Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tác hại của “loạn giải thưởng”

28/10/2009 7 phút đọc N.Bình - T.V.Nghi - L.N.Minh
Không phải đến bây giờ việc loạn các giải thưởng dành cho doanh nghiệp mới được đề cập. Chỉ có điều đến khi Vedan
Tác hại của “loạn giải thưởng”
Không phải đến bây giờ việc loạn các giải thưởng dành cho doanh nghiệp mới được đề cập. Chỉ có điều đến khi Vedan đoạt giải thưởng “an toàn vì sức khỏe cộng đồng” thì nhiều người mới giật mình về tình trạng loạn giải thưởng, bằng khen.

 

Bác sĩ Lê Văn Sẽ: “Giải thưởng là cần thiết cho doanh nghiệp nhưng cần chọn lọc” - Ảnh: T.T.D.

 

Nhiều doanh nghiệp cho biết bằng khen, cờ, cúp của họ nhiều đến mức không có chỗ để trưng bày và bản thân họ cũng không thể nhớ nổi mình đã nhận giải gì vì cái tên na ná nhau như “top ten”, “cúp vàng”...

 

Ngán với danh hiệu

 

Ông Văn Đức Mười, phó tổng giám đốc Công ty Vissan, kể ngay trước Ngày doanh nhân VN 13-10 vừa qua, đơn vị nhận không dưới mười thư ngỏ mời đăng ký xét chọn giải thưởng. “Họ gửi thư ngỏ của bộ này, cục kia, toàn những đơn vị uy tín nên khó từ chối thẳng thừng. Thế là đành lơ hoặc chuyển lẹ cho bộ phận cấp dưới giải quyết. Mặc dù không bị đề nghị đóng tiền nhưng nhiều giải thưởng rất kỳ cục” - ông Mười nói.

 

Sẽ có tiêu chí rõ ràng

Theo dự thảo quy chế khen thưởng tôn vinh doanh nghiệp đã được đệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, việc các tổ chức, cơ quan đứng ra tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân được xác định tiêu chí rõ ràng, công khai.

Việc lập tiêu chí có thể dựa trên quy mô theo từng bộ, ngành hoặc từng địa phương cho phù hợp và phải được chính các cấp cơ sở thẩm định kỹ lưỡng.

Các doanh nghiệp tham gia giải thưởng bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) cấp. Các doanh nghiệp có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng giải thưởng, được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.

Có những giải thưởng đến nhận mới thấy thành phần đoạt giải “thượng vàng hạ cám”, những doanh nghiệp cùng lĩnh vực mà đọc tên chưa nghe bao giờ hay doanh nghiệp ở miền Trung cũng vào nhận giải dù đơn vị tổ chức công nhận giải là đại diện phía Nam của một bộ, chưa kể công tác tổ chức rất lôm côm. “Lúc đó chúng tôi muốn rút cũng chẳng kịp” - ông Mười kể thêm.

 

Bà Bùi Thị Hương, giám đốc đối ngoại Vinamilk, cho biết bản thân công ty không thể thống kê nổi mỗi năm nhận bao nhiêu thư mời xét giải hay tôn vinh doanh nghiệp. Thậm chí tuy là đơn vị sản xuất kinh doanh nhưng Vinamilk cũng nhận được thư mời xét giải “Vì hoạt động kinh tế đối ngoại”!

 

Hay có những giải thưởng đi nhận mới té ngửa còn kèm theo hai, ba hạng mục giải khác nên mới có chuyện doanh nghiệp sữa lại đứng nhận giải cùng doanh nghiệp sắt thép, nhựa... “Buồn cười là nhiều giải không liên quan gì đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhưng cũng được đề cử xét duyệt” - bà Hương nói.

 

Tương tự, ông Phạm Xuân Hồng - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 - cho hay từng nhận rất nhiều lời đề nghị “đóng tiền - có giải” của một số tổ chức nhân danh các hiệp hội ngành nghề. “Họ truy lùng chúng tôi qua điện thoại, qua thư điện tử hoặc sẵn sàng ngồi chờ hàng giờ bên ngoài công ty để đạt được mục đích của mình” - ông Hồng ngao ngán nói.

 

Mua hư danh

 

Ông T. từng là nhân viên của một đơn vị chuyên tổ chức các sự kiện kèm theo trao giải thưởng cho doanh nghiệp ở các hội chợ, triển lãm thừa nhận “toàn có vấn đề cả và chả đáng tin”. Thông qua một cuộc triển lãm trong ngành xây dựng, ông T. từng cầm thư ngỏ có thư chúc mừng trong ngày khai mạc của một vị cán bộ có trách nhiệm ngành để mời chào doanh nghiệp tham gia. Khi mời được doanh nghiệp tham gia xong mới đặt vấn đề sẽ có giải thưởng và bắt đầu đưa ra các mức giá khác nhau cho doanh nghiệp “dễ chọn”.

 

Các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp hay sản phẩm nhằm mục đích quảng bá với người tiêu dùng. Tuy nhiên trên thực tế nhiều người tiêu dùng đang mất lòng tin vào những logo dán trên sản phẩm.

 

Chị Huỳnh Ngọc Hoa, tiểu thương chợ Bàn Cờ (Q.3), cho biết trước đây chị thường dựa vào các danh hiệu doanh nghiệp đạt được để nhập hàng hay tư vấn cho khách. Thế nhưng vài năm trở lại đây, doanh nghiệp nào cũng có ít nhất 2-3 cúp hay giấy chứng nhận trình ra khi chào sản phẩm mới khiến người bán cũng hoa mắt. “Ngay mấy cơ sở nhỏ chuyên sản xuất gia vị cũng có danh hiệu thương hiệu uy tín mà sản phẩm chỉ mới xuất hiện trên thị trường thì làm sao đánh giá được” - chị Hoa kể.

 

 

100 hình thức tôn vinh

 

Ông Phạm Gia Túc, phó chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp VN (VCCI), cho biết trong báo cáo mới đây gửi Ban Bí thư T.Ư Đảng, VCCI đã thống kê được trên dưới 40 danh hiệu trao cho doanh nghiệp.

 

Theo Cổng thông tin thi đua khen thưởng, tính trong hạng mục doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến VN đã có hơn 50 giải thưởng các loại. Tuy nhiên theo Vụ nghiên cứu tổng hợp (Ban Thi đua - khen thưởng trung ương), hiện có khoảng 100 hình thức tôn vinh doanh nghiệp.

 

Một chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện liên quan đến doanh nghiệp cho rằng việc chạy theo những giá trị ảo này không những làm rối loạn cả một nền kinh tế mà còn gây thiệt hại cho chính nền sản xuất trong nước. Đặc biệt trong thời buổi hội nhập, yếu tố cạnh tranh bằng chất lượng mới quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp. Thay vì đầu tư cho chất lượng sản phẩm, những doanh nghiệp này lại bỏ công sức, tiền của để đi mua những giải thưởng hư danh.

 

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều người cho biết giải thưởng thật sự có đem lại hữu ích cho họ, nhưng đó phải là những giải thưởng có uy tín. Ông Lê Văn Sẽ, giám đốc Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ Lê Văn Sẽ (quận 10, TP.HCM), cho biết trong năm 2009 đã nhận được năm giải thưởng và cúp do nhiều tổ chức trao tặng. “Thật sự cần lọc lại để nâng chất lượng và giảm bớt số lượng những giải không có uy tín, khi đó sẽ tốt hơn cho doanh nghiệp” - ông Sẽ nhấn mạnh.

 

N.BÌNH - T.V.NGHI - L.N.MINH (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu