Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngày hội văn hóa đồng bằng sông Hồng kém vui vì bão

15/10/2009 6 phút đọc BBT
Dù đã rất cố gắng, song do điều kiện thời tiết, ngày hội đầu tiên được tổ chức tại quê hương năm tấn vẫn không
Ngày hội văn hóa đồng bằng sông Hồng kém vui vì bão

Dù đã rất cố gắng, song do điều kiện thời tiết, ngày hội đầu tiên được tổ chức tại quê hương năm tấn vẫn không thể đạt được như mong muốn

 

Ngày hội văn hóa, thể thao du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Thái Bình từ ngày 14 đến 16-10 có sự tham gia của 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng… và một số tỉnh khu vực phía Bắc.

 


Mô tả ảnh.
Người dân dầm mưa xem Lễ hội
Mô tả ảnh.
Các vị đại biểu cũng phải ngồi dưới những tán ô

 

Trước giờ khai mạc, trận mưa bão khiến nhiều người lo lắng cho buổi lễ vốn được chuẩn bị khá chu đáo. Dù đã rất cố gắng, song do điều kiện thời tiết, ngày hội đầu tiên được tổ chức tại quê hương năm tấn vẫn không thể đạt được như mong muốn dù ban tổ chức quyết định khai mạc sớm hơn dự định 30 phút.


Lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường 14/10 trong cảnh mưa rét. Tuy nhiên, một số khán giả nhiệt tình vẫn đội mưa, gió xếp hàng xem lễ hội. Do không dựng được bạt nên các vị đại biểu phải ngồi dưới những chiếc ô. Ban tổ chức đã bố trí các cô gái trẻ cầm ô che mưa cho các vị đại biểu khi lên sân khấu, song hầu như các quan khách đều tự đi lên mà không cầm ô che.

Mô tả ảnh.
Tái hiện cảnh cuộc sống thanh bình vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng

 

Với chủ đề Âm vang sông Hồng, sân khấu được thiết kế dựa vào mặt trước Bảo tàng tỉnh Thái Bình. Theo dự kiến, bên trái sân khấu là cảnh chiến thắng Bạch Đằng Giang tượng trưng cho truyền thống anh hùng, yêu nước. 



Bên phải là cảnh nông thôn vùng châu thổ sông Hồng đổi mới, tượng trưng cho sự đổi mới, hội nhập và phát triển trên cơ sở bảo vệ, phát huy truyền thống văn hóa- tâm linh.



Tuy nhiên, có thể do mưa gió, nên những ý tưởng này không được thực hiện trọn vẹn và hai bên sân khấu vẫn còn nhiều ngổn ngang.


Đạo diễn Phạm Thị Thành và nhà văn Nguyễn Khắc Phục, tác giả kịch bản đêm hội đã tái hiện lịch sử phát triển của cuộc sống, văn hóa vùng châu thổ sông Hồng. Chương trình được chia làm ba phần: Tình yêu châu thổ, Sông mẹ cuộn sóng và Bài ca đi tới biển – Khát vọng phù sa.

 


Mô tả ảnh.
Tái hiện truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử

 

Tình yêu châu thổ với tiết mục múa đương đại Phép lạ của tình yêu châu thổ mô phỏng truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung gợi nhớ về nguồn gốc văn hóa sông Hồng trên nền của nhạc phẩm Đất nước lời ru. Được dàn dựng khá công phu song do biểu diễn dưới trời mưa rét nên hiệu quả nghệ thuật đã không được như mong đợi. Đặc biệt, các diễn viên phải cố gắng rất nhiều khi trình bày những động tác múa điêu luyện trong trang phục mỏng manh.

Mô tả ảnh.
Vua Lý đi cày

 

Sông mẹ cuộn sóng diễn hoạt cảnh vua Lý đi cày thể hiện khát vọng mở mang nông nghiệp, tạo cuộc sống ấm no cho muôn dân. Các tiết mục hò chèo thuyền bắc bộ, hát giao duyên – trống quân trên đôi bờ sông với sự tham gia của các nghệ sĩ đoàn chèo Ninh Bình, chầu văn Nam Định, dân ca Liễu Đôi Hà Nam, hát xoan Vĩnh Phúc, hát đúm miền Hải Dương – Hải Phòng – Quảng Ninh vừa thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, vừa thể hiện chủ đề ca ngợi cuộc sống thanh bình, tình yêu và khát vọng ấm no.



Tổ khúc múa đương đại và dàn hợp xướng trình bày tác phẩm Hội nghị Diên HồngBạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tái hiện cuộc đối thoại của vua Trần Nhân Tông với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và thế trận Bạch Đằng với vô số cọc nhọn xuyên thủng chiến thuyền của giặc.

 Hoạt cảnh Mùa vàng Châu thổ hàm ý thể hiện sự kết tinh của các giá trị văn hóa nghệ thuật vùng châu thổ sông Hồng qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước, giữ nước với sự tham gia của các đoàn quan họ, các chiếng chèo nổi tiếng của vùng châu thổ như chiếng chèo làng Khuốc, làng Đặng đã tạo sự thích thú cho khán giả. 



Đặc biệt, cuộc hội ngộ của những nhân vật nổi tiếng trong các vở chèo kinh điển của Việt Nam như Quan Âm thị Kính, Thị Màu, Lưu Bình, Dương Lễ, Súy Vân, Nguyên phi Ỷ Lan, thái hậu Dương Vân Nga, Nguyễn Trãi, Trần Thủ Độ…là điểm thú vị của đêm diễn.


Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, cũng là lần đầu tiên tỉnh Thái Bình tổ chức một ngày hội lớn nên mọi thứ diễn ra đều rất chóng vánh và tạo cảm giác chưa đến nơi đến chốn. Theo bà Cao Thị Hải, phó Chủ tịch UBND tỉnh, đêm diễn thu hút gần 1000 diễn viên tham gia. 



Nhưng không khó để dự đoán, số khán giả đến hưởng ứng chỉ bằng một nửa, chưa kể rất đông quan khách và các phóng viên. Đây cũng là một điều đáng tiếc, và vì thế, ngày hội có vẻ giống như một đêm biểu diễn văn nghệ hơn.

 

Ngày hội tiếp tục diễn ra với nhiều sự kiện như giải vật của nông dân, giải bóng bàn thanh niên, giải kéo co, hội thảo Phát triển du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng, hội chợ ẩm thực các tỉnh đồng bằng sông Hồng, hội thi tuyên truyền lưu động với chủ đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, biểu diễn các trò chơi, các loại hình nghệ thuật dân gian như trống trắc, cà kheo, múa rồng lân, biểu diễn kèn đồng, trống hội, triển lãm bộ ảnh và tranh tuyên truyền cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi bơi chải, giải bóng chuyền Bông lúa vàng.

  • Bài, ảnh: Thu Huyền (Vietnamnet)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu