Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Núi lở, di dời khẩn cấp 200 hộ dân

09/10/2009 2 phút đọc BBT
Ngày 9-10, chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) Briu Liếc cho biết huyện đang lên kế hoạch di dời khẩn cấp 200 hộ
Núi lở, di dời khẩn cấp 200 hộ dân

 Ngày 9-10, chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) Briu Liếc cho biết huyện đang lên kế hoạch di dời khẩn cấp 200 hộ dân ra khỏi vùng có nguy sạt lở.

 

Sau bão số 9, hàng loạt đồi núi tại Tây Giang bị nứt nẻ, trụt lún khiến nhiều nhà dân và hoa màu của đồng bào C’Tu tại các xã A Vương, A Zích, A Grồng, A Nông…bị chôn vùi.

 

“Nếu không di dời khẩn cấp số hộ dân này, chỉ cần một cơn mưa là núi sẽ nứt chôn vùi toàn bộ”, ông Liếc nói.

 

Một tuần sau bão lũ qua, huyện Tây Giang mới thông được đường xuống miền xuôi. Riêng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Tây Giang có đến 20 điểm sạt lở với khối lượng trên 30.000m3 đất đá. Ngoài ra, có gần 100.000m3 đất đá khác đang đổ ập xuống các con đường liên xã vẫn chưa được dọn dẹp thông đường.

 

Các tuyến đường từ trung tâm huyện đi đến các xã biên giới như Ch’um, Gary, Tr’hy và A Xang vẫn còn bị ách tắt. Dự kiến khoảng 15 ngày sau mới có thể thông tuyến hoàn toàn.

 

Hiện 100% các công trình nước tự chảy của địa phương đều bị đất đá chôn vùi hoặc bị nước lũ cuốn trôi. Người dân địa phương đang phải dùng nước mưa hoặc múc nước suối về sử dụng.

 

Nghiêm trọng hơn, mưa lũ đã làm cho các cánh đồng trồng lúa, nương rẫy của bà con vùng núi bị sạt lở hoặc vùi trong đất, cát. Nhiều hoa màu bị hư hại, nguy cơ thiếu đói với đồng bào vùng cao này đang bị đe dọa.

 

Ông Liếc cho biết hiện bà con 4 xã biên giới của huyện con đang sống bằng kho lương thực dự trữ từ mùa khô. Ngoài ra 450 học sinh trường của trường nội trú Lý Tự Trọng đang cần hỗ trợ lương thực, nếu 10 ngày tới không thông tuyến các em sẽ có nguy cơ thiếu đói.

Đ. Nam – T. Vũ (Tuổi trẻ)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu