Ban quản lý chợ Bình Tây đã kêu gọi các tiểu thương kinh doanh ngành hàng này không bán ra thị trường nữa, nhưng theo tìm hiểu của Đất Việt, người bán chỉ cẩn trọng hơn khi giao dịch còn khách cần bao nhiêu cũng có.
Khác với trước đây, mặt hàng xí muội, trái cây khô được bày bán tràn lan, chiều qua, hầu như không có sạp bánh mứt nào trong chợ Bình Tây còn thấy mặt hàng này. Trong vai khách hỏi mua xí muội, phóng viên Đất Việt chỉ nhận được ánh nhìn dè dặt kèm với cái lắc đầu. Chủ sạp Mai Cầu cho biết, một vài ngày gần đây, nguồn cung xí muội đã “đứt”, muốn lấy hàng, phải đợi một, hai hôm nữa xem sao.
![]() |
| Dù các cơ quan chức năng công bố xí muội nhập từ Trung Quốc bị nhiễm chì nhưng ở không ít nơi mặt hàng này vẫn được bày bán. Ảnh: TNLinh. |
Tuy vậy, nếu khách tỏ ý thật sự cần mua, một vài chủ sạp cũng “chịu khó” để lại cho “một ít”. Tại sạp Phát Chung, người bán hàng đã phải vất vả dời chuyển nhiều thùng nặng để lôi ra từ gầm sạp một gói xí muội nhỏ khoảng hơn một kg. Cũng như số xí muội được xác định bị nhiễm chì hoặc chứa cyclamate, bọc xí muội tại sạp Phát Chung cũng không hề được đóng gói, in nhãn mác, xuất xứ, hạn sử dụng…
Tại khu vực bánh mứt của chợ, khá nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục bán xí muội và trái cây khô. Tuy nhiên, hầu như chợ này chỉ bán xí muội thịt (không hạt), ngọt, mềm của Trung Quốc, giá bán lẻ từ 55.000 - 60.000 đồng một kg. Một tiểu thương cho biết, nếu mua nhiều sẽ được giảm giá và muốn bao nhiêu cũng có. Riêng loại xí muội hột, có vị mặn do các cơ sở trong nước sản xuất tuyệt nhiên không xuất hiện ở chợ này. Ở chợ Bà Chiểu, nơi chưa được kiểm tra, xí muội, trái cây khô các loại vẫn được bày bán.
Sức mua vẫn ổn định
Mặc dù thông tin về xí muội nhiễm chì được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, song hoạt động mua, bán xí muội và trái cây khô có xuất xứ từ Trung Quốc vẫn rất nhộn nhịp. Đại diện Ban quản lý chợ Bình Tây cho biết, do không theo dõi báo chí, thiếu thông tin, nhiều người ở tỉnh tiếp tục về chợ Bình Tây mua xí muội thịt rồi mang về bỏ mối hoặc bán lẻ.
Tại một số trường học, xí muội được mua, bán bình thường. Chiều qua, trước cổng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP HCM), một số học sinh vẫn vô tư mua và chia nhau những bịch xí muội nhỏ, không nhãn mác (cả loại có hạt và không hạt), mà không hề biết mối nguy hiểm về sức khỏe đang rình rập.
Một người bán hàng rong cho biết có nghe thông tin về xí muội và trái cây nhiễm chì, nhưng hàng ở chợ Bình Tây mới bị nhiễm chì, còn hàng tại chợ Bà Chiểu, Thị Nghè, nơi bà vẫn lấy hàng thì không vấn đề gì. Vả lại, cũng theo người bán hàng này, xí muội, trái cây khô Trung Quốc mới bị, còn hàng của bà được chủ nhập từ Đài Loan nên yên tâm.
Sở Y tế TP HCM cho biết, Sở đã đề nghị đoàn kiểm tra của Q.6 kiểm tra tất cả các hộ kinh doanh những mặt hàng nói trên ở chợ Bình Tây, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các điểm bán hàng rong trong và ngoài trường học, nếu có bán các sản phẩm nói trên không nhãn mác, bao bì... cũng sẽ bị tịch thu, tiêu hủy.
| “Phố ô mai” Hà Nội vẫn tấp nập |
