Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Gas 'Ông Địa'

20/11/2009 3 phút đọc Nguyễn Tiến Hưng
Ông Trần Văn Phận, ở ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng (Cái Nước, Cà Mau) cười rất tươi: “Khí gas theo ống giếng nước, từ
Gas 'Ông Địa'

Ông Trần Văn Phận, ở ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng (Cái Nước, Cà Mau) cười rất tươi: “Khí gas theo ống giếng nước, từ đất lòng đất phụt lên, xài thoải mái, không tốn tiền. Chúng tôi đặt tên là gas Ông Địa cho có nhãn hiệu!”.

 

Anh Nguyễn Chí Cường châm lửa đốt vết nứt gần giếng khoan nước

 

Xài không hết, chia cho hàng xóm

 

Người sử dụng khí gas đầu tiên ở ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng (Cái Nước, Cà Mau) là ông Trần Văn Phận, 57 tuổi.

 

Hồi năm 1998, gia đình ông khoan giếng nước ngầm. Thấy nước có mùi khó chịu, không dám sử dụng. Ông quyết định tốn tiền để cho thợ khoan giếng khác ở gần để xài.

 

Ông nhớ lại: “Tình cờ, mấy đứa nhỏ nghịch chơi, châm lửa vào mũi giếng cũ, lửa phát cháy hoài không tắt!”.

 

Thế là ông Trần Văn Phận lấy cái khạp úp xuống miệng giếng nước có khí gas tự nhiên, trét xi - măng phần dưới cho kín. Phía đít khạp quay lên trên, ông khoét lỗ cho vừa với ống nhựa, dẫn khí vào chứa trong túi khí ni - lông như hầm khí biogas để đun nấu, khỏi phải mua gas ở chợ.

 

Ông Phạm Hoài Hận, ở ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng (Cái Nước) lấy kinh nghiệm thu khí gas tự nhiên của gia đình, làm mướn cho các hộ dân quanh vùng thu gom khí gas tự nhiên.

 

Có ai đặt làm, ông Phạm Hoài Hận khảo sát những giếng nước có mùi khí gas hay không? Nếu có khí gas thì ông Hận ký hợp đồng “có khí gas mới lấy tiền”.

 

Đến thời điểm này, có hơn 30 hộ dân ở ấp Bào Vũng, Phong Lưu (Cái Nước, Cà Mau) sử dụng khí gas tự nhiên để đun nấu mà không tốn tiền mua gas công nghiệp.

 

Hệ thống thu gom khí gas tự nhiên tương tự như cách làm khí biogas. Người dân chỉ cần mua bếp gas, rồi đấu nối với ống khí gas tự nhiên, bật lên, thế là đun nấu.

 

Ông Địa có an toàn và thân thiện?

 

Hiện nay, xã Tân Hưng có trên 30 gia đình có cây nước ngầm, có khí gas tự nhiên, sử dụng làm chất đốt. Những hộ dân sử dụng không biết loại khí gas là gì? Có độc hại không, khi người dân vẫn băn khoăn.

 

Khảo sát hiện tượng khí gas tự nhiên tại xã Tân Hưng, kỹ sư Nguyễn Đình Văn, PGĐ Trung tâm thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Cà Mau nhận định: “Đây có thể là khí metan (CH4) trầm tích nhưng chất lượng rất tốt. Khí gas cháy có ngọn lửa màu xanh như gas công nghiệp, các giếng nước có khí gas không có mùi hôi khí metan”.

 

Ông Nguyễn Văn Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (Cái Nước, Cà Mau) băn khoăn: “Rất nhiều hộ dân các ấp Bào Vũng, Phong Lưu, Tân Hòa, Tân Thuận… khai thác khí gas tự nhiên để đun nấu trong hộ gia đình. Nhưng việc sử dụng loại khí gas tự nhiên này có hại cho sức khỏe không thì người dân vẫn băn khoăn”.

 

Kỹ sư Nguyễn Đình Văn cho biết: “Đoàn khảo sát đã báo cáo với GĐ Sở khoa học công nghệ Cà Mau để trưng cầu cơ quan khoa học xác định loại khí gas này là gì? Khảo sát trữ lượng, cách quản lý, sử dụng như thế nào có hiệu quả và bảo vệ sức khỏe người dân”.

 

Nguyễn Tiến Hưng (Tiền phong)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu