Mặt trận Tổ quốc tỉnh này cũng phải loại ra một số sách, vở quá cũ, không còn phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay. Đặc biệt, một số đơn vị từ thiện đã "cứu trợ" cả một số tạp chí chuyên ngành như “tạp chí ngân hàng”, “tạp chí tài chính”, “tạp chí đầu tư chứng khoán”, “thị trường tài chính tiền tệ”, “tạp chí điện ảnh"…
"Những mặt hàng cứu trợ từ thiện của các đơn vị kiểu này nếu đưa xuống bà con rất tội cho họ", ông Trọng nói.
![]() |
| Những tờ báo chuyên ngành và sách cũ có mặt trong các thùng hàng cứu trợ bão lụt khiến người nhận buồn lòng. |
| Tính đến ngày 13/10, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng của 156 đơn vị, 5.000 thùng mì tôm, 7 thùng chăn, 10 thùng thảm trải nền, 7 tấn gạo, 24 thùng bún, cháo, phở gói… và đã phân bổ được 5,5 tỷ đồng. Hiện còn 450 thùng mì tôm dành cho huyện miền núi Nam Trà My chưa thể đi được vì đường đến các xã vùng cao như Trà Linh, Trà Nam… vẫn bị cô lập với trung tâm huyện. |
Ông Hồ Thanh Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành), cũng vừa cho biết, có hai phụ nữ xưng là đại diện của hai tổ chức đến trao 100 suất quà cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại bão số 9 trong xã.
Sau khi tiễn chân khách, UBND xã mở một suất quà ra kiểm tra thì thấy trong đó có mấy lon gạo, vài gói mì tôm, một bộ quần áo quá cũ và bẩn.
Ngoài ra, trong mỗi suất quà còn có một đĩa CD và sách, có nội dung tôn giáo… "Chúng tôi không phản đối việc tuyên truyền tôn giáo nhưng tôi nghĩ chuyện đó phải đúng lúc, đúng nơi và được sự đồng ý của người muốn tuyên truyền. Đằng này bà con đang đói, nhiều người không có mái nhà che đầu, lại mang đĩa CD đến, thật không phù hợp chút nào”, ông Khoa phàn nàn.
Ông Khoa đã chỉ đạo mở cả 100 suất quà ra, lấy toàn bộ đĩa CD ra giao nộp cho cơ quan công an, vứt bỏ toàn bộ quần áo, riêng gạo và mỳ tôm nhập hai suất lại thành một, tăng thêm mỗi suất một thùng mì tôm để đưa đi cứu trợ cho bà con.
Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết, sau khi lãnh đạo xã Tam Hải báo cáo thì công an huyện đã cử lực lượng xuống ngay xã để kiểm tra, lập biên bản tịch thu số hàng “cứu trợ” trên.
Công an huyện kiểm tra số sách có in nhà xuất bản thì giao lại để UBND xã phát cho người dân, còn số sách không chính thống (không ghi nhà xuất bản) thì tịch thu.
