Trước đó, Giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia Nikolai Patrushev khẳng định, Nga không có bằng chứng cho thấy nhiều nhà khoa học Nga bí mật tham gia vào chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Patrushev tuyên bố: “Đang có tin đồn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giao cho Nga danh sách các nhà khoa học của chúng tôi đã giúp Iran phát triển vũ khí nguyên tử. Tôi không biết ai tung tin và tại sao họ làm vậy?” Nga chưa nhận được tin nào về vấn đề này.
Chưa dừng lại, ông Patrushev thông báo, Iran có quyền phát phát triển chương trình hạt nhân dân sự.
![]() |
| Phớt lờ Mỹ, Nga tăng cường hợp tác với Iran. |
Theo nhiều chuyên gia, những tuyên bố trên của Nga cho thấy nước này vẫn coi trọng hợp tác với Iran và chưa hài lòng với việc Mỹ từ bỏ lá chắn tên lửa ở Đông Âu.
Nguyên nhân là trên lĩnh vực chính trị, Nga cho rằng các quan hệ của họ với Iran là cần thiết, không những để giúp họ đóng vai trò hàng đầu ở Trung Đông, mà còn để họ tỏ ra hoàn toàn khác so với các cường quốc Tây Âu và Mỹ. Trên lĩnh vực quân sự, Moscow sẽ tiếp tục bán nhiều vũ khí cho quốc gia Hồi giáo khi quan hệ Iran - phương Tây căng thẳng.
Còn về kinh tế, với tình trạng căng thẳng, các nhà khai thác dầu khí lớn của châu Âu như Total, Royal Dutch, Shell, Repsol và Statoil đều hoãn kế hoạch khai thác dầu khí ở đây. Chừng nào chưa có đủ dầu khí từ Iran, Liên minh châu Âu (EU) còn thiếu năng lượng. Mà đã thiếu như vậy, EU sẽ còn phụ thuộc vào Nga, còn "sợ" Moscow rất lâu nữa.
Tóm lại, việc Nga tiếp tục thắt chặt quan hệ với Iran là điều dễ hiểu bởi Moscow thu được nhiều lợi ích từ quan hệ này.
