Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kẻ khóc người cười trong sốt giá vàng

12/11/2009 11 phút đọc T.TU. thực hiện
Sau những thời khắc kịch tính của thị trường, không ít người hôm 11/11 mới hoan hỉ vì đã chen được một suất
Kẻ khóc người cười trong sốt giá vàng

Sau những thời khắc kịch tính của thị trường, không ít người hôm 11/11 mới hoan hỉ vì đã chen được một suất mua, nay giận dữ khi giá rơi xuống thảm hại.

Đợt sốt giá vừa qua khiến nhiều người Hà Nội đứng ngồi không yên. Các tiệm vàng trở thành trung tâm chú ý, từ sáng sớm, dòng người từ mọi ngả ùn ùn đổ tới các tiệm vàng. Trong số đó có cả người già lẫn trẻ, cụ hưu trí lẫn công nhân viên tranh thủ giờ nghỉ ra tiệm vàng để mua bán, xem xét tình hình.

 

Sau nhiều ngày đua mua, người dân Hà Nội bắt đầu lao vào bán từ chiều 11/11. Cơn sốt bán trở nên căng thẳng từ đầu giờ sáng 12/11 khi các cửa hàng hạ giá thu gom tới 3,5 triệu đồng so với đỉnh điểm, xuống chỉ còn quanh 24,9 triệu đồng lúc 12h.

 

Nhiều khách hàng không giấu được vẻ lo lắng khi thấy vàng trong túi mình mất giá nhanh chóng. Anhr: Thanh Bình

 

Một khách hàng sau nửa tiếng đồng hồ chen lấn, đã giận dữ ra về quyết định không bán nữa khi giá càng về sau càng giảm. Không giữ được bình tĩnh, chị thốt lên: "Đúng là giết người". Chị quay ra phân bua với những người quan tâm hỏi han: "Hôm qua bán thì rõ cao, đùng một cái giảm mấy trăm giá. Có được nhập khẩu vàng thì cũng phải giảm từ từ chứ". Tất cả những khách hàng trót tham gia vào cuộc đua vét vàng vào sáng 11/11, đều đứng ngồi không yên.

 

Trong đám đông chen lấn đi bán sáng nay, không ít người chọn giải pháp hòa vốn, hoặc chấp nhận lỗ vì lo sợ giá sẽ còn giảm sâu thêm. Nhiều người không giấu được vẻ mặt căng thẳng, quyết định tới lui không biết có nên bán vàng hay không.

 

"Tôi với con trai đi cả đêm từ Hà Tây (cũ) lên đây để bán vàng vì các cửa hàng ở quê họ không chịu mua nữa, thế mà lên đây giá như thế này thì tôi bán làm sao được", một khách hàng phân trần với mọi người xung quanh. Ảnh: Thanh Bình

 

"Giá giảm là do dân mình thôi. Ùn ùn đi bán như này thì bảo sao nó không giảm cho được", khách hàng nam tên Hoàng, tỏ ra bình tĩnh. Anh cầm đến 50 lượng cũng định bán, nhưng rồi cầm vàng về sau khi chứng kiến đám đông huyên náo.

 

Trước tình cảnh giá quá thấp, nhiều người cũng quyết định như anh Hoàng và hy vọng giá sẽ lên khi cuộc đua bán lắng xuống. Một số khách hàng tỏ ra hiểu biết, nói với những người xung quanh: "Thể nào mai mốt giá cũng lên thôi, giá thế giới sáng giờ đã tăng đến 8 đôla rồi". Nhiều người tin tưởng cuối năm gần Tết thị trường sẽ lại đi lên.

 

Trong khi đó, cũng không ít nhà đầu tư hoan hỉ vì đã kịp thu lợi nhờ sốt giá. Vào sáng và trưa 11/11 khi thị trường còn ở mức cao, nhiều người cầm vàng đi bán, mặc thiên hạ chen nhau mua. Đà đua bán càng tăng mạnh vào buổi chiều sau thông tin Ngân hàng Nhà Nước cho phép nhập khẩu. Một số khách lẻ mang đến bán hàng chục đến cả trăm lượng. Nhiều người cầm trong tay một vài lượng, mong kiếm được chút tiền khi giá tăng vọt. Một đôi vợ chồng trẻ mang nữ trang vàng có khối lượng vài ba chỉ đi bán lúc giá treo ở 28,6 triệu đồng vào trưa 11/11. "Theo tôi, giá đã lên đến đỉnh rồi, không thể tăng thêm nữa nên bán bây giờ là hợp lý", một trong hai người cho biết.

 

Nhiều người hoan hỉ cười nói vì đã kịp bán vàng lúc giá chưa giảm sâu.

 

Cũng trưa hôm 11/11, bác Hằng, 65 tuổi đến từ quận Cầu Giấy cầm theo 2 lượng vàng, đứng ở cửa hàng từ 11h đến 13h chiều mới bán được vàng. Số vàng này bác mua cách đây nửa tháng định để dành tiết kiệm, nhưng thấy giá cao quá thì bán đi lấy tiền gửi ngân hàng. Lúc bác đến, cửa hàng niêm yết thu mua ở 28,50 triệu đồng. Đang lừng khừng không biết nên bán hay để dành tiếp thì giá rơi xuống 28,45 triệu đồng một lượng. Xót của, bác quyết định chờ xem giá có lên không thì niêm yết doanh nghiệp bán ra giảm thêm 50.000 đồng nữa và bác quyết định bán ngay trước khi mất thêm tiền. Dù bán chậm mất 100.000 đồng, nhưng bác vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác.

 

Sáng 11/11, xuất hiện nhiều người đứng bên ngoài cửa hàng, thấy ai cần mua vàng thì mời chào. Những người này bán với giá thấp hơn niêm yết bán ra của doanh nghiệp, và mua cũng cao hơn giá thu gom theo quan điểm "lợi cả đổi bên". "Chị mua vàng à, em đang có một ít, chị cần bao nhiêu", những người này không ngớt chào mời. Sau khi thỏa thuận xong, hai người nhanh chóng trao tiền, hàng. Trong số này, nhiều người chỉ bán 1 cây, 2 cây, một số người rao bán 20 cây.

 

Trong cơn sốt bán sáng sớm 12/11, một số người cũng không giấu được sự vui mừng khi giải phóng được "cục nợ". Sau cả tiếng đồng hồ chen chúc, chị Minh thở phào vì bán với giá 25,3 triệu đồng. Chị hoan hỉ nói: "May mà vẫn còn lời một ít". Tuy nhiên, tâm trạng vui sướng của chị chắc hẳn không giữ được lâu do các doanh nghiệp đã nâng giá lên vào chiều 12/11.

 

Thanh Bình (vnexpress)

 

 *

 

Sốt giá vàng, ai hốt bạc?

 

Đó là câu hỏi đọng lại sau đợt sốt giá vàng vừa qua. Câu hỏi này đã được ông Trần Thanh Hải - tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư  và kinh doanh vàng VN (VGB) - trả lời:

 

 

Ông Trần Thanh Hải - Ảnh: H.T.Vân

 

* Theo ông, ai được lợi trong đợt biến động giá vàng vừa qua?

 

- Ai cũng nghĩ đó là giới kinh doanh vàng. Nhưng theo tôi, họ chỉ đứng thứ hai. Được lợi nhất vẫn là những người kinh doanh USD tiền mặt tại thị trường tự do. Giới kinh doanh USD thường có thói quen đầu cơ. Họ trữ rất nhiều USD. Khi có cơ hội, họ kích giá vàng lên, sau đó đẩy giá USD tiền mặt tăng mạnh và tung ra bán cho giới nhập lậu vàng. Chỉ cần giá USD tiền mặt tăng từ 18.700 lên 19.500 đồng/USD, họ lãi 700 đồng/USD, cứ mỗi tờ 100 USD là 70.000 đồng.

 

Thứ hai mới đến giới kinh doanh vàng. Dân kinh doanh vàng không lời nhiều bởi họ không đầu cơ như giới buôn USD. Họ luôn cân đối VND - USD - vàng và thực hiện mua bán theo nguyên tắc mua ngay bán ngay, đặc biệt không đầu cơ vàng. Họ chỉ giữ số vàng là vốn của họ. Nếu có bán họ cũng phải lập tức mua lại, vì khi giá tăng họ sẽ bị lỗ, không bảo toàn được vốn. Như đã nói ở trên, do nhập vàng theo giá USD chợ đen đã tăng cao, vì thế giá vàng về đến VN cũng cao nên giới buôn vàng không còn lời nhiều. Ngoài ra được lợi phải kể đến những người dân đã bán vàng trong đợt vừa qua.

 

* Thế còn các công ty kinh doanh vàng lớn và các ngân hàng?

 

- Họ càng phải tuân thủ nguyên tắc cân đối giữa tiền - vàng và USD. Với các ngân hàng, họ nắm lượng vàng rất lớn. Nhưng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, họ phải duy trì trạng thái vàng theo một tỉ lệ để đảm bảo an toàn. Không thể có 50.000 lượng vàng ngân hàng cứ vét kho đem bán hết thu lợi.

 

Tuy nhiên, thị trường cũng rất phức tạp. Những đơn vị lớn thì phải bán số lượng lớn, không thể bán lẻ. Nhưng người mua số lượng lớn thì cũng rành tính toán, giỏi phán đoán, vì thế không dễ dàng để họ mua số lượng nhiều cho các đơn vị lớn hốt bạc. Thực tế khi giá vàng leo lên 29 triệu đồng/lượng, nhiều đơn vị tung vàng ra bán nhưng không bán được.

 

* Vậy thì ai thiệt?

 

- Đó là những người đã mua vàng trong những ngày qua. Giá vàng tăng có ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng chỉ rơi vào những người đang giao dịch bằng vàng. Như vay vàng, mua bán nhà bằng vàng đến kỳ phải thanh toán và cả những người vì sốt ruột đi mua vàng. Ngoài ra còn có những người lướt sóng với vàng và số này khá đông.

 

Với các đơn vị kinh doanh vàng, không phải đơn vị nào cũng lời, có đơn vị lỗ nặng vì họ đã lướt sóng với vàng. Cũng cần phải nói rằng đợt biến động giá vàng này kéo dài, vì thế có mua, có bán là có lời, có lỗ. Thậm chí có đơn vị kinh doanh vàng lớn cũng phải đi mua vàng trong vài ngày qua khi giá tăng nóng. Nguyên nhân là họ đã bán vàng ở mức giá 25 triệu đồng, chưa kịp mua vào thì giá leo lên 28 triệu rồi 29 triệu đồng/lượng.

 

* Ông nhận định gì về sức mua trong đợt sốt vàng vừa qua?

 

- Có thông tin người dân phải xếp hàng để mua vàng. Tuy nhiên qua khảo sát tôi cho rằng lượng vàng chu chuyển trong những ngày qua có tăng nhưng không đến mức phải xếp hàng mua vàng. Có đông người mua vàng hơn nhưng cũng chỉ mua một vài chỉ. Còn mua đến trăm lượng thì lại rơi vào những người lướt sóng với vàng. Trường hợp này họ không mua ở các cửa hàng vàng nhỏ lẻ. Thật ra giá vàng tăng, thị trường chộn rộn và tác động đến yếu tố tâm lý nhiều hơn.

 

* Theo ông, việc can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước là đã kịp thời?

 

- Tôi nghĩ nếu sớm thì vẫn tốt hơn. Ở đây không cần phải cho nhập ngay vàng. Chỉ cần lên tiếng sẽ cho nhập vàng thì thị trường sẽ khác. Lúc đó, mọi người có vàng sẽ không còn găm giữ. Cũng khó trách doanh nghiệp và người có vàng. Bởi họ bán ra nhưng biết trước rằng không cho nhập vàng, như vậy không có đầu vào, vàng đi vàng không về, giá tăng lên, coi như họ bị ăn vào vốn. Tương tự, với người dân có vàng, ai cũng muốn bán giá tốt nhất, cao nhất, từ đó găm vàng chờ giá lên nữa.

 

Khi mà ai cũng găm hàng vì biết không cho nhập vàng đã tạo cơ hội cho những người có vàng muốn bán cùng đẩy giá lên.

 

Nhưng tôi hiểu việc chậm công bố cho nhập vàng cũng có lý do của nó. Bởi chúng ta đang phải thực hiện nhiều mục tiêu khác, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có việc chống nhập siêu, ổn định sức mua của đồng tiền VN... Cho nhập vàng, sử dụng nhiều USD, nhập siêu tăng, nếu không xử lý tốt lại ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác.

 

* Xin hỏi câu cuối, là doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư vàng, công ty của ông chắc cũng kiếm được khá từ đợt tăng giá vàng vừa qua?

 

- Chúng tôi chỉ tổ chức sàn vàng và là nơi cho các nhà đầu tư đến kinh doanh mua bán, qua đó thu phí. Đúng là trong đợt biến động vừa qua, doanh thu mua bán vàng trên sàn của công ty tăng gấp ba lần, chúng tôi thu được nhiều phí. Còn chuyện bán vàng giá cao, lời bao nhiêu là do các cá nhân và tổ chức kinh doanh trên sàn.

 

T.TU. thực hiện (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu