Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hồ sơ của phía Nhật là “có cơ sở”

04/11/2009 5 phút đọc LÊ KIÊN ghi
Qua đọc hồ sơ thì thấy cũng có cơ sở và thấy có thể là có vi phạm. Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lê Hồng Anh,
Hồ sơ của phía Nhật là “có cơ sở”

Qua đọc hồ sơ thì thấy cũng có cơ sở và thấy có thể là có vi phạm.

 

Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lê Hồng Anh, cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí chiều 4-11 sau khi hồ sơ của Nhật dài bốn ngàn trang về vụ việc ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD đã được dịch thuật.



Vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ liên quan đến PCI là một trong những vụ án được dư luận quan tâm. Trong ảnh: Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả được dẫn giải đến TAND TP.HCM trong phiên xử sơ thẩm. Ảnh: HTD

 

Cán bộ cấp cao đỡ tiêu cực hơn

 

. Tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nói rằng dường như chúng ta đang có tình trạng cán bộ cấp càng to thì xử càng nhẹ?

 

+ Đại biểu Thuyết cũng nói cái chung vậy thôi chứ so sánh trên nhẹ dưới nặng thì phải đi vào cụ thể và không chỉ lấy mỗi số lượng để kết luận được. Chẳng hạn như cũng là tham nhũng nhưng ở trên mức độ nhẹ hơn thì phải xử thấp hơn chứ, còn ở dưới vi phạm tính chất nặng hơn thì phải xử nặng.

 

. Nhưng báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy tổng số vụ tham nhũng giảm nhưng số vụ việc ở cấp xã lại tăng lên?

 

+ Cũng không phải tham nhũng ở cấp xã tăng lên đâu. Nếu theo tỷ lệ thì số đơn vị hành chính cấp xã là hơn mười ngàn thì số cán bộ phải nhiều hơn cấp huyện, huyện nhiều cán bộ hơn cấp tỉnh, cấp tỉnh nhiều hơn cấp bộ, ngành, trung ương. Rồi quản lý của mình ở dưới có nhiều sơ hở hơn. Thứ hai là chất lượng cán bộ cấp càng cao càng tốt hơn chứ. Nói như vậy không phải là cán bộ cấp cao thì không có lệch lạc, tiêu cực nhưng dù sao cũng đỡ hơn.

 

. Dư luận vẫn đặt vấn đề về việc điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng rất chậm, xin Bộ trưởng cho biết có những khó khăn, trở ngại gì?

 

+ Phải nói rằng điều tra tham nhũng là cực kỳ khó khăn, phức tạp, nhất là trong việc tìm chứng cứ. Bởi vì chứng cứ thì phải qua những bút lục, chứng từ, quyết định..., hoặc qua những người biết việc đó. Nhưng mà có khi bút lục, văn bản mình không có hoặc là có người biết nhưng việc đấu tranh trong tổ chức có người tham nhũng còn nể nang này nọ nên hỏi thì họ từ chối, kêu là không biết, không cung cấp chứng cứ.

 

Vấn đề này còn liên quan đến tuyên truyền, đến ý thức của cán bộ, công chức, đảng viên. Trong thực tế tôi chưa thấy có vụ nào mà ngay chi bộ đảng ở tổ chức đó phát hiện rồi báo cáo, đề nghị cả.

 

Vụ PCI: “Chưa có tiền lệ”

 

Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lê Hồng Anh

 

. Xin Bộ trưởng cho biết tiến độ điều tra vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị phía Nhật cáo buộc nhận hối lộ trong “vụ PCI”?

 

+ Hơn 4.000 trang tài liệu phía Nhật cung cấp đã dịch xong hơn nửa tháng rồi. Chúng tôi đang xem xét chứng cứ việc ông Sĩ nhận tiền thế nào thì thấy cũng có cơ sở. Nhưng việc mình xem xét hồ sơ của nước ngoài cung cấp thì mới là lần đầu tiên, chưa có tiền lệ.

 

Chúng tôi cũng đã mời VKS, tòa án sang cùng bàn xem pháp luật của mình về vấn đề này có cái gì hở không. Ba ngành đã họp rồi và cũng thấy nên trao đổi thêm với Bộ Tư pháp xem mình xử vụ này thì về mặt pháp luật nó thế nào. Đó là lý do của việc chậm, chậm nhưng mà chắc chứ không phải là mình tình tang muốn làm lúc nào thì làm.

 

. Bộ trưởng nói là hồ sơ của Nhật về ông Huỳnh Ngọc Sĩ có cơ sở, xin Bộ trưởng nói rõ hơn?

 

+ Qua đọc hồ sơ thì thấy cũng có cơ sở và thấy có thể là có vi phạm. Nhưng cụ thể thế nào thì như trên tôi đã nói là đang phải cân nhắc các căn cứ pháp lý, hơn nữa vụ việc cũng đang trong quá trình điều tra nên tôi chưa nói chi tiết được.

 

Vụ của Úc thì đang nắm tình hình

 

. Thưa Bộ trưởng, báo chí Úc cáo buộc công dân Việt Nam nhận hối lộ liên quan đến các hợp đồng in tiền polymer, thông tin này được Bộ Công an tiếp nhận như thế nào?

 

+ Những thông tin về tội phạm dù ở trong nước hay ngoài nước, người Việt Nam hay là người nước ngoài thì mình đều phải quan tâm, phải xem xét. Vụ việc liên quan đến cơ quan nào và ở đâu thì mình phải liên hệ để nắm xem thế nào. Về thông tin cụ thể này, chúng tôi đã giao cơ quan điều tra nắm tình hình. Cũng giống như vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ, khi có thông tin thì mình cũng xem xét và đề nghị phía Nhật cung cấp.

 

. Như vậy, chúng ta đã liên hệ như thế nào với phía Úc và họ trả lời ra sao, thưa Bộ trưởng?

 

+ Thông tin này không phải bắt nguồn từ một cơ quan điều tra của Úc mà là từ báo chí Úc, cho nên chưa thể gửi văn bản đề nghị họ cung cấp tài liệu được. Nhưng chúng tôi đã cử lực lượng trực tiếp xem xét vụ việc.

 

. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

 

LÊ KIÊN ghi (PLTP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu