Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đại biểu Quốc hội muốn Thủ tướng báo cáo vụ PCI

22/10/2009 13 phút đọc Hà Yên - Lê Nhung
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga, cử tri rất đỗi băn khoăn vì trong vụ án PCI, tòa đã xét xử với
Đại biểu Quốc hội muốn Thủ tướng báo cáo vụ PCI

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga, cử tri rất đỗi băn khoăn vì trong vụ án PCI, tòa đã xét xử với các tội danh khác hẳn với những nghi vấn ban đầu là đưa và nhận hối lộ.

 

Vì sao chậm trễ?

 

Mô tả ảnh.
Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Lê Thị Nga. Ảnh: LN

Trao đổi với VietNamNet, Tổng Thanh tra Chính phủ, ĐBQH tỉnh Bến Tre Trần Văn Truyền cho rằng, vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ vừa rồi chỉ xem xét trách nhiệm cá nhân, có biểu hiện vụ lợi cá nhân nên có thể xem đó là tham nhũng cũng đúng nhưng trên thực tế chỉ là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tài sản trái phép, thu lợi.

 

Tài liệu liên quan đến vụ việc hiện đã dịch xong nhưng các cơ quan đang tiếp tục nghiên cứu, phân tích các yếu tố có liên quan.

"Vụ việc này rất phức tạp. Phía Nhật xác định là có đưa tiền hối lộ nhưng đưa ai, có đến tay người nhận không thì căn cứ cũng chưa rõ vì tài liệu này là một phía. Họ lấy lời khai từ cán bộ hoặc cá nhân của họ mà nguyên tắc trong hình sự của ta là trọng chứng cứ chứ không trọng cung. Nếu chỉ nghe lời khai hoặc lấy cung của một người nói ra thì đó chỉ là một căn cứ tham khảo", ông Truyền cho hay.

 

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga khẳng định, điều mà đại biểu và cử tri quan tâm nhất là làm rõ thực hư và khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ. Đoàn công tác phía Việt Nam đã được cử sang Nhật Bản để làm rõ về các tội danh này.

 

"Vụ việc này được chất vấn lên Thủ tướng năm ngoái. Vậy lần này Thủ tướng, với tư cách Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương  phải báo cáo với Quốc hội tại sao lại để chậm trễ đến một năm nay rồi. Phía Nhật có cung cấp đủ hồ sơ không? Dịch tài liệu gặp phải những vướng mắc gì?", bà Nga nói.

 

Báo cáo mà Chính phủ gửi riêng đại biểu về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục khẳng định nhiều thành tích, tiến bộ, nhưng theo bà Nga, một vấn đề nổi lên là chất lượng của công tác điều tra, truy tố, xét xử vẫn hạn chế và tình trạng vi phạm thời hạn điều tra còn nhiều. Không riêng vụ PCI mà nhiều vụ án khởi tố từ năm 2006, 2007 cho đến nay vẫn chưa kết thúc được.

 

Trong khi đó, bà Nga nói, nhiều vụ án tham nhũng kết thúc bằng hình phạt án treo. "Nếu bị cáo được hưởng án treo đúng pháp luật thì không  sao. Nhưng với những vụ án trọng điểm đề nghị tòa án tối cao xem lại xem như vậy có đúng pháp luật không? Phải có trả lời cho dư luận, tránh băn khoăn", bà Nga khẳng định.

 

Đánh giá lại ban chỉ đạo cấp tỉnh
Một số đại biểu Quốc hội cũng đặt vấn đề xem lại hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh.

 

Theo ông Lê Văn Cuông (Thanh Hóa), cơ quan này hiện nay mới chỉ có thành tích duy nhất là... họp.

 

"Hiệu quả của ban chỉ đạo cấp tỉnh không cao, hoạt động lúng túng. Có ban chỉ đạo không biết mình phải làm gì. Ngược lại, có ban lại can thiệp quá sâu vào công việc của các cơ quan tố tụng", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nói.



Theo bà Nga, cơ quan chỉ đạo phòng chống tham nhũng này phải độc lập với các cơ quan tổ chức, cá nhân có khả năng tham nhũng nhưng hiện nay, cơ quan này quản lý số cơ sở vật chất rất lớn, chủ tịch UBND lại làm trưởng ban...



"Chúng tôi đề nghị đánh giá lại xem có nên tiếp tục tồn tại ban chỉ đạo cấp tỉnh này không", bà Nga nói.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong báo cáo giám sát về đấu tranh phòng chống tham nhũng đã khẳng định, tham nhũng vẫn xảy ra ở nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tính chất, hành vi, thủ đoạn tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp với nhiều phương thức thực hiện, che giấu hành vi phạm tội.

 

Bà Lê Thị Nga: Tôi có ý kiến hỏi Thanh tra Chính phủ là tại sao luật có từ năm 2005, sau 4 năm thực hiện mà năm nào cũng bảo là "đạt được kết quả bước đầu" mà không thấy có bước thứ hai?. Sau đó Thanh tra Chính phủ đã sửa lại là có kết quả tích cực, nhưng tích cực lại định tính quá, cần phải định lượng cụ thể hơn.

 

***

 

Đã dịch xong tài liệu vụ PCI

 

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho hay đã dịch xong toàn bộ tài liệu liên quan nghi án công ty PCI hối lộ quan chức Việt Nam.

 

Trao đổi riêng với VietNamNet bên hành lang Quốc hội sáng 22/10, ông Truyền cho hay tài liệu đã dịch xong nhưng các cơ quan đang tiếp tục nghiên cứu, phân tích các yếu tố có liên quan.

 

"Vụ việc này rất phức tạp. Phía Nhật xác định là có đưa tiền hối lộ nhưng đưa ai, có đến tay người nhận không thì căn cứ cũng chưa rõ vì tài liệu này là một phía. Họ lấy lời khai từ cán bộ hoặc cá nhân của họ mà nguyên tắc trong hình sự của ta là trọng chứng cứ chứ không trọng cung. Nếu chỉ nghe lời khai hoặc lấy cung của một người nói ra thì đó chỉ là một căn cứ tham khảo. 

 

Mô tả ảnh.
Ông Huỳnh Ngọc Sỹ chỉ bị chịu án 3 năm tù nhờ có nhân thân tốt. Ảnh: SGGP

 

Vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ vừa rồi chỉ xem xét trách nhiệm cá nhân, có biểu hiện vụ lợi cá nhân nên có thể xem đó là tham nhũng cũng đúng nhưng trên thực tế chỉ là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tài sản trái phép, thu lợi.

 

Mảng này chưa liên quan đến phía Nhật Bản, nhưng họ cho rằng đó là một phần vụ việc. Đó là cách hiểu của họ.

Tiền dịch tài liệu đúng là rất nhiều". 

 

Nhân thân tốt vẫn cần được chiếu cố

 

- Ông nhận định thế nào về việc khi xét xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ có một khái niệm được đưa ra là nhân thân tốt?

 

Về yếu tố nhân thân, trong Bộ luật Hình sự quy định rõ nhân thân tốt là yếu tố được giảm nhẹ tội. Xã hội muốn công bằng, nhưng chính sách chúng ta đang quy định thì muốn thay đổi phải sửa luật.

 

Nhưng tôi nghĩ, sửa gì chăng nữa trên thực tế cuộc sống vẫn cần có chính sách chiếu cố cho những người có nhân thân tốt. Nếu anh tiền án, tiền sự thì xử lý khác. Còn bản thân anh trước đó đến nay không làm gì có lỗi, tích cực, tận tụy, vì lý do nhất thời có hành động khác đi; hoặc cả gia  đình từ xưa đến nay cống hiến cho Tổ quốc, cách mạng, chỉ vì một lỗi nào đó mình xử một người mà làm cả một dòng họ, gia đình bị ảnh hưởng thì cũng nên xem xét. 

 

Tổng TTCP Trần Văn Truyền. Ảnh: H.Y

- Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật QH về công tác phòng chống tham nhũng năm nay cho rằng việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra và kiểm toán chưa nghiêm, còn chậm và thấp, nhất là về trách nhiệm người đứng đầu. Nguyên nhân do đâu, thưa ông?

 

Trên thực tế, ta chưa có chế tài quy định sau thanh tra. Có kiến nghị thu hồi tài chính đấy còn đối tượng có thể chấp hành hoặc không. Khi không chấp hành lại tiếp tục kiến nghị chứ chưa có biện pháp phong toả. Tới đây phải sửa luật, phải bổ sung quy định đó.

 

Ngoài ra, có những nội dung thanh tra kết luận, đến khi cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện lại yêu cầu cơ quan khác xem xét thêm để coi kỹ lại mức độ, tính hợp pháp và hợp lý thế nào. Đối chiếu pháp luật thanh tra thấy sai rồi, nhưng thực tiễn lại có nhiều vấn đề nên có thể có sự du di, châm chước.

 

Hoạt động của thanh tra khác với các hoạt động của các cơ quan khác là kết luận vừa phải hợp pháp, vừa phải hợp lý. Nhưng sắp tới chúng tôi cũng phải sửa quy định này. Trường hợp kết luận rõ ràng rồi phải thực hiện ngay, không phải giải trình, xin xỏ, chờ đợi.

 

Trong một số trường hợp lại liên quan đến trách nhiệm tập thể nên quy trách nhiệm cá nhân là chưa đủ.

 

Nắm biến động về tài sản

 

- Hàng năm Chính phủ phải báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng cho Quốc hội (QH). Cử tri cũng yêu cầu phải thảo luận công khai báo cáo này trước QH. Thưa ông, vì sao sau nhiều kỳ họp, việc này vẫn chưa thực hiện được?

 

Kỳ họp này, Chủ tịch QH có nói do thời gian không đảm bảo, một số vấn đề đã thể hiện trong báo cáo của Chính phủ rồi nên không nhất thiết phải đọc hết.

 

"Có những nội dung thanh tra kết luận, đến khi cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện lại yêu cầu cơ quan khác xem xét thêm để coi kỹ lại mức độ, tính hợp pháp và hợp lý thế nào".

Hơn nữa, nội dung kỳ họp này rất nhiều, QH dành nhiều thời gian để thảo luận báo cáo kinh tế - xã hội, thảo luận và thông qua các luật.

 

Được Chính phủ ủy quyền, chúng tôi cũng đã chuẩn bị các báo cáo đầy đủ. Lần này có 2 báo cáo để QH, UBTVQH thẩm tra: về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, có cả báo cáo về trách nhiệm của cơ quan chuyên môn là Thanh tra CP. Tôi, với tư cách là Tổng Thanh tra, cũng sẵn sàng trình bày trước QH.

 

Tổng thể về công tác phòng chống tham nhũng, trước kỳ họp QH, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã thay mặt Chính phủ, BCĐ Phòng chống tham nhũng TƯ có ý kiến phát biểu trên báo chí rồi.

 

- Việc kê khai tài sản, thu nhập có hiệu quả đến đâu trong phòng chống tham nhũng, khi mà đối tượng phải xác minh thu nhập, tài sản còn rất hạn hẹp?

 

Thanh tra CP chuẩn bị ban hành một thông tư hướng dẫn mới, dự kiến sẽ khắc phục 2 nhược điểm: đối tượng phải tập trung lại, rõ hơn; nội dung kê khai phải gọn hơn nhưng đảm bảo yêu cầu minh bạch thu nhập.

 

Ở đây là kê khai tài sản và thu nhập, vậy thì tài sản nào phải kê khai, tài sản nào là thu nhập, phải báo cáo rõ. Cần lưu ý đến biến động tài sản, thu nhập. Tất nhiên, hàng năm vẫn phải kê khai một lần. Song một năm tài sản tài sản thay đổi rất nhanh, nếu không nắm được cũng sẽ phát sinh vấn đề.

 

Việc đánh giá lại và hoàn thiện, bổ sung các bước kê khai tài sản sẽ là tiền đề để xây dựng Đề án kiểm soát thu nhập.

 

Thanh tra CP đang nghiên cứu mở rộng đối tượng phải công khai tài sản, chẳng hạn quan chức ở một số vị trí nhất định phải công khai thường xuyên.

 

Đi nước ngoài học chống tham nhũng

 

- Ủy ban Pháp luật QH cho rằng năng lực của đội ngũ cán bộ phòng chống tham nhũng cấp tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu, BCĐ Phòng chống tham nhũng TƯ đã có biện pháp gì để kiện toàn?

 

Không phải chỉ năng lực lực lượng chuyên môn cấp tỉnh, mà ngay cả cấp Trung ương cũng đang có những mặt hạn chế. Thanh tra chống tham nhũng phải có biện pháp đặc biệt và nghiệp vụ đặc biệt thì mới có thể làm được. Chúng tôi đang có kế hoạch bồi dưỡng, kể cả tập huấn tại chỗ và ra nước ngoài học tập kinh nghiệm.

 

Riêng ở địa phương, anh em mới được củng cố, còn anh em giúp việc cho BCĐ thì cũng được điều động từ các cơ quan về. Các lực lượng này vì thế yếu là rõ rồi. Trong khi, quy định về chức năng vẫn chưa rõ, BCĐ TƯ cần tiếp tục hướng dẫn.

 

Ngoài ra, cơ chế điều hành phối hợp giữa cấp TƯ và địa phương có những mặt áp dụng ngay cho địa phương được, có những mặt không. Do vậy phải xác lập thêm cơ chế để địa phương chỉ đạo được. Tương tự, cán bộ cũng phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

 

Nhân lực yếu cũng có lý do là trước đây, chúng ta sợ bộ máy phình ra nên bố trí rất ít người. Chẳng hạn, một văn phòng có 2-3 người thì làm gì được?

 

Hà Yên - Lê Nhung (vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu