![]() |
| ĐB Võ Thị Thúy Loan đang phát biểu - Ảnh: L.Q.P |
ĐB Võ Thị Thúy Loan, Tiền Giang nói: “Tôi đồng ý với việc giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo quyền ký quyết định thành lập trường ĐH. Như hiện nay, thẩm quyền thuộc Thủ tướng nhưng thực tế Thủ tướng chỉ là người ký mà thôi. Nếu thẩm định sai thì không biết kỷ luật ai bởi có nhiều cơ quan, bộ ngành cùng tham gia thẩm định. Giao Bộ trưởng thẩm quyền cũng là quy trách nhiệm cụ thể cho Bộ trưởng”.
Phát biểu sau đó, ĐB Trần Tiến Cảnh, Hà Nam lại cho rằng: “Tôi đề nghị giữ nguyên Thủ tướng có quyền ký thành lập. Nếu giao cho Bộ trưởng, tôi e rằng tới đây tỉnh nào cũng có ít nhất một trường ĐH, như vậy chất lượng ĐH không đảm bảo so với yêu cầu. Có thể so sánh với việc thành lập sân golf, trước đây Thủ tướng ký thành lập có 3 sân golf, nhưng sau khi phân cấp cho địa phương được cho thành lập sân golf thì có tới hơn 160 sân golf ra đời”.
| “Nên luật hóa việc thay sách giáo khoa, ít nhất sau 10 năm mới được thay sách giáo khoa một lần” - ĐB Võ Thị Thúy Loan (Tiền Giang) “Cần quy định ngay trong luật cơ sở pháp lý của tiêu chuẩn chương trình giáo dục và sách giáo khoa” - ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) |
ĐB Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên-Huế) chỉ ra những điều kiện thành lập trường như quy định hiện nay còn chưa đầy đủ. Ông đề nghị khi luật được QH thông qua, Bộ Giáo dục - Đào tạo cần ban hành văn bản hướng dẫn công khai trên mạng những điều kiện thành lập, công khai danh sách giảng viên trên mạng để tránh giảng viên đánh trống ghi tên, chạy sô như ca sĩ.
Về kiểm định chất lượng ĐH, ông Toàn cho rằng cần hình thành tổ chức kiểm định độc lập, có thể hiểu như cơ quan kiểm toán hiện nay. Việc thành lập cơ quan kiểm định này cũng phải hết sức cẩn thận, tránh tràn lan. "Tôi đề nghị cũng phải luật hóa tên gọi các ĐH”, ông Toàn đề nghị.
Sau 2011 sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục
Trao đổi với PV trong giờ giải lao, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của QH, thừa nhận sửa đổi Luật Giáo dục lần này chỉ giải quyết những bức xúc trước mắt, còn vấn đề căn cơ phải chờ sau 2011. “Tôi cũng đồng tình với các ý kiến ĐB cho rằng mức độ sửa ở đây chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa trúng những vấn đề bức xúc và cũng chưa giải quyết một cách căn cơ những vấn đề vướng mắc”, ông Thi nói.
Ông giải thích việc sửa đổi căn cơ, toàn diện ngay vào thời điểm này là chưa chín muồi và cũng chưa thích hợp bởi phải chờ ban hành được chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và các chủ trương lớn của Đảng về giáo dục tại đại hội và các hội nghị trung ương. Chiến lược này dự kiến năm 2011 mới ban hành và định hướng cho đến giai đoạn 2020.
Trước câu hỏi liệu năm 2011 có sửa đổi Luật Giáo dục một lần nữa, ông Chủ nhiệm Ủy ban trả lời: “Năm 2011, theo lộ trình mới ban hành chiến lược phát triển giáo dục quốc gia đến năm 2020, rồi sau đại hội Đảng nữa, trên cơ sở đó chúng ta sẽ có nhiều định hướng mới, sau một vài năm nữa mới có thể sửa được. Tôi nghĩ thời gian ấy cũng đủ, chờ đến lúc đó sẽ làm một cuộc sửa đổi lớn toàn diện thì cũng phù hợp”.
| Vì sao trường ĐH chưa đủ điều kiện vẫn ra đời? Phát biểu tại hội trường vào cuối giờ chiều qua, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân thẳng thắn: “Khi giao Bộ trưởng quyết định thành lập trường ĐH là khẳng định nếu có sai sót thì Bộ trưởng chịu trách nhiệm, không đẩy lên Thủ tướng. Vừa qua có sai sót là do quy trình của Bộ làm chưa tốt, nếu Bộ làm chưa tốt mà để Thủ tướng chịu trách nhiệm là không công bằng”. Ông Nguyễn Thiện Nhân giải thích việc sửa một số điều của Luật Giáo dục lần này nhằm 4 mục tiêu: Đưa phổ cập mầm non 5 tuổi trở thành nhiệm vụ của đất nước, hệ thống giáo dục; nâng cao chất lượng giáo viên; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; chăm sóc tốt hơn cho giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Về tình trạng có trường ĐH chưa đảm bảo điều kiện vẫn ra đời được, Bộ trưởng nêu các nguyên nhân: thứ nhất, theo quy định hiện nay của Bộ Giáo dục - Đào tạo, việc thẩm định mở ngành có thể kiểm tra tại chỗ hoặc thẩm định trên hồ sơ mà không đi thực tiễn. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất của việc các trường tiến hành tuyển sinh đào tạo nhưng điều kiện thực tiễn không đạt. Thứ 2, các trường không đạt yêu cầu, có vi phạm nhưng xử lý chưa nghiêm. Thứ 3, Bộ Giáo dục - Đào tạo chưa tham mưu cho Chính phủ phân cấp kiểm tra, thực hiện những quy chế của đào tạo, trong đó có quy chế tuyển sinh. Thứ 4, trường ĐH có hàng trăm giảng viên, hàng ngàn SV nhưng lực lượng đông đảo này chưa tham gia vào việc giám sát. "Sắp tới, cái này có thể khắc phục được, không cần cụ thể trong luật. Luật yêu cầu công khai mục tiêu, chất lượng, điều kiện tuyển sinh thì cơ sở làm được", Bộ trưởng Nhân nói. Bác sĩ được làm thêm nhưng không được lập bệnh viện tư Sáng 30.10, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai thay mặt Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH đọc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các ĐB QH tiếp tục tập trung thảo luận dự luật này. Xung quanh quy định về cán bộ công chức, viên chức hành nghề y tế tư nhân, khi thảo luận tại kỳ họp thứ 5 có hai loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm việc ngoài giờ, nhưng không được thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lý điều hành đối với tất cả các loại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Loại ý kiến thứ hai đồng ý với dự thảo luật, cho phép công chức, viên chức y tế làm ngoài giờ, thành lập các loại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân nhưng không được thành lập, tham gia thành lập và quản lý bệnh viện tư nhân. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho biết, trong hai loại ý kiến trên, UBTV QH tán đồng với loại ý kiến thứ hai, vì nó phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Cán bộ, công chức (chỉ cấm cán bộ y tế tham gia thành lập và quản lý điều hành bệnh viện tư nhân hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã). Đa số các ý kiến phát biểu sau đó đều đồng tình với quan điểm của UB TVQH về việc cho phép bác sĩ trong các bệnh viện công được làm thêm ngoài giờ. Phó trưởng đoàn ĐB QH Yên Bái Nguyễn Văn Tuyết lưu ý, luật cần phải có thêm những quy định để đảm bảo các bác sĩ phải làm trong giờ tốt mới được làm ngoài giờ. K.T.L - Xuân Toàn (ghi) |
Káp Thành Long (Thanh niên)
