Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cơ hội và rủi ro hậu khủng hoảng

19/11/2009 5 phút đọc Thùy Ân
Tỷ giá hối đoái biến động liên tục, thiếu vốn, lãi suất cao, hàng tồn kho đang chiếm 5% GDP kèm theo nguy cơ nợ xấu,
Cơ hội và rủi ro hậu khủng hoảng
Tỷ giá hối đoái biến động liên tục, thiếu vốn, lãi suất cao, hàng tồn kho đang chiếm 5% GDP kèm theo nguy cơ nợ xấu, nợ quá hạn… là những khó khăn lớn mà các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm nhỏ và vừa, sẽ phải đối mặt trong năm 2010.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Cao Sỹ Kiêm đánh giá, thời gian qua việc điều hành chính sách tài chính có một số thiếu sót, gây sức ép và ảnh hưởng đến một số lĩnh vực kinh tế, gây rủi ro cho DN, nhất là tỷ giá, lãi suất, tín dụng, quản lý ngoại hối.

Nên vay vốn bằng USD

Theo quan điểm của Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa, doanh nghiệp và cả nhà đầu tư đều chung tâm lý e dè, thận trọng trước những nghi ngại về sự phục hồi thực tế của kinh tế. Nỗi sợ hãi khiến họ tìm kiếm nơi “trú ẩn” như đầu tư vàng, khiến giá vàng tăng chóng mặt thời gian qua. Việc doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu, đầu tư căn cơ, kỹ lưỡng chắc chắn sẽ kéo dài, làm cho vốn đầu tư vào Việt Nam sắp tới sẽ giảm.

TS Nghĩa dự đoán năm 2010 rất khó xảy ra tăng lãi suất “nóng” như năm 2007. Tuy nhiên, xu hướng tăng lãi suất sẽ diễn ra suốt thời kỳ kinh tế phục hồi và hưng thịnh. Cụ thể, lãi suất cho vay chủ chốt vào cuối năm 2009 sẽ tăng từ 6,5% lên 8% một năm và đến cuối quý I năm 2010 tăng trên 10% một năm.

Ngân hàng khó huy động vốn buộc phải nâng cao lãi suất huy động đầu vào, đẩy mạnh lãi suất đầu ra. Do đó, DN nên tập trung vào các mặt hàng chủ lực có sức cạnh tranh cao, không nên sản xuất đại trà, hàng đắp đống không bán được mà lãi suất, chi phí tăng.

Ông Nghĩa dự báo, về trung hạn lạm phát cả năm 2009 chỉ mức 3% và 2010 là 7%. Giá cả nhiều mặt hàng 2010 cơ bản cũng không thay đổi.

Chủ tịch Hội DNNVV Cao Sỹ Kiêm phân tích, đầu năm 2010 mức độ tăng lãi suất của Việt Nam sẽ mạnh hơn các nước. Do đó, DN xuất khẩu ngay từ bây giờ nên vay vốn trực tiếp ngoại tệ vì với mức lãi suất VND trên 10%, nếu vay VND để mua USD thì trên mỗi một triệu USD, DN sẽ mất thêm 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, nên chọn những ngân hàng có công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro tỷ giá.

Tỷ giá hối đoái liên tục biến động khiến nhiều DN hoạt động XNK bị động, lúng túng. Ảnh: TNLinh
Tạo sản phẩm khác biệt

Theo các chuyên gia, kinh tế trong nước và thế giới phục hồi thì Chính phủ sẽ cấu trúc, thay đổi cơ cấu xuất khẩu, lao động và hoạt động của các thị trường, nhất là bất động sản, chứng khoán. Đồng thời tập trung sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống luật, cơ chế.

Cụ thể, Chính phủ đang thiết kế gói kích cầu hậu suy giảm, cùng với Nghị định 56 sẽ hỗ trợ cho DNVVN về vốn, đất đai… Bên cạnh đó tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, xây dựng phát triển thị trường trong nước. “Kinh tế ổn định, đời sống tăng lên, lượng hàng hóa cho tiêu dùng và xuất khẩu cần nhiều. Đây là cơ hội để DN đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”, ông Kiêm nhận định.

Ông Trương Đình Tuyển, cố vấn Văn phòng Chính phủ, cho rằng kinh tế thế giới phục hồi còn yếu ớt với tỷ lệ thất nghiệp cao. Đây là cơ hội để DN trong nước xuất khẩu sản phẩm thủy sản, nông sản giá rẻ. Vị cựu Bộ trưởng Thương mại này khuyến cáo, khó khăn lớn của các DNNVV hiện nay là đang áp đặt tư duy của mình cho khách hàng, sản xuất những mặt hàng theo ý mình, không có mặt hàng cốt lõi, không xác định khách hàng mục tiêu …

“VN là nước xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới, nhưng chỉ là hàng gia công, trong khi bỏ ngỏ thị trường nội địa vì tâm lý gọn nhẹ, xuất hẳn lô không cần đầu tư mạng lưới phân phối, dịch vụ”, ông Tuyển nhận xét.

Bắt đầu từ ngày 1/10/2009, thuế suất một số mặt hàng vào Nhật Bản chỉ còn 0% và vào Trung Quốc và ASEAN là 6%. Đây là cơ hội rất thuận lợi để các mặt hàng dây cáp điện, nhựa, may mặc…vươn xa. “Phải chọn đối tượng khách hàng để tạo ra sản phẩm khác biệt, phù hợp với túi tiền khách hàng chứ không phải làm ra sản phẩm tốt nhất”, ông Tuyển lưu ý và khuyên DN nên chú trọng chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để vượt qua rào cản kỹ thuật của các nước.
 
Thủy An (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu