Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 chuyển hướng Tiền Giang: Phải chăng vì các dự án mới của RAAS?

26/10/2009 6 phút đọc M.T - H.A tổng hợp
Một góc cù lao Thới Sơn.
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 chuyển hướng Tiền Giang: Phải chăng vì các dự án mới của RAAS?

Một góc cù lao Thới Sơn.

 

Nhiều câu hỏi liên quan đến những dự án theo sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2010 sau khi có đề nghị xin thay đổi địa điểm cuộc thi từ Nha Trang về cù lao Thới Sơn (Tiền Giang).
 

Chỉ còn một năm nữa thôi, VN sẽ là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2010 và địa điểm được chọn ban đầu là Nha Trang (Khánh Hoà). Nhưng mới đây, quyết định xin thay đổi địa điểm cuộc thi về cù lao Thới Sơn (Tiền Giang) của ông Hoàng Kiều - Tổng GĐ Cty RAAS (Hoa Kỳ) - đang làm dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến những dự án theo sau cuộc thi...


Hợp tác không thuận ở Khánh Hoà

Nhiều người lầm tưởng sự thay đổi địa điểm này là do "cơm không lành, canh không ngọt" với địa phương. Thực chất thì những đổ bể thường đến từ các dự án không thành. Trước đó, để phục vụ cho cuộc thi HHTG 2010, ông Hoàng Kiều đề xuất xây gấp khu du lịch "Ngàn sao dưới nước" ở Đầm Bấy, nằm trong khu vực vùng vịnh Nha Trang. 

 

Cù lao Thới Sơn rộng hơn 1.200ha, là một trong những điểm du lịch sinh thái ở ĐBSCL. Công trình cầu Rạch Miễu được xây dựng nằm vắt ngang càng làm cho cù lao Thới Sơn trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Mỗi năm nơi này tiếp đón hàng trăm ngàn lượt du khách quốc tế đến tham quan, du lịch.

Tỉnh Tiền Giang đã quy hoạch khu du lịch sinh thái rộng 77ha tại đây để khai thác tiềm năng du lịch. Dự án khu du lịch sinh thái Thới Sơn của Cty CP du lịch Tiền Giang cũng nằm trên cù lao này. Về cơ sở vật chất, tại TP.Mỹ Tho hiện chỉ có một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, một khách sạn 4 sao đang xây dựng, có thể không kịp hoàn thành cuối năm 2010, còn khách sạn 5 sao thì chỉ mới... dự kiến.  

Đặc biệt, ý tưởng làm khu du lịch này có trước ý định mang cuộc thi HHTG về VN. Tuy nhiên, do nhận nhiều phản ứng từ báo chí và các nhà khoa học trong nước vì lo ngại dự án làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của vịnh Nha Trang, ông Kiều đã rút lại dự án này, nhưng vẫn hứa đưa cuộc thi HHTG về tổ chức tại đây.

Cách đây 4 tháng, Cty RAAS và UBND tỉnh Khánh Hoà vẫn tiếp tục thảo luận để thống nhất kế hoạch về nơi ăn chốn ở của Ban tổ chức và các người đẹp đến từ hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo đó, khu du lịch Vinpearl Land sẽ là nơi tổ chức các giải phụ, còn lễ đăng quang HHTG 2010 diễn ra tại Diamond Bay.

Tuy nhiên, Vinpearl Land cũng không thể hợp tác với RAAS với lý do phải chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai. Đó được xem là "nguyên nhân" khiến ông Hoàng Kiều gấp rút thay địa điểm cuộc thi.

Tiền Giang có hội đủ điều kiện?

Một tấm băngrôn với dòng chữ "Wellcome to the home of Miss World 2010" đã được ông Hoàng Kiều cho "giăng" tại khu vực xây dựng địa điểm thi HHTG 2010 tại cù lao Thới Sơn (Tiền Giang). Mọi việc xem ra đã an bài! Và giờ đây thêm một địa phương chưa từng biết tới thi hoa hậu, sẽ trở thành sân khấu của một trong bốn cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới.

Cũng lại có thể lý giải, rằng đây là một cơ hội cho Tiền Giang, để mảnh đất còn ít người biết tới đang rất cần nhiều cơ hội để quảng bá về văn hoá, con người, kinh tế, xã hội... Theo đúng trình tự tổ chức, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin đăng cai chung kết cuộc thi HHTG năm 2010.

Trước đó, đại diện phát ngôn của UBND tỉnh Khánh Hoà - ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh văn phòng - cho biết, trong văn bản của ông Hoàng Kiều, lý do thay đổi địa điểm vì "thực hiện mục tiêu từ thiện, cụ thể là xóa nghèo ở Tiền Giang cũng như vùng ĐBSCL trong năm 2010 của RAAS".

Nếu cuộc thi này được tổ chức ở Tiền Giang, RAAS sẽ hợp tác cùng Cty CP du lịch Tiền Giang tiến hành dự án khu du lịch sinh thái (hơn 17ha) tại ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn (TP.Mỹ Tho), tạo cơ sở vật chất cho cuộc thi HHTG. Theo đó, người ta sẽ xây 500 bungalow tiện nghi, phục vụ thí sinh và quan khách; nhà hàng gần 1.000 chỗ và sân khấu lớn có sức chứa 5.000 chỗ...; dự tính sẽ hoàn tất trước tháng 10.2010.

Đáng nói hơn, đây là dự án nằm trong cù lao Thới Sơn - nơi đang được tỉnh "quy hoạch treo" thành một khu vườn sinh thái, khu cắm trại dã ngoại, làng nghề Nam Bộ, nhưng trong giai đoạn thiếu vốn đã được một "đại gia" khác ngấp nghé nhảy vào đầu tư thành khu du lịch quốc tế và vấp phải sự phản đối của dư luận cùng người dân địa phương nên tạm ngừng.

Nhiều người lo ngại rằng việc xây dựng vội cho kịp tiến độ tổ chức cuộc thi sẽ không đảm bảo chất lượng công trình. Hơn thế, việc xây dựng cơ ngơi mang chuẩn quốc tế cho một lần tổ chức cuộc thi rồi sau đó không dùng đến nữa là một lãng phí lớn. Đó là chưa kể, dự án này có thể làm thay đổi không nhỏ đến cảnh quan môi trường sinh thái đang yên bình ở cù lao Thới Sơn. Ngoài ra, trong vòng 1 năm, TP.Mỹ Tho chưa chắc đã thay đổi kịp để đáp ứng những yêu cầu của khách du lịch quốc tế đến xem HHTG.

Vấn đề là ở chỗ, sau mỗi một cuộc thi HH vẫn là những dự án kèm theo, với lời hứa hẹn nơi tổ chức sẽ được lợi trong việc kéo khách du lịch đến với địa phương và quảng bá cho vùng đất đó. Thế nhưng, việc đồng ý hay không thể hiện phần nào bản lĩnh của người đứng đầu địa phương, bởi chưa chắc những dự án đó chỉ mang lại điều tốt lành, mà còn kéo theo những hệ lụy.

Việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc thi HHTG về thực chất còn được xem như cuộc di dời dự án của RAAS từ nơi này sang nơi khác mà thôi. 

M.T - H.A tổng hợp (Tiền phong)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu