Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thủ tục hành chính cản trở kiều bào đầu tư về nước

07/10/2009 5 phút đọc Trần Bế
“Vướng mắc thủ tục hành chính đã cản trở hoạt động đầu tư” là bức xúc chung của nhiều kiều bào tại hội
Thủ tục hành chính cản trở kiều bào đầu tư về nước
“Vướng mắc thủ tục hành chính đã cản trở hoạt động đầu tư” là bức xúc chung của nhiều kiều bào tại hội nghị Doanh nhân kiều bào và hoạt động đầu tư tại Việt Nam, do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức sáng 7/10.

Ông Lâm Wai, kiều bào Trung Quốc, thẳng thắn cho biết: “Dù có cải cách, nhưng so với nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của nhiều nước, Việt Nam vẫn chưa theo kịp. Muốn xin một giấy phép kinh doanh hay bổ sung ngành nghề, tôi phải lên xuống vài chục lần. Sao không hướng dẫn cụ thể một lần: trường hợp A cần giấy gì, trường hợp B thủ tục ra sao để chúng tôi đỡ mất công?”.

 

Đến hẹn lại… được hẹn tiếp

 

Ông Hồ Phùng, kiều bào Nhật Bản, bức xúc nói: “Quy định chung chung về việc đặt tên cho doanh nghiệp đã dẫn đến tình trạng tùy tiện xử lý của các cơ quan đăng kí kinh doanh”. Cụ thể, khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Yuri, cán bộ Phòng đăng ký yêu cầu chứng minh trong từ điển có từ Yuri. Khi ông chứng minh được “Yuri có nghĩa là hoa Bách Hợp” thì cán bộ phòng vẫn không đồng ý vì “đó chỉ là từ điển trên mạng, nên không áp dụng”.

 

Ông Hồ buộc phải chuyển sang tiếng Việt là Công ty TNHH một thành viên Bách Hợp thì được hẹn 10 ngày sau trả lời. Đến hẹn, ông lại bị từ chối với lời giải thích: “tên Bách Hợp đã có người đăng ký”. “Trong khi website tôi đã đăng ký và hoạt động, nhưng do không xin được tên để thành lập doanh nghiệp, tôi đành phải rút hồ sơ lại. Công ty không có thì website cũng không thể hoạt động”, ông Hồ lắc đầu ngao ngán.

Kiều bào Pháp, ông Quang Trung bức xúc vì thủ tục hành chính ở trong nước.

 

Anh Võ Văn Hoàng, kiều bào Mỹ, nói: “Chính sách không rõ ràng sẽ dẫn đến đầu tư tự phát, dàn trải, dẫn đến việc tiền về mà không biết đi đâu. Ngay trong lĩnh vực thuế, thủ tục vẫn rườm rà. Cơ quan thuế lúc nào cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh các khoản chi tiêu khó có chứng từ là hợp lệ, nếu không sẽ bị xuất toán. Vì quá khó khăn, nhiều doanh nghiệp lại nhờ đến “cò”. Ông Lâm Wai từng lên xuống nhiều lần không được, buộc phải “cậy” cò, nhưng cũng mất hai tháng mới xong.

 

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM, từ đầu năm đến nay thành phố cấp phép cho khoảng 166 doanh nghiệp kiều bào (đạt 58% so với cùng kì 2008), với tổng vốn đầu tư 3.327 tỷ đồng và 53.000 USD (tăng 61% so với cùng kỳ 2008). 

Ông Bùi Paul Quang Trung, kiều bào Pháp, cũng cho biết: “Hơn 10 năm sống ở Pháp tôi chưa gặp khó khăn về giấy tờ hay bằng cấp; nhưng khi về quê hương, tôi lại gặp rắc rối đó. Tôi phải mất gần hai năm trời để xin xác nhận lại bằng cấp, rồi cũng mất vài ba tháng xin giấy phép kinh doanh. Hầu hết kiều bào về nước đầu tư đều có tâm huyết nhưng cũng chừng ấy số lượng thất bại về thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch & Đầu tư địa phương cần xem xét lại cách làm việc của mình”.
 

Cơ quan chức năng: Chúng tôi làm theo Luật

 

Bà Trần Thị Bình Minh, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM giải thích: “Quy định ở Việt Nam thường xuyên có những thay đổi. Chúng tôi chỉ căn cứ theo Luật. Nghị định 88/2006/NĐ-CP có giải thích cụ thể vấn đề này. Chúng tôi chỉ có thể kiến nghị bổ sung, sửa đổi trước những đề xuất của bà con. Riêng nhiều bức xúc về thái độ làm việc của cán bộ nhân viên phòng đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ xem xét và kiến nghị có cách làm hợp lý”.



Bà Bình Minh cho biết thêm: “Trước đây, chúng tôi từng đề nghị hợp tác với các cơ quan liên quan lập phòng hướng dẫn về các thủ tục cho người dân, nhưng xét thấy không khả thi vì không thể đứng hai chân: vừa thu phí lại vừa hướng dẫn”.

 

Ông Phan Thám, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cho rằng, vấn đề nằm ở khâu tổ chức thực hiện còn thiếu rốt ráo, chưa bền bỉ. Chính sách khá đầy đủ, nhưng việc triển khai còn chậm, chưa đồng bộ, nên hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh chưa đạt được như mong đợi.

 

Mặc dù chính sách đầu tư chưa được thông thoáng, nhưng lượng kiều hối gửi về mỗi năm cũng lên đến 3,8 tỉ USD. Số tiền này đã chứng tỏ bà con nặng lòng với quê hương. Nếu chính sách cởi mở và thông thoáng hơn, lượng kiều hối không chỉ dừng lại ở đó.

Trần Bế (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu