Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Móc túi” doanh nghiệp bằng phương án chữa cháy

15/11/2009 5 phút đọc Duy Nhân (Nld)
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phải nộp tiền cho đại úy Nguyễn Thế Phượng, đội phó đội PCCC,
“Móc túi” doanh nghiệp bằng phương án chữa cháy
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phải nộp tiền cho đại úy Nguyễn Thế Phượng, đội phó đội PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng, dù không hề được thực tập phương án chữa cháy.
 

Thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp (DN) ở  Sóc Trăng nhận được bản kế  hoạch phối hợp thực tập phương án chữa cháy từ tay đại úy Nguyễn Thế Phượng, đội phó đội PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng. Kế hoạch này do một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC phê duyệt để đội phó đội PCCC mang đi... “móc túi” DN.


Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, DNTN Mỹ Trân (sản xuất bánh pía, lạp xưởng ở phường 7, TP Sóc Trăng) nhận được kế hoạch thực tập phương án chữa cháy từ tay đại úy Nguyễn Thế Phượng. Kế hoạch nêu tổng chi phí DN phải chi là trên 2 triệu đồng nhưng đại úy Phượng không tổ chức thực tập mà vẫn thu 1,6 triệu đồng.

Tương tự, DNTN xăng dầu Trà Men (TP Sóc Trăng) cũng nhận được kế hoạch thực tập phương án chữa cháy từ tay đại úy Phượng do thượng tá Vương Như Trung, phó Phòng Cảnh sát PCCC, ký duyệt. Kế hoạch ghi chi phí trên 2,7 triệu đồng nhưng trên thực tế đại úy Phượng không tổ chức thực tập mà vẫn thu 2 triệu đồng của DN này. Việc lấy tiền này có phiếu thu do Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sóc Trăng phát hành và thượng tá Vương Như Trung ký tên với danh nghĩa là thủ trưởng đơn vị.

 


Cơ sở bán lẻ xăng dầu số 70 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng đã phải chi 3,7 triệu đồng mặc dù không hề được thực tập phương án chữa cháy


Thượng tá Trần Hoàng Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết kế hoạch thực tập phương án chữa cháy nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nâng cao chuyên môn để ứng phó kịp thời khi hỏa hoạn xảy ra tại DN.

Trong đó, một phần kinh phí sử dụng từ ngân sách của ngành, một phần DN phải chi bởi kế hoạch này cũng gắn với lợi ích của DN. Tuy nhiên, nhiều DN cho rằng chuyện lửa cháy, xe cứu hỏa vào nơi sản xuất là điều tối kỵ nên thà mất tiền chứ không phối hợp thực tập chữa cháy.

Đây chính là kẽ hở để cán bộ PCCC “móc túi” DN mà không cần phải đưa phương tiện và lực lượng đến thực tập. Theo ông Minh, qua xác minh cho thấy rất nhiều nơi đại úy Phượng thu tiền nhưng không xuất hóa đơn. Cụ thể, cơ sở bán lẻ xăng dầu 70 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng bị “móc túi” trên 3,7 triệu đồng; cơ sở bán lẻ xăng dầu Thái Châu chi cho đại úy Phượng 2 triệu đồng. Sau khi thu tiền tại hai cơ sở này, đại úy Phượng chi bồi dưỡng cho chiến sĩ Phạm Thành Trung vì có công lập ra phương án trình thượng tá Vương Như Trung phê duyệt.


Theo thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cán bộ PCCC đi liên hệ nhận tiền DN là sai nguyên tắc, cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, thiếu tướng Thảo cho biết chưa hề nghe cấp dưới báo cáo gì về vụ tiêu cực xảy ra ở Phòng Cảnh sát PCCC nên sẽ chỉ đạo kiểm tra làm rõ để chấn chỉnh kịp thời.

Không chỉ có các DN kinh doanh xăng dầu, sản xuất bánh pía, lạp xưởng mà những DN kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác cũng bị “móc túi” bằng cách trên. Kết quả xác minh cho thấy khách sạn Phú Lợi (TP Sóc Trăng) đã chi tiền cho đại úy Phượng 2 lần.

Đại diện khách sạn cho biết đại úy Phượng chỉ lập một phương án năm trước và thu 2,4 triệu đồng nhưng năm sau thấy hiện trạng khách sạn không có gì thay đổi nên không cần lập phương án nhưng vẫn thu tiếp 2,4 triệu đồng. Cả hai lần đều không xuất phiếu thu. Tại khách sạn Thành Hưng (TP Sóc Trăng), kế hoạch nêu tổng chi phí trên 1,8 triệu đồng, chủ khách sạn xin giảm xuống còn 1 triệu đồng. Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, tuy đại úy Phượng không thu tiền phương án chữa cháy nhưng liên hệ bán một số dụng cụ chữa cháy với tổng số tiền trên 12,5 triệu đồng.


Thượng tá Trần Hoàng Minh khẳng định qua xác minh tại các DN vừa nêu đã có đủ cơ sở để xử lý kỷ luật đại úy Phượng. Về phần thượng tá Vương Như Trung, ông Minh cho biết mặc dù thượng tá Trung đã ký duyệt phương án nhưng không bị xem xét xử lý vì đại úy Phượng đã thừa nhận hết những sai phạm về mình (!?).

 

Bài và ảnh: DUY NHÂN (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu