt thì nguy cơ dây tiếp địa mang điện và giật chết người là rất lớn, vì dây này được đi nổi dọc theo trụ điện. Bên cạnh đó, đo các mối nối điện để đảm bảo không quá nhiệt độ quy định, dễ gây chập điện, cháy nổ.

 

 
Hộp điện trước địa chỉ 431 Lê Hồng Phong (Q.10) bị sà xuống gần vỉa hè, trong khi lõi dây điện bằng kim loại bị tưa ra, lơ lửng trên đầu người đi bộ - Ảnh: P.Thanh

 

Tình trạng thiếu an toàn điện do người dân tự ý câu mắc điện cũng khá phổ biến. Chẳng hạn, tại địa chỉ 153 Nguyễn Thị Thập (P.Tân Phú, Q.7), chủ nhà đã tự ý treo đèn chiếu sáng trên dây mắc điện của trụ điện. Điều này rất nguy hiểm vì nếu xảy ra cháy chập đèn, thì dòng điện sẽ lan ra cả lưới điện gây nguy hiểm trên diện rộng. Các nhân viên điện lực đã tháo bỏ ngay đèn chiếu sáng này và khuyến cáo người dân về nguy cơ gây tai nạn nếu tự ý đấu nối, câu móc điện.

 

Cần phối hợp liên ngành

 

 

Ghi nhận độc lập của Thanh Niên chiều 7.10 cho thấy, tình trạng thiếu an toàn điện còn khá phổ biến. Chẳng hạn, trụ điện trước hẻm 214B Nguyễn Trãi (Q.1 - ảnh) hay hẻm 59/46 đường Trần Phú (Q.5) thiếu an toàn do hộp điện đã bị bung nắp, dễ xảy ra rò rỉ điện khi mưa bão. Hay trụ điện trước địa chỉ 431 Lê Hồng Phong (Q.10) cũng rất nguy hiểm vì hộp điện sà xuống gần vỉa hè, trong khi lõi dây điện bằng kim loại bị tưa ra, lơ lửng trên đầu người đi bộ. Bên cạnh đó, rất nhiều trụ đèn chiếu sáng không có dây tiếp địa, nghĩa là không có gì bảo vệ người dân nếu chẳng may xảy ra sự cố rò điện. Ngoài ra, phần lớn dây tiếp địa của trụ điện không được bọc trong vỏ nhựa, hoặc lớp vỏ đã bị bong tróc. Dù theo quy định không đòi hỏi dây tiếp địa phải có bọc nhựa cách điện, nhưng thực tế cho thấy tình trạng dây tiếp địa bị đứt do nguyên nhân khách quan hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, vẫn cần phòng xa bằng cách bọc nhựa để tránh trường hợp dây tiếp địa tiếp xúc trực tiếp gây giật chết người.

 

Theo ông Nguyễn Văn Yên - Trưởng phòng Thi đua - Tuyên truyền Công ty điện lực TP, đợt tổng kiểm tra kéo dài trong một tháng, tập trung vào công tác dự báo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố cháy chập, rò rỉ điện. Trong đó, không chỉ tiến hành khắc phục các vị trí đã cũ, hỏng trên lưới điện, mà còn chấn chỉnh tình trạng câu móc điện sai quy định từ lưới điện vào nhà dân, các bảng điện, bảng quảng cáo đấu nối thiếu an toàn.

 

Đặc biệt, công ty hết sức lưu ý đến các thiết bị đảm bảo an toàn cho hệ thống như CB (cầu dao ngắt tự động), hệ thống nối đất của lưới điện, nối đất trụ sắt, nối đất vỏ thùng cầu dao, đặt chì bảo vệ, lắp nắp đậy các cầu dao, cầu chì. Tập trung vào lưới hạ thế, đèn đêm trong hẻm, dây điện băng ngang đường... để sửa chữa, cải tạo nhằm tránh tình trạng dây điện bị chập, đứt dây rơi xuống đường gây tai nạn cho người dân. Về tình trạng nhiều dây tiếp địa không có vỏ bọc tiềm ẩn nguy cơ giật chết người, ông Yên khẳng định, trong đợt kiểm tra lần này sẽ bổ sung và thay mới vỏ bọc cho toàn bộ.

 

Một vấn đề mà ngành điện lo ngại là thực trạng thiếu an toàn điện hiện nay không chỉ xuất phát từ hệ thống điện, mà còn từ mạng lưới viễn thông và đèn chiếu sáng công cộng, do đó rất cần sự phối hợp từ các đơn vị này. Chẳng hạn, rất nhiều đèn chiếu sáng treo trên cột điện không có hệ thống tiếp đất an toàn, cho nên nếu xảy ra sự cố, dòng điện thay vì được đưa thẳng xuống đất bằng dây tiếp địa, thì sẽ lan truyền ra lưới điện gây nguy hiểm cho người dân. Công ty điện lực cho biết sẽ có văn bản đề nghị Công ty chiếu sáng công cộng bổ sung hệ thống nối đất cho các trụ đèn chiếu sáng.

 

Ông Tăng Nái Tòng - Phó giám đốc Công ty điện lực TP - cho biết đang rất "đau đầu" vì trên các trục đường hiện nay có rất nhiều dây thông tin nằm trên lề đường hoặc dưới chân trụ điện, một số khác thì treo lòng thòng sát mặt đất ảnh hưởng đến người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nhưng các đơn vị viễn thông vẫn không xử lý. Do đó, ông Tòng kiến nghị Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Công thương cho phép ngành điện được chủ động cắt bỏ và thu hồi các sợi cáp thông tin này.

 

Về an toàn điện trong nhà, ngành điện khuyến cáo người dân nên lắp cầu dao, áp-tô-mát hoặc thiết bị ngắt nhanh ở phía sau điện kế, ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở đầu mỗi nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt nhanh dòng điện khi có chạm chập hoặc quá tải, ngăn ngừa điện giật và phát hỏa do điện. Ngoài ra, tuyệt đối không tự ý câu móc, giăng mắc các thiết bị điện trên lưới điện mà không có sự đồng ý của ngành điện.

 

Phương Thanh (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu