Chỉ cần gõ cụm từ “sàn giao dịch vàng theo giá thế giới” trên Google sẽ cho ra 3.890.000 kết quả các trang web này. Bên cạnh website chính thức của ngân hàng, sàn vàng, các diễn đàn hay trang web do các công ty hoạt động không giấy phép nhiều gấp vài ba lần.
Ma trận “sàn vàng”
Hiện có hàng trăm trang web về đầu tư vàng, ngoài chức năng cung cấp thông tin, tư vấn, trao đổi theo kiểu “cây nhà lá vườn”, có website còn kêu gọi nhà đầu tư (NĐT) mở tài khoản, nộp tiền vào để “cùng” đầu tư vàng theo các bảng giá của Kitco, Forex, Spot Gold. Thậm chí tại website giaodichvang.com còn thu phí 15.000 đồng khi đọc một tin trong web này, số tiền nộp vào được quy đổi ra điểm, 500.000 đồng tương đương 500 điểm.
Hầu hết các “sàn vàng” tự phát này đều rêu rao áp dụng phương thức giao dịch bám sát giá vàng thế giới, giúp các lệnh đặt của NĐT được truyền trực tiếp, tức thời lên sàn trung tâm để khớp lệnh theo nguyên tắc ưu tiên về giá, thời gian và khối lượng. Hệ thống khớp lệnh tự động không có bất cứ sự can thiệp chủ quan nào, do vậy không lo bị nhà cái chèn ép giá, lệnh của NĐT…
Trong số đó, có rất nhiều trang web na ná nhau về địa chỉ tên miền, dễ gây nhầm lẫn cho nhà NĐT, như giaodichvang.com, giaodichvangcom.vn, giavang.wordpress.com, sangiaodichvang… Một số trang web đã lấy bảng giá giao dịch của một số sàn vàng chính thức như VGB, ACB, Sacombank… dán trên trang web mình.
Mất tiền không biết kiện ai
Khi tham gia thành viên một diễn đàn kiểu này, anh Phan Trường Minh ở Bình Dương đã nhầm đây là của chi nhánh của VGB (Công ty kinh doanh vàng VN), bởi được nhiều người tư vấn với tư cách là nhân viên VGB! Sau một thời gian tham gia đầu tư “thử cho biết” với phương thức vay lãi suất góp vốn bằng tiền 7%/năm, anh Minh thua lỗ hơn 70 triệu đồng một cách vô lý mà anh không biết kiện ai?
Theo lời mời qua điện thoại, chị Phạm Minh Phương, ngụ tại tổ 19, quận Bình Thạnh (TP HCM) đã tìm đến Công ty Hồng Hối trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 10). Theo đó, để đầu tư vàng, NĐT phải nộp cho công ty tối thiểu là 1.000 USD, dù trong khi giấy phép kinh doanh công ty này không có chức năng kinh doanh theo phương thức huy động vốn. Tuy còn rất lơ mơ về cách thức đầu tư, giao dịch nhưng chị vẫn được các “chuyên viên” ở đây khuyên mở tài khoản, nộp tiền chơi, họ sẽ hướng dẫn. Khi hỏi, làm sao để bảo toàn vốn, kinh doanh có lời, chị được một nhân viên Hồng Hối trả lời: “Đây là loại hình kinh doanh chưa được pháp luật cho phép, nhưng có cầu ắt có cung. Do vậy, phải tin tưởng nhau là chính”.
![]() |
| Nhà đầu tư dễ tiền mất tật mang khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo. |
Nhà đầu tư T.M từng có tài khoản tại Hồng Hối, cho biết sau hơn 1 năm đầu tư vàng, USD anh đã thua 200 triệu đồng, chưa kể tiền vay nợ bạn bè để “cứu” tài khoản, gỡ vốn.
Gần đây một số nhà đầu tư ở Cần Thơ lên TP HCM đi tìm địa chỉ Công ty kinh doanh vàng Giấc mơ gold để đòi lại tổng số tiền khoảng 135 triệu đồng đã chuyển khoản cho công ty này đầu tư “giùm”. Nhưng các nhà đầu tư này cho biết cả địa chỉ, tên công ty đều “ma”, hiện website cũng không thể truy cập.
Chọn mặt gửi vàng
Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội vàng Việt Nam, để đảm bảo an toàn thì NĐT nên chọn những sàn vàng có liên kết với các ngân hàng. Khi NĐT ký quỹ, số tiền này sẽ được ngân hàng đảm bảo, như thế độ rủi ro sẽ ít hơn. “Không nên mơ hồ với những khoản lợi nhuận ảo để chạy theo các công ty kinh doanh vàng không hợp pháp vì rủi ro, thua lỗ lớn”, một chuyên gia về vàng nói.
Theo các chuyên gia, nhu cầu đầu tư vàng ngày càng lớn. Do vậy cần có một khung pháp lý rõ ràng về quy chế hoạt động của các sàn vàng để quản lý, bảo đảm quyền lợi cho NĐT. Mặc dù không khuyến khích mở sàn vàng nhưng lãnh đạo Ngân hàng nhà nước cho biết đang trình Chính phủ về quy chế quản lý sàn vàng. Tuy nhiên, NĐT trước hết vẫn phải tìm cách bảo vệ mình, không nên tham gia vào các sàn vàng ảo trên mạng, tránh tiền mất tật mang.
| Giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng |
