|
| ĐB QH phát biểu tại hội trường - Ảnh: L.Q.P |
Bên cạnh những mặt tích cực của gói kích cầu, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng mặt trái của nó cũng không ít. Ví dụ số lượng doanh nghiệp, nông dân được hưởng chính sách không nhiều, xuất hiện tình trạng đảo nợ. Theo ĐB Vinh, gọi là kích cầu nhưng thực chất là kích cung chứ không phải kích cầu.
“Cần phải đánh giá kỹ hơn về hiệu quả của gói kích cầu, trước khi đưa ra gói kích cầu thứ hai”, ĐB Vinh nhấn mạnh. Phó trưởng đoàn ĐB QH Bình Định Hồ Quốc Dũng hưởng ứng: “Chỉ có 20% số doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, điều này cho thấy việc triển khai không đồng bộ, thủ tục rườm rà, thiếu vốn”.
Trưởng đoàn ĐB QH Quảng Nam Nguyễn Văn Sỹ thì đề xuất: nên dừng hỗ trợ lãi suất ngắn hạn, chỉ hỗ trợ cho nông dân; tập trung hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn để giúp doanh nghiệp có điều kiện thay đổi công nghệ để có sức cạnh tranh trên thị trường.
"Hội chứng" mới về sân bay
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Hùng cùng chung bức xúc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh về tình trạng nhiều vấn đề yếu kém đã được nói nhiều nhưng vẫn chưa được khắc phục, chưa có lối ra như: kẹt xe, ngập nước ở các thành phố lớn, lạm thu ở các trường học, quá tải ở bệnh viện lớn. Đối với tình trạng kẹt xe, giao thông ách tắc ở các thành phố lớn, ĐB Nguyễn Bá Thanh cho rằng, chỉ các địa phương không thôi thì không thể giải quyết được mà "phải là cái tầm của Chính phủ".
Ngoài ra, ĐB Thanh còn lên tiếng về tình trạng lãng phí. ĐB Thanh nêu rõ, ngành bưu chính viễn thông chỉ cần thêm một số 3 ở đầu số điện thoại cũng khiến tốn kém hàng chục nghìn tỉ đồng do phải in lại danh bạ điện thoại, taxi phải sơn lại... Rồi một doanh nghiệp của Vinashin đầu tư hàng tỉ đồng để mua một con tàu chở khách du lịch nhưng chưa chạy được bao lâu đã hỏng.
ĐB Phạm Xuân Thường, Thái Bình cảnh báo về hội chứng xây sân bay: “Chúng ta đã và đang mắc hội chứng sân golf, hội chứng đại học giờ là hội chứng xây dựng sân bay. Có sân bay cả tuần chỉ có vài chuyến bay. Nhiều nơi chưa cần thiết xây sân bay nhưng vẫn làm trong khi chúng ta phải đi vay vốn, dư nợ chính phủ tới 42%, do đó việc đầu tư càng không hợp lý”.
| * "Điều kiện để nông dân vay vốn khắt khe quá, thiếu thực tế. Gói kích cầu hỗ trợ nông dân mới giải ngân được trên 800 tỉ đồng, hết năm chỉ giải ngân được khoảng 1.000 tỉ đồng. Số tiền rất nhỏ so với gói khác và càng nhỏ so với nhu cầu của nông dân". - Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân VN, ĐB Bắc Giang
* “Tiếp tục hỗ trợ cho vay ngắn hạn nhưng có chọn lọc đối tượng, chỉ nên ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp có đông lao động, các doanh nghiệp thuộc khối ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, ngành nông nghiệp chế biến và hoạt động khoa học công nghệ. Nếu bây giờ ta ngưng hỗ trợ cho vay và thu hồi vốn thì chẳng những thuốc không còn công hiệu, mà còn có thể phản tác dụng, tạo hiệu quả xấu về mặt xã hội”. - Huỳnh Ngọc Đáng, Phó trưởng đoàn ĐB QH Bình Dương |
| Nhiều ý kiến khác nhau về gói kích cầu thứ hai
* Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng gói kích cầu tạo nên sự bất bình đẳng vì chỉ có 20% doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ lãi suất ngắn hạn? - Nói bất bình đẳng không đúng lắm, đây đâu phải là ban phát cho toàn xã hội mà đây là người ta chọn lựa những đối tượng để tác động vào kích thích nền kinh tế. Nó có trách nhiệm vừa duy trì được đà tăng trưởng vừa ngăn chặn được suy giảm để phục hồi dần đà tăng trưởng, đồng thời có việc rất đại sự là khi ổn định sản xuất thì nó cũng tác dụng đến các lĩnh vực khác. * Lợi dụng chính sách hỗ trợ, có doanh nghiệp vay tiền từ ngân hàng này gửi vào ngân hàng khác nhằm hưởng chênh lệch lãi suất, ông nghĩ sao về điều này? - Nói chung cái đó có, nhưng cũng là hãn hữu thôi, chứ còn ngân hàng kiểm tra, kiểm soát được thì yêu cầu họ thực hiện đúng thôi, chứ còn nói là phổ biến thì không chính xác. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh: Không để lạm phát quay trở lại * Thưa ông, năm 2010, Chính phủ có triển khai thêm gói kích cầu mới? - Vấn đề này Chính phủ đang thảo luận và còn có nhiều ý kiến khác
* Nếu Chính phủ thực hiện kích cầu, nhiều người lo ngại bội chi ngân sách thêm lớn và lạm phát tăng, ông có lo ngại điều này? - Gói kích cầu của năm 2009 đã hoàn thành cơ bản sứ mạng lịch sử của nó. Theo quan điểm của tôi, phải soát lại và có những vấn đề phải dừng. Về nguy cơ lạm phát, Chính phủ rất quan tâm. Nếu điều hành không cẩn thận, trong bối cảnh nước ta nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, vẫn còn bội chi, vẫn còn cán cân thanh toán và nhiều vấn đề nảy sinh... thì việc điều hành phải vô cùng thận trọng. Đặc biệt phải chú ý không để lạm phát quay trở lại. * Theo ông, năm 2010, các chính sách miễn giảm thuế có còn cần thiết? - Đối với năm 2009, những vấn đề trên là rất cần thiết. Những giải pháp đồng bộ đó đã làm cho kinh tế của nước ta vượt qua những khó khăn. Quý 1 tăng trưởng có 3,1%, nhưng đến quý 2, 3 và 4 tốc độ kinh tế đã tăng trưởng cao hơn. Thế nhưng, đến năm 2010 chúng ta cần xem xét mức độ khác với năm 2009. K.T.L (lược ghi) |
Xuân Toàn - Káp Long (Thanh niên)

