Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà Nội không được 'nể nang' khi rà soát dự án đất

31/10/2009 4 phút đọc Cao Nhật
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết Quốc hội về việc mở rộng Hà Nội, Ủy ban Pháp luật
Hà Nội không được 'nể nang' khi rà soát dự án đất
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết Quốc hội về việc mở rộng Hà Nội, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ trong thời gian tới cần khẩn trương hoàn thành rà soát các đồ án, dự án giai đoạn 2 nhưng tránh tình trạng nể nang, linh động. 

 

Mô tả ảnh.
Ảnh: TPO

Cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật cho rằng việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về mở rộng Hà Nội đã được tiến hành khẩn trương.

 

Tuy nhiên, theo ủy ban này, báo cáo của Chính phủ chưa phản ánh đầy đủ tất cả các mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Chưa nêu được bức tranh tổng thể về Hà Nội sau 1 năm mở rộng.

 

"Những khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết được Chính phủ nêu trong báo cáo cho thấy còn thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội được xem xét, quyết định".

 

Các cơ quan hữu quan chưa lường hết được khó khăn, thách thức nên trong một số trường hợp đã buộc phải chấp nhận giải pháp mang tính tình thế, tạm thời.

 

Về công tác quy hoạch Thủ đô, báo cáo của Chính phủ cho biết việc rà soát các dự án trên địa bàn Hà Nội mới chỉ tiến hành xong đợt 1.

 

Để quy hoạch Thủ đô không bị các đề án không phù hợp phá vỡ, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ trong thời gian tới cần khẩn trương hoàn thành rà soát các đồ án, dự án giai đoạn 2.

 

Việc rà soát cần được tiến hành khách quan, tránh tình trạng nể nang, linh động cho dự án này hay dự án khác.

 

Về Đồ án quy hoạch chung của Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Ủy ban Pháp luật đề nghị khi có quy hoạch mới, mọi việc triển khai phải tuyệt đối tuân theo quy hoạch. Tránh thay đổi quy hoạch một cách tùy tiện như đã làm trước đây, gây lãng phí ngân sách nhà nước, công sức của nhân dân.

 

Ủy ban cũng lưu ý trong quá trình xây dựng quy hoạch Thủ đô, cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các nhà khoa học.

 

Cần nhắc lại rằng sau đợt rà soát thứ nhất kết thúc giữa tháng 7 vừa qua, 241 trong tổng số 772 dự án, đồ án quy hoạch, xây dựng đã được Hà Nội thống nhất triển khai. 30/10 là thời hạn TP phải báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát đợt 2.

 

                  Bỏ cơ chế đặc thù về tổ chức cán bộ

Theo báo cáo của Chính phủ, Hà Nội được phép áp dụng một số cơ chế đặc thù về tổ chức cán bộ, biên chế. Tuy nhiên, Ủy ban pháp luật thấy rằng đây chỉ là "biện pháp tình thế, không nên tiếp tục duy trì".

Sau 1 năm mở rộng, biên chế hành chính của Hà Nội đã tăng từ 8.133 người lên 8.839. Số biên chế này chủ yếu là để tạo nên sự đồng đều trong biên chế các cơ quan, tổ chức cấp huyện.

  • Cao Nhật (Vietnamnet)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu