Hướng tới cộng đồng đoàn kết, vững mạnh
“Kiều bào là máu của máu VN, là thịt của thịt VN. Chúng ta đều là con một nhà, con Lạc cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra, nên mới gọi nhau là đồng bào” - phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm lay động những kiều bào già trẻ.
| Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu dự hội nghị Ảnh: TTXVN |
Với khoảng 800 đại biểu Việt kiều tham dự, hội trường 3.800 chỗ của Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình trở nên rộng thênh thang. Nhưng những tấm lòng yêu quê hương, vì Tổ quốc tụ hợp từ khắp nơi trên thế giới đã khiến không khí ấm lên trong cái lạnh đầu đông Hà Nội.
Các đại biểu về từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp. Đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1919 từ Pháp, đại biểu trẻ nhất sinh năm 1985 từ Đức. Với một số đại biểu, đây là lần đầu tiên họ về VN, có người gần như đã về VN ở hẳn. Tất cả cùng sẻ chia những tâm tư, trăn trở để làm sao đưa cộng đồng người VN ở nước ngoài trở nên ngày một vững mạnh, ổn định và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhắc tới những thành tựu và tiến bộ VN đã đạt được cả trong nước và trên trường quốc tế sau khi bước ra từ sự tàn phá của chiến tranh. Ngược lại, ông cũng bày tỏ mong muốn bà con dù xa quê hương vẫn phát huy tinh thần tự tôn - tự hào dân tộc, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa, giữ gìn tiếng Việt, thế hệ trẻ chăm chỉ học hành, thành đạt ở nước sở tại. “Thành công của bà con cũng là thành công của trong nước” - Chủ tịch nước nói.
| Ngoài ra còn khoảng 500.000 người làm việc, học tập ở nước ngoài. Người Việt hiện có mặt tại 101 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 300.000 người có trình độ đại học trở lên. |
Nhưng Chủ tịch nước không quên nêu những vấn đề nhức nhối đang cần vượt qua: “Vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế, khuyết điểm. Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa tốt, đời sống nhân dân còn khó khăn, sức cạnh tranh của hàng hóa VN yếu, cơ sở hạ tầng yếu kém, nhân lực dồi dào nhưng trình độ và năng lực hạn chế, tham nhũng, tiêu cực vẫn đang xảy ra”.
Ông cho rằng trước hết phải nhận trách nhiệm về mặt quản lý để sinh ra các tiêu cực, nhũng nhiễu, đồng thời kêu gọi kiều bào khi nghe thông tin như vậy nhìn về VN đừng lo lắng. “Đây là quy luật muôn đời, con người luôn có hỉ nộ ái ố nên phải luôn luôn vượt qua, quan trọng hơn là phải vượt qua chính mình. Cái đó cực kỳ quyết định” - ông nói.
Để công tác người VN ở nước ngoài ngày càng hiệu quả, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xác định bốn nhiệm vụ cho các cơ quan trong nước: 1. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình trong nước cho bà con; 2. Khi bà con gặp khó khăn, các cơ quan có thẩm quyền của VN can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con; 3. Các cơ quan đại diện ngoại giao của VN, phối hợp với trong nước, giúp bà con giữ gìn nét văn hóa, phong tục-tập quán và đặc biệt là tiếng Việt; 4. Phải đẩy mạnh và thực hiện cho bằng được nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người VN ở nước ngoài.
Trước đó, sáng sớm 21-11, kiều bào về dự hội nghị đã dự lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Bác. Sau lễ khai mạc với sự có mặt và phát biểu của Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn... các đại biểu đã tiến hành đồng thời bốn phiên thảo luận chuyên đề.
Ngày 22-11, đại biểu tiếp tục thảo luận và giao lưu với Hội Liên hiệp phụ nữ VN.
HƯƠNG GIANG (Tuổi trẻ)
Vẫn còn trở ngại
Chính sách để kiều bào hướng về Tổ quốc là đã rõ ràng nhưng trong thực hiện còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện hơn, đó là ý kiến của một số đại diện kiều bào.
* Bà Nguyễn Thanh Tuyền (Việt kiều Úc):
Chiêu hiền đãi sĩ: nơi có nơi không
Tôi nhận thấy chính sách của VN với kiều bào ngày càng đổi mới nhưng còn cần cởi mở hơn nữa. Đặc biệt, cần có thông tin chính xác ra nước ngoài, từ thông tin liên quan đến chính sách với Việt kiều đến thông tin về tình hình đất nước như khai thác bôxit ra sao, tình hình biển đảo...
Về chế độ đối xử với trí thức, tôi thấy TP.HCM đã làm rồi nhưng nhiều nơi khác chưa có chính sách rõ ràng. Tôi nghe nói đến chủ trương chiêu hiền đãi sĩ, nhưng chồng tôi có dự án làm thủ tục giấy tờ hết những một năm, đến khi xong thì nguồn quỹ dành cho dự án đã chuyển đi chỗ khác. Những chuyện như làm thế nào mang ôtô của mình về nước dùng, mua nhà... cần có luật rõ ràng, hướng dẫn cụ thể để Việt kiều biết được địa chỉ cần đến. Đến bây giờ đã có mấy người mua được nhà.
Kiều bào đều sẵn lòng yêu quê hương trong tim rồi nên nếu được đối xử không thua thiệt quá, không phải luồn cúi, đối mặt tiêu cực thì họ sẽ về thôi.
* Ông Hình Thại Thanh (Việt kiều Pháp):
“Cần hỗ trợ tài chính cho trí thức về nước làm việc” Vấn đề nhà cửa có lẽ là vướng mắc lớn trong khâu thu hút trí thức về nước. Khả năng các trí thức trẻ về nước làm việc, theo tôi, vào thời điểm này là không cao. Thu nhập là một lý do trong khi mỗi lần bay đi bay về chi phí rất tốn kém... Tôi nghĩ phải có hình thức hỗ trợ tài chính chứ không chỉ kêu gọi suông mới có thể đưa lớp trí thức trẻ về đông đảo hơn.
* Chị Lê Thị Anh Thư (Việt kiều Hàn Quốc):
“Chúng tôi thiếu thông tin ở trong nước” Theo tôi, để đưa được trí thức Việt kiều về xây dựng đất nước phụ thuộc chủ yếu vào chính sách, thủ tục, điều kiện ở trong nước. Chỉ cần đổi mới các thủ tục pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng cho Việt kiều về đóng góp tài năng kinh doanh, chất xám... thì tôi tin rất nhiều người sẽ về.
Ngoài ra, riêng với cộng đồng người VN ở Hàn Quốc, chúng tôi thật sự khan hiếm thông tin về tình hình trong nước và các chính sách liên quan đến kiều bào, nên rất mong được tiếp cận thông tin kịp thời và đầy đủ.
H.GIANG - H.HOÀNG ghi