Ngày 28/10, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, KH&ĐT, đã lên tiếng trên diễn đàn Quốc hội quanh những vấn đề bức xúc như: Quy hoạch các thủy điện nhỏ, tái cấu trúc nền kinh tế, đồng thời thừa nhận những yếu kém.
| Giám đốc Sở NN & PTNT Quảng Nam: “Thủy điện A Vương xả nước là nguyên nhân chủ yếu khiến vùng hạ du ngập chìm trong lũ dữ”. Ảnh: Nam Cường (chụp từ máy bay trực thăng ngày 1/10) |
Về sự bùng nổ phát triển thủy điện ở miền Trung thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định tất cả các công trình thủy điện ở miền Trung đều được thực hiện theo quy hoạch và đều có ý kiến tham gia của các địa phương chứ không phải theo ý chí chủ quan của bất kỳ bộ, ngành nào. Các dự án đều có quá trình thẩm định và theo quy trình Thủ tướng Chính phủ quy định. Tuy nhiên, Bộ cũng nhận thấy một số vấn đề phải tiếp tục rút kinh nghiệm.
Ông Hoàng cũng thừa nhận bên cạnh việc phải rút kinh nghiệm về quy hoạch thì đúng là thiên tai không lường được. Điển hình là trường hợp các công trình thủy điện buộc phải xả lũ do lũ quá lớn trong cơn bão số 9 vừa qua.
Hiện mới có quy chế vận hành cho từng hồ thủy điện nhưng lại chưa có quy chế vận hành liên hồ trên một hệ thống sông. Có dòng sông chúng ta xây dựng tới năm, bảy thậm chí 10 công trình thủy điện nhưng quy chế vận hành liên hồ cho các thủy điện này chưa có.
“Hiện chúng tôi đang kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan đầu mối, xem xét và phê duyệt quy chế vận hành liên hồ”- Ông Hoàng cho biết.
Cuối tháng 11 trình đề án tái cấu trúc nền kinh tế
Trước những ý kiến khác nhau về gói kích cầu, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Hồng Phúc cho rằng đánh giá hiệu quả gói kích cầu phải nhìn tổng thể chứ không phải chỉ đánh giá gói kích cầu 18.000 tỷ đồng.
| Quan chức vẫn nể nang nhau “Có tình trạng các quan chức Bộ về địa phương làm việc thì nể nhau. Giữa các sở ở từng địa phương cũng có sự nể nang nhau vì sự tư riêng của mình. Đây là việc cần ngăn chặn”- Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nói. |
Nếu nhìn vào tăng trưởng của các quý thì tỷ trọng tăng trưởng ngành xây dựng rất lớn.
Trước đây tăng trưởng xây dựng thấp hơn công nghiệp nhưng trong ba quý vừa rồi thì xây dựng tăng trưởng tới chín phần trăm, giúp lấy lại tăng trưởng chung của cả ngành công nghiệp.
Ông Võ Hồng Phúc cũng cho rằng gói kích cầu hỗ trợ khu vực nông thôn triển khai chậm, thủ tục phiền hà. Hiện Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước xử lý những vấn đề này.
“Quan điểm của chúng tôi là cẩn trọng xem xét có nên tiếp tục cho vay hỗ trợ lãi suất hay không. Chúng tôi cũng kiến nghị ban hành nghị định về chính sách tín dụng cụ thể ưu đãi cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính sách này không chỉ làm trong một hai năm mà sẽ thực hiện lâu dài. Để hỗ trợ cho khu vực nông thôn thì không thể cào bằng được”- Ông Phúc nói.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cũng thừa nhận mức đầu tư và chỉ số ICOR thời gian qua là cao hơn các nước trong khu vực. Hiện Bộ đang hoàn thiện đề án cơ cấu lại nền kinh tế. Do đây là vấn đề lớn nên cần có thời gian xem xét thêm. Đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới Bộ sẽ trình Chính phủ đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế để sau đó trình lên Quốc hội.
Phạm Tuyên (Tiền phong)