Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Việt Nam-Hàn Quốc chuẩn bị nâng quan hệ thành đối tác chiến lược

18/10/2009 3 phút đọc Đức Tâm
Việt Nam và Hàn Quốc chuẩn bị ký nhiều hiệp định, nâng quan hệ song phương lên tầm hợp tác chiến lược nhân chuyến
Việt Nam-Hàn Quốc chuẩn bị nâng quan hệ thành đối tác chiến lược

Việt Nam và Hàn Quốc chuẩn bị ký nhiều hiệp định, nâng quan hệ song phương lên tầm hợp tác chiến lược nhân chuyến công du của tổng thống Lee Myung-bak.

 

Từ ngày 20 đến 22 tháng 10, tổng thống Hàn Quốc sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của chủ tịch Nguyễn Minh Triết.

 

Tổng thống Hàn Lee Myung Bak

Tổng thống Hàn Lee Myung Bak

 

Đây là lần đầu tiên, ông Lee Myung-bak tới Việt Nam, nhưng là chuyến công du Việt Nam thứ tư của nguyên thủ Hàn Quốc. Tổng thống Lee Myung-bak sẽ có các cuộc gặp với chủ tịch nước, thủ tướng và tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Yonhap, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân cho biết là nhân dịp này, hai nước sẽ ký nhiều hiệp định và đưa quan hệ song phương trở thành «đối tác hợp tác chiến lược». 

 

Cách nay hai năm, Hàn Quốc và Việt Nam đã ký một tuyên bố chung nhằm mở rộng quan hệ giữa hai nước. Cuối tháng năm vừa qua, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã công du Hàn Quốc và lãnh đạo hai nước cam kết phát triển quan hệ song phương thành đối tác hợp tác chiến lược.

 

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển mạnh kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

 

Trước đó, bang giao song phương có phần lạnh nhạt do việc Seoul đã đưa 300 ngàn lính sang miền nam Việt Nam tham chiến cùng binh sĩ Hoa Kỳ. Đây là một hồ sơ nhậy cảm trong quan hệ giữa hai nước. Ngay tháng trước, bộ Cựu chiến binh Hàn Quốc đưa ra một dự luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho các cực chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam, với lập luận là họ đã « chiến đấu vì hòa bình thế giới ».

 

Đại sứ Việt Nam tại Seoul cảnh báo, nếu Hàn Quốc ca ngợi sự tham gia của các binh sĩ trong cuộc chiến Việt Nam, thì điều này sẽ tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam.

 

Theo ông Leonid Petrov, chuyên gia về Hàn Quốc tại đại học Sydney, được AFP trích dẫn, thì cho dù đạo luật nói trên làm cho Việt Nam khó chịu nhưng vấn đề này có thể được giải quyết qua con đường ngoại giao, qua quan hệ hợp tác đối tác kinh tế.

 

Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam trong bối cảnh vẫn có một nhóm người Bắc Triều Tiên tỵ nạn trong sứ quán Đan Mạch ở Hà Nội. Một nguồn tin ngoại giao Việt Nam nói rằng có thể họ sẽ rời Việt Nam trong những ngày sắp tới, ý muốn nói cùng thời gian với chuyến công du của tổng thống Lee Myung-bak. Tuy nhiên, Seoul đã từ chối bình luận về khả năng này.

 

Theo số liệu của Việt Nam, năm nay, Hàn Quốc đứng hàng thứ ba trong số các nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Nhưng, Bắc Triều Tiên lại là đồng minh trong lĩnh vực tư tưởng của Việt Nam. Theo chuyên gia Petrov, qua việc phát triển quan hệ chính trị và kinh tế mạnh mẽ với Hàn Quốc, Việt Nam muốn chứng minh rằng vẫn có thể xây dựng hòa bình và đẩy mạnh hợp tác giữa các nước có mô hình kinh tế xã hội khác nhau.

Đức Tâm (rfi.fr)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu