Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài vừa có công văn khẩn giao Công an TP điều tra xác minh vụ giả mạo giấy tờ trong việc bán hóa giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước (SHNN) cho một người đã định cư tại Mỹ. Sở Xây dựng, Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà TP phải cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Công an TP để phục vụ công tác điều tra.

Dãy nhà 337/2/6 Lê Văn Sỹ thuộc sở hữu Nhà nước đã được hóa giá sai cho ông Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: B.HÀ
Con voi chui lọt lỗ kim
Theo tài liệu chúng tôi có được, căn nhà số 337/2/6 Lê Văn Sỹ (phần nhà phụ biệt thự), phường 1, quận Tân Bình - TPHCM (diện tích khuôn viên đất 115,4 m²) có nguồn gốc là nhà thuộc SHNN do Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà TP quản lý, trong đó gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh đã được cho thuê và lưu cư tại căn nhà trên. Đúng ra, khi ông Ngọc Anh và gia đình được xuất cảnh định cư tại nước ngoài theo diện H.O thì ông này phải giao trả nhà cho Nhà nước, song việc này đã bị “ém” đi mà các cơ quan được giao chức năng quản lý chẳng hay, chẳng biết.
Đùng một cái, ngày 18-4-2007, căn nhà trên đã được bán hóa giá cho ông Ngọc Anh theo Nghị định 61/CP. Điều đáng nói, theo tinh thần của Nghị định 61/CP, Chính phủ cho phép hóa giá những căn nhà này với điều kiện người được hóa giá nhà không xuất cảnh định cư ở nước ngoài, tuy nhiên theo hồ sơ tại Cục Xuất Nhập cảnh - Bộ Công an thì ông Ngọc Anh đã định cư tại Mỹ theo diện H.O nhiều năm nay.
Ngoài ra, theo điều 2 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB của UBND TPHCM quy định: “Người mua nhà ở thuộc SHNN phải có hộ khẩu thường trú tại TPHCM, trừ trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, không có hộ khẩu tại TPHCM, Sở Địa chính - Nhà đất, Hội đồng Bán nhà ở TP báo cáo UBND TP xét giải quyết”. Thế nhưng, hồ sơ của ông Ngọc Anh đã được cán bộ Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà TP “cho qua” một cách dễ dàng. Sau khi căn nhà được hóa giá và cấp chủ quyền, ông Ngọc Anh đã bán lại cho bà Q.
Quản lý lỏng lẻo
Theo tài liệu mà cơ quan chức năng thu thập được, ông Ngọc Anh đã cố tình sử dụng những kẽ hở trong quản lý để thực hiện âm mưu mua căn nhà theo giá ưu đãi, thậm chí giả mạo chữ ký và một số giấy tờ của cơ quan chức năng. Cụ thể trong suốt 2 năm 2006 – 2007, ông Ngọc Anh từ Mỹ đã liên tục trở về Việt Nam khi được tin cơ quan chức năng đang làm thủ tục đo đạc nhà. Ông Anh đã dùng thủ đoạn giả mạo để hoàn tất thủ tục hóa giá nhà, được cấp giấy chứng nhận, sau đó tiếp tục bán nhà, chuyển đổi giấy chứng nhận cho người mua. Không chỉ lừa được cán bộ đo đạc, ông Ngọc Anh còn giả mạo cả chữ ký của một công an phường 1, quận Tân Bình khi xác nhận tại phường về việc không đi xuất cảnh, đang ở Việt Nam để được hóa giá nhà.
Giải thích về trách nhiệm của quận trong việc giải quyết hồ sơ pháp lý để căn nhà trên được cấp chủ quyền, trong một báo cáo với UBND TPHCM, bà Thái Thị Dư, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho rằng: Thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của bà Q., căn nhà 337/2/6 Lê Văn Sỹ không có tên trong danh sách ngăn chặn tranh chấp, thế chấp. Vì thế, Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình đề xuất UBND quận cấp giấy chứng nhận cho căn nhà trên vào tháng 10-2007.
Còn trong báo cáo của Công an phường 1, quận Tân Bình thì cho rằng: Công an phường không có người nào tên Nguyễn Thị Xuân mà chỉ có đại úy Phạm Thị Xuân, là cán bộ nội cần tiếp dân của Công an phường 1. Hình dấu tròn đóng trong đơn không phải là dấu của Công an phường 1 và chữ ký cùng chữ viết trong đơn không phải chữ ký, chữ viết của bà Phạm Thị Xuân.
| Kiểm điểm cán bộ liên quan
|