Lần đầu tiên một Festival tôn vinh hạt lúa, hạt gạo của Việt Nam được tổ chức tại vựa lúa lớn nhất nước: Đồng bằng Sông Cửu Long. VietNamNet hỏi chuyện người đứng đầu tỉnh Hậu Giang, địa phương đăng cai tổ chức sự kiện này.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Phong Quang nói rằng nước ta là một nước nông nghiệp, "hạt gạo là hạt ngọc", nhưng rõ ràng chưa từng có một sự kiện nào tôn vinh hạt lúa, hạt gạo. Đó là lý do tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức sự kiện này.
- Tuy nhiên, chúng tôi muốn hỏi rằng tỉnh Hậu Giang hy vọng gì sau Festival này, hay chỉ quảng bá "hoành tráng" xong rồi... để đó?
Chúng tôi thấy sau khi chia tách 5 năm, Hậu Giang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng cũng như đời sống của người dân. Tỉnh nằm ở khu vực căn cứ địa cách mạng, xương máu của bao đồng chí, đồng bào cũng như bộ đội miền Bắc đã đổ xuống nơi đây. Cho nên, toàn thể Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang nghĩ rằng phải làm một việc gì đó để tôn vinh vùng đất là vựa lúa của cả nước.
![]() |
| Ông Nguyễn Phong Quang (áo trắng) đang giới thiệu về sự ngổn ngang của một Hậu Giang đang cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tổ chức Festival tôn vinh hạt gạo Việt. Ảnh: GVT |
Vì sao Hậu Giang điều kiện khó khăn như thế mà lại đứng ra tổ chức Festival lúa gạo VN lần thứ nhất? Đây cũng là một câu hỏi đặt ra đối với Đảng bộ Hậu Giang. Có phải nghèo mà "làm phách" hay không? Nghèo mà không biết số phận của mình để mà làm những chuyện lớn lao như vậy?
Đó là câu hỏi đầu tiên đối với Đảng bộ chúng tôi. Chúng tôi nghĩ việc làm này có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Chúng tôi ở đây xuất phát từ quán triệt tinh thần Nghị quyết TƯ 7 (vẫn được xem là Nghị quyết Tam nông, dù đề cập rất nhiều nội dung - NV). Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là vấn đề rất lớn, liên quan đến an ninh lương thực quốc gia.
Vì hạt gạo, hạt lúa của ĐBSCL, cũng như của cả nước, chúng tôi đứng ra cùng các nhà doanh nghiệp để làm thế nào người dân cả nước hiểu được quá khứ hình thành cây lúa nước từ xa xưa đến hôm nay, chúng ta có được hạt lúa, gạo xuất khẩu ra nước ngoài. Và VN nằm ở vị trí tương đối khá cao về xuất khẩu lúa gạo ngày nay.
- Vậy người nông dân đứng đâu trong và sau Festival lúa gạo này, hay lại tiếp tục "tự bơi", thưa ông?
Chúng tôi mong muốn đây là Festival của hạt gạo Việt Nam, chứ không phải hội tụ về đây để vui chơi, sau Festival này, hạt lúa, hạt gạo đi đến đâu thì mặc kệ. Bởi vì nước ta là nền sản xuất nông nghiệp, chúng ta đi lên không thể tách rời nông nghiệp. Ông cha ta nói "hạt gạo là hạt ngọc", mà lúa gạo cũng là một vấn đề an ninh lương thực quốc gia cho nên ta phải đặt vấn đề quan trọng.
![]() |
| Toàn cảnh cuộc họp báo giới thiệu Festival lúa gạo Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang ngày 17/11/2009. Ảnh: GVT |
Festival lần này sẽ đi vào chiều sâu. Đó là làm thế nào để nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng miền Trung cùng gắn kết lại. Muốn vậy, phải cùng hiểu được nguồn gốc hình thành của cây lúa nước đi lên.
Đó là nói chuyện về quá khứ, để hiểu được hiện tại và hướng đi lên của cây lúa nước Việt Nam trong tương lai để đến với thế giới.
Điều thứ hai nữa là vừa qua, đối với người nông dân, có những nơi hiệu quả chưa cao. Tức là sản xuất, kể cả giống lúa có nơi chưa đồng bộ. Trước hết, về cây giống, hoặc là ngay vấn đề thời vụ, kể cả công tác khuyến nông, kể cả giải quyết vấn đề thu hoạch, để làm thế nào để người nông dân bớt đi được sự thất thoát sau thu hoạch.
Festival lần này phải nói lên được điều đó, rút ra được cái không hợp lý, từ đó có thể đưa cho nông dân có được một nền sản xuất giữa quá khứ và hiện tại để đi lên cho vững chắc hơn.
Các tỉnh sẽ chụm đầu cùng nghĩ tìm ra hướng đi thích hợp nhất cho hạt lúa, hạt gạo hôm nay ra với thế giới, giúp dân làm giàu từ mảnh đất của chính mình.
Điều thứ ba nữa là hạt lúa, hạt gạo của Việt Nam làm thế nào để có được vị trí trên thế giới? Qua Festival, tôi tin rằng cả thế giới sẽ biết hạt gạo của Việt Nam như thế nào. Trước đây thì chưa có ai để mà đi quảng bá, để mà tôn vinh hạt lúa, hạt gạo, khẳng định để có được chiều rộng chiều sâu như thế. Chưa có văn bản nào khẳng định hạt gạo, hạt lúa của mình. Cho nên lần này tôi tin sẽ khẳng định được hạt gạo, hạt lúa Việt Nam với thế giới.
- Điều dư luận lo ngại là hiện có phong trào "Nhà nhà làm Festival, địa phương đua nhau làm Festival". Hậu Giang sẽ làm gì để chứng minh mình sẽ có cách làm khác? Đồng thời, tận dụng được cơ hội giao thương này để tự giới thiệu về địa phương mình và gắn tên lên bản đồ xuất khẩu lúa gạo?
Mới đây, tôi đi xuống với nông dân, người ta nói rằng Hậu Giang mình mới chuẩn bị tổ chức thôi, bây giờ giá lúa các nơi lại tăng lên rồi. Họ cùng cho rằng giá lúa lên cao tới đây còn lên cao nữa.
![]() |
| "Hạt ngọc". Ảnh của tác giả Duy Bằng, tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi ảnh nhân dịp Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất. |
Tôi mong rằng sau Festival lúa gạo này, giá trị lúa gạo người nông dân sản xuất ra sẽ có lãi hơn và định hướng của những người nông dân sẽ được tốt hơn.
Bên cạnh đó còn có hàng hoá nông sản, rồi vấn dề quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.
Cái thứ hai nữa là đối tác doanh nghiệp để đầu tư cho Hậu Giang thì qua các cuộc họp mặt doanh nghiệp ở Hà Nội, TP.HCM, chúng tôi tới đây đã có 15 dự án đăng ký trên 40 ngàn tỷ đồng.
Đây là con số rất lớn, thể hiện sự đồng tình ủng hộ của các doanh nghiệp đối với Hậu Giang - trung tâm tiêu dùng của sông Hậu.
Festival lần này sẽ là cơ hội quảng bá, cũng lại là thách thức không nhỏ dể Hậu Giang tự giới thiệu mình trên bản đồ lúa gạo, không chỉ trong nước, mà cả trên tế giới.
-
Trường Minh (Vietnamnet)
Ngày 17/11, Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam 2009 đã tổ chức họp báo giới thiệu chi tiết chương trình hoạt động của sự kiện được cho là nổi bật nhất ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm nay. Theo đó, lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra tối 28/11, các sự kiện chính sẽ lần lượt diễn ra đến hết ngày 2/12. Theo Ban Tổ chức Festival, hiện đã có hơn 500 gian hàng đăng ký tham gia trưng bày, triển lãm (trong đó có 100 gian hàng về lúa gạo). Khu triển lãm của Bộ NN&PTNT sẽ tái hiện cuộc sống sản xuất nông thôn ba miền. Có 30 tỉnh, thành phố và hơn 300 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký tham dự. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) và các quốc gia có quan hệ mua bán lúa gạo với Việt Nam. Trong khuôn khổ Festival, sẽ diễn ra hội thảo “Kênh xáng Xà No - Con đường lúa gạo miền Hậu Giang” (Trường ĐH Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang chủ trì), hội thảo khoa học “Cây lúa Việt Nam” (Bộ NN&PTNT chủ trì), hội thảo quốc tế “Lúa gạo Việt Nam - Xuất khẩu và hội nhập” (Bộ Công thương chủ trì). Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival Lúa gạo VN lần đầu tiên do tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức còn có “Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hậu Giang” với sự tham gia của 150 nhà đầu tư trong và ngoài nước.
|


