Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khai mạc kỳ họp Quốc hội: Thủ tướng đọc báo cáo KT-XH

19/10/2009 13 phút đọc Cao Nhật - Đoàn Quý - Vân Anh
Sáng 20/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng sẽ trình bày trước các đại biểu báo cáo
Khai mạc kỳ họp Quốc hội: Thủ tướng đọc báo cáo KT-XH

Sáng 20/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng sẽ trình bày trước các đại biểu báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm nay và kế hoạch năm tới. 

 

Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm sẽ đọc báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Đã có gần 1.700 ý kiến được gửi đến các đại biểu QH tại kỳ họp cuối năm quan trọng này.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH Hà Văn Hiền là người trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 200 và kế hoạch năm 2010.

 

Nội dung này dự kiến sẽ được các đại biểu thảo luận ở tổ cả ngày thứ năm, 22/10 và trong 1 ngày rưỡi ở Hội trường vào tuần sau, trước khi được đưa ra biểu quyết sáng 6/11.

 

Mô tả ảnh.

Kỳ họp cuối năm của QH sẽ nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm nay, thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch năm sau cũng như tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2009, phương án phân bổ năm 2010. Ảnh: VA

 

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2009, dự toán và phương án phân bổ năm 2010 sẽ được Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày với QH. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển đọc nội dung thẩm tra.

 

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trình bày dự án Luật sửa đổi Luật giáo dục. Dự án Luật này do Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thẩm tra. 

 

Cuối buổi chiều nay, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận trình bày việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 200 và nhiệm kỳ QH khóa XII.

 

Dự kiến trong hơn 1 tháng làm việc (từ 20/10 đến 27/11), kỳ họp cuối năm của QH sẽ nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm nay, thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch năm sau cũng như tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2009, phương án phân bổ năm 2010.

 

Riêng về kết quả thực hiện chính sách kích cầu từ cuối năm 2008 đến nay, chủ trương cho năm 2010 cũng như chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế đất nước, Chính phủ sẽ gửi ĐBQH tự nghiên cứu, kết hợp thảo luận tại các phiên họp xem xét về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

 

Các đại biểu sẽ có 2 ngày rưỡi chất vấn thành viên Chính phủ: ngày 17, 18 và sáng 19/11. Như thường lệ, phiên chất vấn sẽ được phát trực tiếp trên VTV và VOV.

 

Quốc hội sẽ dành nửa ngày để thảo luận ở tổ về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và nhà máy thủy điện Lai Châu và nửa ngày ở Hội trường cho mỗi dự án 

 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật và cho ý kiến 10 dự án khác. Trong các dự án luật được dự kiến xem xét, thông qua, có Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục và Luật thuế tài nguyên.

 

Dự án Luật tiếp cận thông tinLuật biển Việt Nam chưa được đưa ra trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này.

 

VietNamNet sẽ liên tục cập nhật nội dung chi tiết của kỳ họp.

 

*

 

Cử tri Hà Nội, TP.HCM muốn xử tham nhũng mạnh tay hơn

 

Cử tri Hà Nội và TP.HCM cùng chung một mong muốn, đó là tham nhũng phải bị xử lý mạnh tay hơn.

 

Kịp thời khen người dám đương đầu  

 

Cử tri hai thành phố lớn nhất nước cho rằng thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí mới chỉ có những chuyển biến bước đầu.  

 

Tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản nhà nước, làm giảm sút lòng tin của dân đối với Đảng vẫn diễn ra.

 

Mô tả ảnh.
Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền và Phó Thủ tướng, Phó Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng bên hành lang Quốc hội tháng 5/2008. Ảnh: VA

 

Cử tri TP.HCM đề nghị Nhà nước tiếp tục có những biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm những trường hợp tham nhũng, đồng thời tuyên dương, khen thưởng kịp thời những người dám đương đầu đấu tranh chống tham nhũng. 

 

Cử tri Hà Nội, ngoài những vấn đề trên, còn bày tỏ sự băn khoăn về việc Ban phòng, chống tham nhũng do chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố làm trưởng ban. Đa số cử tri cho như vậy là không hợp lý, không đáp ứng được yêu cầu về phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

 

Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu giao cấp ủy các tỉnh, thành phố hoặc chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố làm trưởng ban, đồng thời tăng thẩm quyền cho ban này trong việc xử lý các đối tượng tham nhũng và xem lại hiệu quả của các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Quốc hội, Chính phủ. 

 

Liên quan đến việc phòng chống tham nhũng, cử tri TP.HCM bày tỏ sự bức xúc trước việc nhiều mặt bằng, nhà xưởng do các cơ quan nhà nước quản lý sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, gây lãng phí nhưng cứ kéo dài, không bị xử lý dứt điểm. 

 

Qua đó, cử tri TP.HCM kiến nghị Chính phủ cần cụ thể hóa việc xử lý trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý nhà, đất và thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp phát hiện nhà đất sử dụng lãng phí, không đúng mục đích hoặc bỏ trống… 

 

Mở bể than sông Hồng: phải cân nhắc

 

Quốc hội cần tập trung giám sát những dự án lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo cho nông dân là kiến nghị được cử tri của cả HN và TP.HCM đưa ra nhiều nhất. Theo các cử tri, kết quả giám sát cần chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém cũng như tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm cụ thể. 

 

Cử tri hai thành phố lớn này cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục báo cáo rõ về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, việc chấn chỉnh tình trạng thu hồi đất nông nghiệp làm sân golf, hạn chế lấy đất của nhân dân để xây dựng sân golf. Trong trường hợp phải giải phóng mặt bằng làm sân golf, cử tri kiến nghị xem xét giá đền bù cho dân phải cao hơn giá đền bù các dự án khác (vì sân golf là kinh doanh). 

 

Chính phủ cần báo cáo rõ nội dung về: kết quả thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng; việc thực hiện “Đề án tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng cạnh tranh trong giai đoạn hậu suy giảm kinh tế” như Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đã hứa tại kỳ họp trước của Quốc hội vào tháng 5 vừa qua. 

 

Cử tri cũng yêu cầu đánh giá chính xác và công khai kết quả thực hiện các gói kích cầu ở địa phương, phân tích rõ ưu điểm và tồn tại, đồng thời cần có cơ chế, chính sách cụ thể để khắc phục việc thực hiện các gói kích cầu chưa hiệu quả. 

 

Ngoài ra, cử tri Hà Nội đề nghị Quốc hội xem xét một cách khoa học và thận trọng về dự án khai thác than dưới lòng đất đồng bằng sông Hồng. Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, Quốc hội cần lắng nghe và tham khảo ý kiến các nhà khoa học vì đây là quyết định liên quan đến 4 vấn đề lớn bao gồm nguồn tài nguyên của quốc gia, an ninh lương thực, việc làm ở nông thôn, và vấn đề môi trường sinh thái. 

 

Trước đó, tại phiên chất vấn trong kỳ họp trước của Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo dự án này và việc xem xét, quyết định khai thác như thế nào sẽ được báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp tới. 

 

Cử tri Hà Nội đề nghị Quốc hội xem xét có nên triển khai dự án xây dựng thành phố hai bên bờ sông Hồng hay không vì tốn kém trên 7 tỷ USD và ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của 39.000 hộ dân. 

 

Chính sách đặc thù cho TP 

 

Bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình kinh tế của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã có bước chuyển biến tích cực: ngăn chặn được suy giảm, duy trì tăng trưởng hợp lý, cử tri TP.HCM đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính quan tâm, cân nhắc giao nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 5/6/2009, phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế và khả năng thu của TP.HCM.  

 

Bên cạnh đó, chấp thuận cho thành phố được huy động vốn đầu tư trong nước với tổng dư nợ các nguồn vốn huy động cho các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách TP không vượt quá 2 lần mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách TP theo dự toán của HĐND TP quyết định hàng năm. 

 

Cử tri TP cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài chính cho phép TP tự xây dựng mức thu từng loại phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền của HĐND TP) phù hợp với đặc thù của TP. Cho phép HĐND TP hàng năm căn cứ cân đối nhân sách chung mà Trung ương phân bổ cho TP và căn cứ vào thực tiễn TP để bố trí, phân bổ chi ngân sách phù hợp. 

Cao Nhật - Đoàn Quý - Vân Anh (vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu