Những lao động này đều ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, được Trung tâm xuất nhập khẩu đầu tư Xây dựng và Lao động Thăng Long thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long đưa sang Syria. Tại đây, nhiều người thường xuyên không được trả lương hoặc trả lương không đầy đủ theo hợp đồng đã ký kết, thậm chí có trường hợp còn bị môi giới bán qua bán lại cho hơn 10 công ty. Nguy hiểm hơn, sau đó một thời gian có những trường hợp người lao động đã không thể liên lạc được với gia đình ở quê hương.
Người thân ở quê bặt tin
Theo sự chỉ dẫn của cán bộ UBND xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, chúng tôi đến gặp bà Nguyễn Thị Xen ở thôn Long Lanh. Gia đình bà Xen có con gái là chị Nguyễn Thị Huyền, 35 tuổi, đi xuất khẩu lao động sang Syria theo hợp đồng với Trung tâm xuất nhập khẩu đầu tư Xây dựng và Lao động Thăng Long. Bà Xen nghẹn ngào trong nước mắt: “Con tôi bị lừa, đẩy qua đẩy lại 12 công ty, không có lương, thường xuyên bị đánh đập, biết bao giờ nó quay về được”. Nguy hiểm hơn, đến nay chị Huyền vẫn không thể về nước, dù người nhà đã phải gửi 1.500 USD để "chuộc" về.
![]() |
| Đào tạo nghề cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Tring Kiên |
Trình bày sự việc với chúng tôi, thân nhân của 8 lao động trên mang gần 300 lá đơn kiến nghị, tố cáo gửi tới các cấp có trách nhiệm ở Bắc Giang đề nghị giúp đỡ để làm bằng chứng.
Lảng tránh trách nhiệm?
Trước đó, tháng 10/2008, UBND huyện Lục Nam giới thiệu về các xã Trung tâm xuất nhập khẩu đầu tư Xây dựng và Lao động Thăng Long tuyển dụng lao động nữ giúp việc tại Syria, với mức phí khá hấp dẫn: chỉ 13 triệu đồng.
Vì có đầy đủ các giấy tờ về mặt pháp lý, trung tâm nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dân. Sau đó, UBND các xã ở huyện Lục Nam còn tổ chức hội nghị và tiến hành làm thủ tục giúp đăng ký tuyển dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, trung tâm này thu của các lao động gần 800 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến tháng 11/2008, sau khi người lao động đã hoàn tất các thủ tục và đóng kinh phí xuất cảnh, chỉ có 9 người được Sở LĐ-TB-XH Bắc Giang ký hồ sơ xuất khẩu lao động sang Syria. Số còn lại, sau một thời gian chờ đợi mà không thấy động tĩnh gì, đã đến văn phòng đại diện của Trung tâm này tại thị trấn Đồi Ngô, đòi tiền. Tuy nhiên, những cán bộ có liên quan của Trung tâm xuất nhập khẩu đầu tư Xây dựng và Lao động Thăng Long, lúc này đã trốn biệt.
Sau khi xác minh vụ việc, ngày 20/8, công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đã tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Văn Hưng, ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, cán bộ trực tiếp làm việc với chính quyền và người dân 17 xã ở huyện để tuyển dụng lao động đi Syria.
Trước câu hỏi về trách nhiệm của Trung tâm xuất nhập khẩu đầu tư Xây dựng và Lao động Thăng Long, ông Trần Thanh Minh, Phó giám đốc Trung tâm vào thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ "ậm ừ", mà không trả lời thẳng vào vấn đề.
Lúc này, khi thủ phạm lừa đảo còn ngoài vòng pháp luật, thân nhân của những người được Trung tâm xuất nhập khẩu đầu tư Xây dựng và Lao động Thăng Long đưa sang Syria "đem con bỏ chợ" đang phấp phỏm sống trong lo âu.
